Hà Nội: Rét đậm kéo dài quạt, đèn sưởi “cháy” hàng từ siêu thị đến chợ

Theo Giáo dục Việt Nam,
Chia sẻ

Cũng như thời tiết miền Bắc những ngày qua người dân thủ đô Hà Nội gánh chịu những đợt rét đậm, rét hại thời tiết luôn duy trì mức trên dưới 10 độ C. Để chống lại cái rét cắt da cắt thịt nhiều người đổ xô tìm các mặt hàng đèn sưởi, quạt sưởi khiến những ngày qua trên hàng loạt cửa hàng, siêu thị bán đồ điện, điện lạnh “cháy” các mặt hàng này.

Cũng như thời tiết miền Bắc những ngày qua người dân thủ đô Hà Nội gánh chịu những đợt rét đậm, rét hại thời tiết luôn duy trì mức trên dưới 10 độ C. Để chống lại cái rét cắt da cắt thịt nhiều người đổ xô tìm các mặt hàng đèn sưởi, quạt sưởi khiến những ngày qua trên hàng loạt cửa hàng, siêu thị bán đồ điện, điện lạnh “cháy” các mặt hàng này.

“Cháy” từ siêu thị đến chợ

Có thể nói chưa khi nào người dân thủ đô Hà Nội lại phải chịu cái rét cắt da cắt thịt như những ngày qua. Thời tiết lạnh cộng thêm gió và mưa khiến mọi người như cảm nhận cái lạnh thấu xương. Để chống lại cái lạnh thấu xương những ngày qua người dân thủ đô tìm mua các sản phẩm đèn sưởi, quạt sưởi ngày một lớn. Có mặt tại siêu thị TopCare chiều ngày 8/7 theo quan sát của phóng viên bên cạnh mặt hàng điện tử điện lạnh thì các mặt hàng máy sưởi như quạt sưởi, đèn sưởi, máy sấy khô quần áo thu hút được lượng lớn khách hàng tham quan khảo giá và mua hàng.

Theo một nhân viên bán hàng tại đây thì những sản phẩm máy sưởi ấm còn lại trong gian hàng của TopCare là lô hàng mới nhất được nhập. Còn trước đó siêu thị đã nhập nhiều lô hàng máy sưởi nhưng đã tiêu thụ hết do lượng khách hàng mua quá lớn.

Hà Nội: Rét đậm kéo dài quạt, đèn sưởi “cháy” hàng từ siêu thị đến chợ 1
Do nhu cầu mua sử dụng các loại quạt sưởi, đèn sưởi những ngày qua các siêu thị như TopCare, Pico đang "cháy" hàng.

Trao đổi với phóng viên xung quanh thông tin các sản phẩm máy sưởi đang được bán tại hệ thống siêu thị TopCare tại Hà Nội ông Lê Tùng – Giám đốc Marketing của hệ thống siêu thị TopCare cho biết: “Thời gian qua TopCare tiêu thụ số lượng lớn các loại thiết bị sưởi ấm như đèn sưởi, quạt sưởi và hiện giờ vẫn đang “cháy” hàng do nhu cầu lớn của người dân”.

Cũng theo ông Tùng giá các loại mặt hàng máy sưởi được người tiêu dùng lựa chon thường ở mức từ 1.5 đến 2 triệu đồng. So với những năm trước người dân đã quan tâm nhiều mặt hàng máy sưởi có chất lượng và an toàn như máy sưởi dầu có nhiều tấm sưởi ấm tỏa nhiệt lớn không ảnh hưởng đến không khí trong phòng.

Hà Nội: Rét đậm kéo dài quạt, đèn sưởi “cháy” hàng từ siêu thị đến chợ 2
Bên cạnh quạt sưởi, năm nay người tiêu dùng ưa chọn các loại đèn sưởi để lắp đặt trong không gian nhỏ như nhà tắm

Tương tự như TopCare, theo một nhân viên tại siêu thị điện máy Pico những ngày qua siêu thị này cũng bán được lượng lớn các sản phẩm máy sưởi với nhiều khung giá khác nhau từ 1 – 2 triệu đồng. Một sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn trong mùa đông năm nay chính là đèn sưởi được lắp đặt trong các không gian nhỏ hẹp như nhà tắm. Giá những mặt hàng đèn sưởi giao động mức 1 – 1.5 triệu đồng.

Trong khi đó trên một loạt con phố chuyên bán đồ điện như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Hai Bà Trưng thì lượng người vào xem tìm hiểu và mua hàng cũng khá lớn. Anh Tú một chủ cửa hàng bán các thiết bị điện tại đường Tôn Đức Thắng cho biết thay vì việc phải mời chào khách thì năm nay với thời tiết giá lạnh như những ngày khách hàng tìm đến lựa chọn sản phẩm máy sưởi ngày càng nhiều.

Cũng theo anh Tú so với mọi năm các mặt hàng máy sưởi xuất xứ không rõ ràng hoặc giá rẻ không được nhiều người lựa chọn. “Khách hàng thường tìm sản phẩm máy sưởi có thương hiệu như Sam sung, Nano…kèm theo là các chế độ bảo hành rõ ràng còn các sản phẩm máy sưởi từ Trung Quốc lại không tiêu thụ được nhiều” – anh Tú cho biết thêm.

Không chỉ trong các siêu thị, đại lý chuyên bán đồ điện ngay tại các chợ đầu mối tại các ki-ốt có bán các sản phẩm đồ điện thì mặt hàng quạt, máy sưởi cũng bán khá chạy. Trong vai khách tìm mua sản phẩm quạt sưởi chúng tôi ghé vào một ki-ốt bán đồ điện tại chợ Đồng Xa (Cầu Giấy – Hà Nội). Qua lời người chủ ki-ốt thì mới qua đợt rét từ kỳ nghỉ tết dương trở lại đây anh này đã bán đến cả chục mặt hàng máy sưởi và đang có nguy cơ cháy hàng.

Cảnh giác với các chiêu nâng giá

Khi nhu cầu người dân tìm mua sản phẩm máy sưởi càng lớn cũng là lúc “ăn nên làm ra” của các của hàng, đại lý chuyên bán đồ điện. Theo tìm hiểu của phóng viên thì hầu hết các cửa hàng đều tự giới thiệu PR các sản phẩm quạt, đèn sưởi của mình là hàng liên doạnh hoặc xuất xứ từ Hàn Quốc, Thái Lan…đảm bảo chất lượng.

Tìm đến một cửa hàng điện đầu đường Nguyễn Lương Bằng, sau khi nghe chủ cửa hiệu giới thiệu về chiếc quạt sưởi xuất xứ từ Thái Lan giá 700. 000 đồng. Tuy nhiên khi lật xem dòng chữ phía dưới thì lại ghi Made in China và hàng loạt dòng chữ Trung Quốc. Trong khi bên cạnh một chiếc quạt có hình dáng tương tự từ kích thước màu sắc và khi lật phía dưới quạt cũng ghi Made in China thì lại được giới thiệu sản xuất ở Trung Quốc giá 300. 000 đồng.

Hà Nội: Rét đậm kéo dài quạt, đèn sưởi “cháy” hàng từ siêu thị đến chợ 3
Quạt sưởi đa dạng màu sắc và mẫu mã, mang mác những thương hiệu nổi tiếng như Sanyo, Panasonic, Mitsubishi

Thấy bất hợp lý chúng tôi thắc mắc thì chủ cửa hàng lại làm hòa vừa nói vừa cười: “Chị nhầm vì nhân viên chị để nhầm sản phẩm vào hộp nên tưởng là quạt Thái Lan…”. Cũng theo quan sát tuy các sản phẩm được giới thiệu là thuộc các nhãn hàng lớn như như Sanyo, Mitsubishi, Samsung… Tuy nhiên, nếu chú ý quan sát sẽ thấy những nhãn này được dính xộc xệch rất thô lên sản phẩm, chữ in ở nhãn mác không thẳng dòng thậm chí là sai chính tả.

Chưa nói đến nguồn gốc thật của các sản phẩm quạt sưởi, đèn sưởi đang được bày bán điều khiến người tiêu dùng không yên tâm chính là mức giá với cho các sản phẩm tương tự của các cửa hàng có sự chênh lệch khá lớn. Cùng một chiếc quạt sưởi dán nhãn hàng Sam Sung có giá 500.000 đồng nhưng ở hai cửa hàng gần nhau trên đường Tôn Đức Thắng lại có giá chênh nhau đến hơn 100.000 đồng. Đơn giản nếu khách hàng không lấy ổ điện tặng kèm hoặc hóa đơn thì giá sẽ chỉ khoảng 400.000 đồng còn nếu đủ các “phụ kiện” thì kỳ kèo một lúc chủ của hàng cũng chỉ giảm cho 30.000 đồng.

Là chủ một cửa hàng bán đồ điện có uy tín tại Hà Nội cũng đồng thời là người sử dụng các sản phẩm điện anh Quang (Hoàng Mai) chia sẻ để đảm bảo chế độ đại ngộ, khuyến mại thì người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm tại các siêu thị lớn và tham khảo giá trước khi lựa chọn sản phẩm.

Cũng theo anh Quang các sản phẩm máy sưởi là sử dụng nguồn điện năng lớn để thắp sáng các bóng sưởi hoặc các tấm sưởi nên cần lựa chọn mặt hàng có thương hiệu. Các sản phẩm có nhiều tính năng như hẹn giờ, màn hình hẹn thời gian, nhiệt độ, tự ngặt điện…sẽ đảm bảo an toàn hơn cho người sử dụng.
Chia sẻ