Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trưa 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đến nay địa phương hiện có tổng cộng 382 điểm phong tỏa vì COVID-19.

Cụ thể theo HCDC, đến ngày 15/6 TP.HCM hiện có tổng cộng 382 điểm phong tỏa vì COVID-19. Trong đó có hàng chục điểm mới rải đều ở khắp các quận huyện như quận 1 (1 điểm) ,4 (2 điểm), 5 (2 điểm), 7 (2 điểm), 8 (6 điểm), quận 12 (7 điểm mới), quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn (cùng có 6 điểm mới)...

Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới - Ảnh 1.

Một khu vực phong tỏa vì COVID-19 tại quận 1.

Quận 6 không phát sinh điểm phong tỏa mới nhưng vẫn còn 7 điểm cũ.

Riêng quận 11 chỉ có 1 khu vực phong tỏa duy nhất là lô 4 khu B, Chung cư Phú Thọ (phường 15).

Nơi không có khu phong tỏa nào là huyện Cần Giờ.

 Trưa 15/6, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 118 trường hợp mắc mới.

Riêng TP.HCM phát hiện 29 ca (BN10971-BN10999). Trong số này 18 ca là các trường hợp F1, 4 ca liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 2 ca liên quan ổ dịch quán bánh canh O Thanh (quận 3) và 5 ca đang điều tra dịch tễ.

Chi tiết các địa điểm đang phong tỏa ở TP.HCM:

Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới - Ảnh 2.

Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới - Ảnh 3.

Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới - Ảnh 4.

Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới - Ảnh 5.

Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới - Ảnh 6.

Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới - Ảnh 7.

Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới - Ảnh 8.

Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới - Ảnh 9.

Đến trưa 15/6: TP.HCM có tổng cộng 382 điểm phong tỏa, thêm hàng chục điểm mới - Ảnh 11.

 

Chia sẻ