Đến năm 40 tuổi tôi mới nhận ra 5 món đồ vẫn mua hằng tháng khiến chi tiêu leo thang mà không hề hay biết!
Nhiều khoản chi tiêu hằng tháng tưởng chừng nhỏ nhưng cộng dồn lại chính là thủ phạm âm thầm bào mòn ngân sách.
"Sao tháng nào cũng thấy hụt tiền dù không mua sắm gì lớn?" - Câu hỏi này không chỉ riêng tôi từng đặt ra. Là một nhân viên văn phòng, mẹ một con, chi tiêu ở mức trung bình, tôi vẫn đều đặn gặp tình trạng cuối tháng phải “liếc ví” kỹ hơn, trì hoãn vài khoản nhỏ, và thấy khó tích lũy.
Không có chi tiêu lớn, không có thói quen mua đồ hiệu. Vậy tiền đi đâu?
Cho đến khi tôi ngồi xuống, kiểm lại từng hóa đơn, từng giỏ hàng online, và từng buổi “lướt siêu thị cho vui” – tôi mới phát hiện ra 5 món đồ tôi luôn mua theo quán tính, tưởng không tốn – mà tốn không tưởng.
1. Khăn giấy – khăn ướt: Nhỏ mà “ăn tiền” đều đều

- Tần suất mua: Tuần nào cũng có
- Chi phí trung bình: 60.000–80.000đ/tuần → ~300.000đ/tháng
Dù chỉ 1–2 gói khăn ướt và vài bịch khăn giấy, nhưng thói quen dùng mọi lúc mọi nơi (lau tay, lau bếp, lau bàn, mang đi chơi…) khiến tôi gần như mua mới liên tục mà không kiểm soát.
Hướng khắc phục:
- Dùng khăn vải giặt được cho việc trong nhà (lau tay, lau bàn).
- Đặt định mức: 1 gói khăn ướt/tuần, không tích trữ.
- Tránh mua combo khuyến mãi quá tay “3 gói tặng 1” nếu chưa dùng hết lô trước.
Kết quả sau 1 tháng:
Tiết kiệm ~120.000 đồng, tủ ít cồng kềnh, cảm giác không tiêu tiền vì… thói quen.
2. Gia vị đặc biệt – nhưng ít khi dùng hết

- Ví dụ: Mù tạt, sốt mè rang, muối tôm, dầu hào đắt tiền, các loại xốt salad đóng chai
- Chi phí trung bình: 200.000–250.000đ/tháng
Tôi hay “bị dụ” bởi các công thức món ăn trên mạng. Thấy món nào ngon là mua đúng loại sốt đó về làm thử – và sau đúng 1 lần, cả chai nằm trong tủ lạnh chờ… hết hạn.
Hướng khắc phục:
- Ưu tiên gia vị cơ bản đa dụng: nước mắm, nước tương, tiêu, dầu ăn, hành, tỏi.
- Chỉ mua gia vị mới nếu có thể dùng ít nhất 2 lần/tuần.
- Chia sẻ hoặc mua chung nếu món gia vị đặc biệt, ít dùng.
Kết quả sau 1 tháng:
Không còn 4 chai xốt mở nắp nằm lăn lóc trong tủ, tủ lạnh thoáng, và tiết kiệm gần 200.000đ.
3. Đồ ăn vặt tiện tay – tưởng rẻ nhưng… không hề
- Tần suất mua: 2–3 lần/tuần
- Chi phí trung bình: 150.000–300.000đ/tháng
Bánh snack, sữa chua uống, rong biển, hạt điều nhỏ gói… Rất ít khi tôi ra siêu thị mà không tiện tay vớ thêm vài món "ăn cho vui". Vấn đề là nó chẳng đủ no – nhưng lại khiến ngân sách bị cắt vụn.
Hướng khắc phục:
- Lập danh sách trước khi đi siêu thị, tránh lượn vào khu ăn vặt.
- Mua 1–2 món cố định mỗi tuần thay vì mua theo cảm hứng.
- Đặt giới hạn ngân sách ăn vặt: Tối đa 100.000đ/tuần.
Kết quả sau 1 tháng:
Vẫn có đồ nhâm nhi, nhưng ít hơn, chọn kỹ hơn – tiết kiệm được 150.000–200.000đ dễ dàng.
4. Túi nylon zip, hộp nhựa nhỏ – mua nhiều hơn dùng

- Chi phí trung bình: 80.000–120.000đ/tháng
- Thói quen "lưu trữ mọi thứ" khiến tôi tích trữ quá nhiều túi zip, hộp đựng gia vị, hũ nhỏ… Đến khi kiểm lại, tôi có tới 17 chiếc hộp cùng cỡ, và vài xấp túi chưa bóc tem.
Hướng khắc phục:
- Mua khi thiếu, không mua “cho tiện”.
- Dùng lại hộp từ đồ mua sẵn (hộp sữa chua thủy tinh, hũ cà phê…)
- Đặt giới hạn không mua thêm hộp trong 1 tháng.
Kết quả sau 1 tháng:
Tủ bếp gọn, không mua mới, và tiết kiệm được ~100.000đ.
5. Sản phẩm làm sạch “tăng tiện lợi” – nhưng không hiệu quả hơn
- Ví dụ: Viên vệ sinh bồn cầu, khăn lau nhà có hương, nước lau bếp “siêu sạch không cần chà”
- Chi phí trung bình: 150.000–200.000đ/tháng
Tôi từng nghĩ mình đang đầu tư vào sự sạch sẽ. Nhưng thực tế, nhiều sản phẩm không thật sự tốt như quảng cáo – và hoàn toàn có thể thay bằng giấm, baking soda hoặc chanh – rẻ hơn gấp nhiều lần.
Hướng khắc phục:
- Dùng giấm/baking soda thay thế với những chỗ lau chùi đơn giản.
- Hạn chế mua “sản phẩm tiện dụng” khi không có đánh giá rõ ràng.
- Chỉ thử 1 loại/lần, không mua nhiều.
Kết quả sau 1 tháng:
Không thấy nhà kém sạch – mà thấy bớt mùi hóa chất, chi phí vệ sinh giảm 40%.
Tổng cộng tiết kiệm mỗi tháng (sau khi điều chỉnh)
Món chi giảm | Tiết kiệm (ước tính) |
---|---|
Khăn giấy – khăn ướt | 120.000đ |
Gia vị lãng phí | 200.000đ |
Ăn vặt tiện tay | 150.000đ |
Túi zip, hộp đựng | 100.000đ |
Đồ vệ sinh “hiệu ứng quảng cáo” | 150.000đ |
Tổng cộng | ~720.000đ/tháng |
Chuyện không nằm ở món đồ – mà ở thói quen
Sau một tháng rà soát và điều chỉnh, tôi không chỉ tiết kiệm được gần 1 triệu đồng mà còn cảm thấy kiểm soát tốt hơn, sống gọn hơn và ít cảm giác “mất tiền mà chẳng biết vì sao”.

3 bước bắt đầu từ hôm nay
- Mở điện thoại – kiểm tra lịch sử đơn hàng siêu thị hoặc sàn TMĐT. Tìm xem có món nào lặp lại quá thường xuyên?
- Viết ra 3 món chi theo quán tính – và đặt mục tiêu không mua trong 2 tuần.
- Tính thử: Nếu bạn dừng 1 món tiêu 100.000đ/tháng, bạn có thêm 1,2 triệu/năm.
Bạn sẽ bất ngờ với cảm giác "giàu lên nhẹ nhàng" chỉ bằng việc ngừng mua thứ không thật sự cần.