Đến khi 40 tuổi, lấy chồng 10 năm, tôi mới học được cách chi tiêu thế nào cho đúng!
Chỉ cần chọn một phương pháp tiết kiệm phù hợp và kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy số tiền tiết kiệm ngày càng nhiều.
Tôi đã kết hôn hơn 10 năm, bạn bè xung quanh cũng lần lượt lập gia đình, con cái hầu hết đang học tiểu học và trung học cơ sở. Cuộc sống của họ rõ ràng đang bị phân hóa thành hai thái cực.

Một số người bạn của tôi khi kết hôn không có xe, không có nhà, cũng chẳng có tiền tiết kiệm, nhưng nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, bây giờ họ đã có tất cả.
Còn một kiểu khác đó chính là khi kết hôn, họ có đủ mọi thứ, nhưng hiện tại cuộc sống lại không như ý. Có lẽ bạn sẽ nghĩ, đời người có đến tám, chín phần là không như mong muốn.
Cuộc sống của ai cũng sẽ có lúc thăng trầm, nhưng tôi cảm thấy rằng điều này cũng liên quan mật thiết đến thói quen tiêu dùng của mỗi người.
Theo thời gian và sự trưởng thành, tôi cũng dần có những nhận thức mới về cuộc sống.
Sau khi thực hành lối sống tối giản, cuộc sống trở nên vô cùng thoải mái, ham muốn vật chất giảm bớt, con người cũng không còn lo lắng nữa.
Lối sống này không chỉ làm phong phú nội tâm mà còn giúp tiết kiệm và tích lũy tiền bạc. Bạn có muốn thử cùng tôi không?
1. Ăn mặc đơn giản
Việc ăn mặc đơn giản không có nghĩa là xuề xòa. Nhiều người lầm tưởng rằng sống tối giản là ăn mặc luộm thuộm, đặc biệt sau 30 tuổi, nếu không chăm chút bản thân, bạn sẽ trông già đi rất nhiều.
Lối sống tối giản là "ít nhưng chất lượng" – mua ít nhưng chọn lọc kỹ càng. Thay vì mua 10 bộ quần áo để thay đổi mỗi ngày, tôi dùng số tiền đó để mua 2 bộ chất lượng cao. Điều này giúp tiết kiệm không gian, giảm bớt công việc dọn dẹp không cần thiết, đồng thời đỡ tốn công suy nghĩ cách phối đồ.
Mỗi món đồ trong tủ đều là thứ tôi yêu thích và giúp tôi tự tin hơn. Như vậy vẫn rất tinh tế. Ít mua quần áo cũng đồng nghĩa với việc tiết kiệm được tiền, và số tiền đó có thể để dành thay vì tiêu vào những thứ vô ích.
2. Giảm bớt ham muốn tiêu dùng

Làm thế nào để giảm bớt ham muốn mua sắm? Bởi vì cuộc sống của tôi quá bận rộn, tôi không có thời gian để phí phạm vào việc mua sắm. Ngay cả khi cần mua những vật dụng thiết yếu, tôi cũng phải sắp xếp thời gian mới có thể đi mua được.
Hơn nữa, nhà tôi không có thang máy, shipper không giao tận cửa, tôi lại lười đi lấy hàng. Mỗi lần xách túi hàng leo cầu thang, tôi thấy rất mệt. Về đến nhà, tôi lại phải tìm chỗ để đồ, làm phát sinh thêm công việc dọn dẹp. Vậy nên, tôi chọn cách đơn giản nhất – không mua nữa!
Nhờ đó, tôi rất ít khi mua những thứ không cần thiết. Trước đây, tôi từng ngạc nhiên khi nghe một đồng nghiệp nói rằng lương tháng chỉ 3.000 tệ nhưng không tiêu hết. Giờ thì tôi cũng trở thành như cô ấy.
3. Kiên trì tiết kiệm
Tiết kiệm là một quá trình dài hạn, đặc biệt quan trọng đối với những người không dư dả về tài chính. Khi tiết kiệm, bạn cần đặt mục tiêu rõ ràng, xem xét thu nhập mỗi tháng và xác định số tiền cố định cần tiết kiệm hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Hãy chuyển số tiền tiết kiệm này ngay khi nhận lương vào một tài khoản riêng, chỉ dùng số tiền còn lại để chi tiêu.
Có nhiều phương pháp tiết kiệm:
1. Phương pháp đếm ngược 30 ngày
- Ngày 1 tiết kiệm 50.000 VNĐ.
- Ngày 2 tiết kiệm 50.000 VNĐ.
- Đến ngày 30 tổng tiền tiết kiệm được 1.500.000 VNĐ/tháng.
Tương đương 18.000.000 VNĐ/năm.
2. Phương pháp tích lũy tăng dần
Ngày 1 tiết kiệm 10.000 VNĐ, ngày 2 tiết kiệm 20.000 VNĐ, ngày 3 tiết kiệm 30.000 VNĐ... Cứ như vậy, đến ngày 30 tiết kiệm 300.000 VNĐ.
Tổng cộng sau 30 ngày bạn tiết kiệm 4.650.000 VNĐ. Giữ nguyên công thức này không thay đổi theo 12 tháng thì 1 năm bạn sẽ tiết kiệm được 55,8 triệu VNĐ.
Chỉ cần chọn một phương pháp phù hợp và kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy số tiền tiết kiệm ngày càng nhiều.
Có tiền rồi, còn lo gì cuộc sống không tốt đẹp?
4. Tối giản hóa việc trang điểm & chăm sóc da

Trước khi theo đuổi lối sống tối giản, tôi có vô số mỹ phẩm bày bừa trong nhà, nhiều món chưa dùng hết đã hết hạn, có cái thì không hợp, cuối cùng đều lãng phí tiền bạc.
Sau này tôi nhận ra rằng dù sở hữu bao nhiêu mỹ phẩm cũng không thể ngăn chặn dấu vết thời gian. Trang điểm chỉ giúp bạn trông tươi tắn hơn, chứ không ai quan tâm bạn có bao nhiêu mỹ phẩm.
Vì vậy, tôi không còn chạy theo mua sắm mỹ phẩm nữa, chỉ mua những thứ thực sự phù hợp với bản thân. Chỉ cần chăm sóc cơ bản là đủ. Thay vì đổ tiền vào mỹ phẩm, tốt hơn hết là đầu tư vào sức khỏe bằng cách duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục và sinh hoạt điều độ. Khi cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, làn da cũng sẽ đẹp lên tự nhiên.
5. Đơn giản hóa các mối quan hệ
Ở độ tuổi này, tôi dần buông bỏ những điều không cần thiết. Tôi không muốn bị cuốn vào những rắc rối hay tiêu hao năng lượng vì những mối quan hệ không đáng. Tôi ngày càng thích tận hưởng khoảng thời gian ở một mình.
Không ai có thể ở bên bạn mãi mãi, bản chất của con người vốn là cô đơn. Thay vì cố gắng kết thân với những người giỏi giang, tại sao không dành thời gian đó để phát triển chính mình?
Hãy tránh xa những người tiêu cực và những mối quan hệ độc hại. Cuộc sống là của bạn, đừng sống để làm hài lòng người khác. Hãy đơn giản hóa mọi thứ và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản.
Kết luận
Sống tối giản không có nghĩa là vô cầu vô dục, mà là học cách lựa chọn thông minh – biết điều gì thực sự cần thiết và điều gì có thể từ bỏ.
Loại bỏ những thứ không quan trọng, không bị cuốn vào chủ nghĩa tiêu dùng, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tự do hơn, tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Và quan trọng nhất, bạn sẽ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.