Đây là sao nữ Hàn đẹp nhất khi hóa mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ, từng bị quê nhà tẩy chay đến mức "bỏ xứ mà đi" vì lý do gì?

THÀNH VŨ,
Chia sẻ

Đây cũng là mỹ nhân Hàn có sự nghiệp thành công nhất tại thị trường Hoa ngữ.

Sinh năm 1979, Choo Ja Hyun gia nhập làng giải trí xứ Hàn khi 17 tuổi với vai trò người mẫu. Đến năm 1996, mỹ nhân mới có vai truyền hình đầu tay, và dành tận 10 năm để chinh phục màn ảnh nhỏ. Song, Choo Ja Hyun không có nhiều thành tựu cho đến khi đóng dự án điện ảnh Bloody Tie cùng "ông hoàng phòng vé" Hwang Jung Min. Bộ phim đã giúp Choo Ja Hyun thắng giải Đại Chung, cũng như được đề cử Baeksang, Rồng Xanh về diễn xuất.

Đây là sao nữ Hàn đẹp nhất khi hóa mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ, từng bị quê nhà tẩy chay đến mức "bỏ xứ mà đi" vì lý do gì? - Ảnh 1.

Choo Ja Hyun

Thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để đưa tên tuổi Choo Ja Hyun lên hàng top mỹ nhân màn ảnh Hàn. Chán nản với sự nghiệp trong nước, cô đưa ra quyết định khá táo bạo lúc bấy giờ - lấn sân sang thị trường Hoa ngữ. Nữ diễn viên còn thẳng thừng bày tỏ: "Tôi không có sự lựa chọn. Tôi đi diễn để trang trải cuộc sống, nhưng ở Hàn thì mức lương với tôi là không đủ".

Đây là sao nữ Hàn đẹp nhất khi hóa mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ, từng bị quê nhà tẩy chay đến mức "bỏ xứ mà đi" vì lý do gì? - Ảnh 2.

Choo Ja Hyun sang Trung diễn xuất.

Nói là làm, Choo Ja Hyun bắt đầu đổi nghệ danh thành Chu Tử Huyền, tham gia một số dự án cổ trang lớn nhỏ của Trung Quốc như Đại Kỳ anh hùng truyện, Tân Sở Lưu Hương... và ghi điểm với tạo hình cổ trang xinh đẹp, lại cực hợp chứ không "giả trân" như nhiều diễn viên Hàn về sau. Có thể nói, Choo Ja Hyun là mỹ nhân Hàn có những tạo hình cổ trang Hoa ngữ phù hợp, bắt mắt nhất.

Đây là sao nữ Hàn đẹp nhất khi hóa mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ, từng bị quê nhà tẩy chay đến mức "bỏ xứ mà đi" vì lý do gì? - Ảnh 3.

Đây là sao nữ Hàn đẹp nhất khi hóa mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ, từng bị quê nhà tẩy chay đến mức "bỏ xứ mà đi" vì lý do gì? - Ảnh 4.

Đây là sao nữ Hàn đẹp nhất khi hóa mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ, từng bị quê nhà tẩy chay đến mức "bỏ xứ mà đi" vì lý do gì? - Ảnh 5.

Những tạo hình cổ trang xinh đẹp của Choo Ja Hyun.

Thành công của thị trường Hoa ngữ của cô còn thể hiện ở mảng phim hiện đại, chẳng hạn như bản remake của Sự quyến rũ của người vợ đã đưa tên tuổi Choo Ja Hyun trở thành sao Hallyu hàng đầu tại thị trường tỷ dân. Thế nhưng cùng năm đó, mỹ nhân họ Choo vướng vào một vụ ồn ào. Cô đã chụp một bộ ảnh gợi cảm trong trang phục hanbok truyền thống của Hàn Quốc, từ đó khiến khán giả Hàn phẫn nộ và đòi tẩy chay.

Bị cho là phỉ báng trang phục truyền thống nước nhà, Choo Ja Hyun xóa luôn tài khoản Twitter và MXH tại Hàn, chuyển hẳn sang dùng Weibo của xứ Trung. Kể từ đó, nữ diễn viên tập trung hoàn toàn cho màn ảnh Hoa ngữ, còn từng cảm ơn thị trường này vì đã mở rộng vòng tay chào đón và giúp cô "lên hương" trên một sân khấu trao giải.

Đây là sao nữ Hàn đẹp nhất khi hóa mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ, từng bị quê nhà tẩy chay đến mức "bỏ xứ mà đi" vì lý do gì? - Ảnh 6.

Bộ ảnh hanbok khiến cô bị dân Hàn tẩy chay.

Hiện tại ở tuổi ngoài 40, thời đỉnh cao của Choo Ja Hyun/ Chu Tử Huyền đã qua. Kể từ khi kết hôn cùng nam diễn viên - ca sĩ Trung Quốc Vu Hiểu Quang, mỹ nhân xứ Hàn đã hoàn toàn rời khỏi ánh đèn showbiz, ở nhà làm vợ và làm mẹ. Năm 2021, có tin chồng của Choo Ja Hyun ngoại tình, song nữ diễn viên được cho là cố "ngậm đắng nuốt cay", tha thứ cho chồng để giữ gìn tổ ấm.

Đây là sao nữ Hàn đẹp nhất khi hóa mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ, từng bị quê nhà tẩy chay đến mức "bỏ xứ mà đi" vì lý do gì? - Ảnh 7.

Đây là sao nữ Hàn đẹp nhất khi hóa mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ, từng bị quê nhà tẩy chay đến mức "bỏ xứ mà đi" vì lý do gì? - Ảnh 8.

Choo Ja Hyun gần đây.

Nguồn: Sina, Naver

Chia sẻ