Đây là ngành học năm nào cũng hot: Lương gần 40 triệu đồng/tháng, ra trường vài năm sắm ngay ô tô lượn phố

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Tại các trường đại học hot, ngành này có điểm chuẩn trên 28 điểm.

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là một trong những ngành học hot những năm gần đây. Tại Việt Nam, rất nhiều trường đại học đang đào tạo ngành này. Có thể kể đến các cái tên nổi bật như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp,...

Là ngành học nên điểm chuẩn của ngành này năm nào cũng rất cao. Tại trường đại học top đầu như Đại học Bách Khoa Hà Nội, điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa năm 2020 là 28,16 điểm. Như vậy, thí sinh phải đạt tới 10 điểm/môn mới chắc suất thi đỗ. Đại học Công nghệ - ĐHQGHN cũng lấy tới 27,55 điểm. Đại học Công nghiệp lấy tới 26 điểm.

Vậy với ngành học này, thí sinh được đào tạo ra sao, học những gì? Mức lương ra trường cụ thể như nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay dưới đây:

Đây là ngành học năm nào cũng hot: Lương gần 40 triệu đồng/tháng, ra trường vài năm sắm ngay ô tô lượn phố - Ảnh 1.

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là một trong những ngành nghề hot nhất vài năm trở lại đây.

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa - ngành học quan trọng trong xã hội hiện đại

Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa là ngành học nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy (xi măng, sắt thép, nước giải khát, dược phẩm,…); thiết kế, điều khiển và chế tạo robot; quản lý sản phẩm tại các công ty trong và ngoài nước kinh doanh về các thiết bị điện tử tự động…

Trong quá trình học sinh viên được trang bị kiến thức về: Lý thuyết mạch điện – điện tử; Kỹ thuật đo lường và các hệ thống cảm biến thông minh; Các hệ thống mạng truyền thông công nghiệp; Kỹ thuật lập trình các chip vi điều khiển, vi xử lý; Các phương pháp điều khiển truyền thống và hiện đại; Lập trình tự động hóa các dây chuyền sản xuất công nghiệp; Điều khiển điện tử công suất và truyền động điện; Kỹ thuật điều khiển Robot; Kỹ thuật mạng nơron và trí tuệ nhân tạo (AI),...

Với sự phát triển của ngành công nghiệp, sinh viên ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa có cơ hội việc làm sau khi ra trường rất cao. Theo thông tin từ trang website chính thức của Đại học Bách Khoa Hà Nội, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc như:

- Kỹ sư thiết kế, vận hành, phát triển sản phẩm tại các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực Điện -Tự động hóa.

Đây là ngành học năm nào cũng hot: Lương gần 40 triệu đồng/tháng, ra trường vài năm sắm ngay ô tô lượn phố - Ảnh 3.

- Kỹ sư vận hành tại các nhà máy điện: nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện mặt trời; các nhà máy sản xuất công nghiệp: dầu khí, hóa chất, xi măng, thép, giấy, chế biến thực phẩm; các nhà máy chế tạo thiết bị điện-tự động hóa; các cơ quan thuộc tổng cục, chi cục kiểm định thiết bị đo lường chất lượng thuộc các tỉnh và thành phố…

- Khởi nghiệp, tự thành lập các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực Điện – Tự động hóa.

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, các viện nghiên cứu,...

Mức lương của ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa: Bõ bèn công ăn học!

Giống như mọi ngành nghề khác, mức lương của Kỹ sư ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa tùy thuộc vào năng lực làm việc, số năm kinh nghiệm. Theo một số khảo sát, mức lương khởi điểm của ngành này có thể đạt từ 9 - 12 triệu đồng/tháng. Qua một thời gian làm việc, có kinh nghiệm, mức lương cao nhất mà một kỹ sư tự động hóa có thể nhận được là 36 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, nếu có năng lực xuất sắc, được làm việc tại môi trường quốc tế như Úc, New Zealand thì kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa có thể nhận được mức lương lên tới 200 triệu đồng/tháng!

Chia sẻ