David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi" thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022

Thuý Phương,
Chia sẻ

Không ai có thể phủ nhận tài năng trên sân cỏ của anh, nhưng đồng thời, họ càng phải nể phục khi sức ảnh hưởng của cái tên David Beckham ngày càng vượt qua ranh giới bóng đá.

Nếu gõ tên David Beckham trên thanh tìm kiếm của Google, ngoài những thông tin tiểu sử, hầu như rất hiếm có thông tin liên quan tới bóng đá. Nếu không phải là tài khoản mạng xã hội thì cũng là sách, những tin về thời trang hay các nhãn hàng nổi tiếng, và gần đây nhất là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh World Cup Qatar 2022.

Có thể thấy, sức hút của ngôi sao 47 tuổi đã không còn gói gọn trong sân cỏ, trong 90 phút thi đấu hay trong bất cứ một lĩnh vực nào.

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 1.

Nói đến David Beckham, người ta là không chỉ nói đến bóng đá, đến MU, Real Madrid, đội tuyển Anh hay các quả tạt, mà còn là nói về một ngôi sao truyền thông, một biểu tượng của phái mạnh, một thương hiệu lừng lẫy và một cuộc hôn nhân thành công.

Một người Anh chinh phục danh hiệu ở 4 quốc gia và thâu tóm hàng trăm triệu trái tim trên thế giới, đó là một câu chuyện rất thú vị. Beckham có thể không sở hữu nhiều danh hiệu trên sân cỏ như Messi & Ronaldo, nhưng sự thành công của anh đã xuất hiện ở mọi nơi anh đặt dấu giày. Và đến lúc giải nghệ, anh vẫn cảm thấy thế là chưa đủ.

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 2.

David Beckham - Người hùng trên sân cỏ.

Sau ngày chính thức treo giày, người ta cứ tưởng cái tên David Beckham sẽ dần chìm vào yên lặng thì ngôi sao sân cỏ đã bắt đầu cuộc chinh phục tiếp theo - với tư cách một doanh nhân. 

Theo truyền thông, David Beckham đã sở hữu tới ba công ty khác nhau. Một công ty có tên là Footwork Productions có doanh thu hơn 208,4 triệu bảng Anh, gồm những khoản doanh thu liên quan đến bóng đá của David, khai thác các bản quyền về tên và hình ảnh của David Beckham.

Một công ty là Beckham Brand Holdings, do hai vợ chồng cùng với cựu quản lý Spice Girls, Simon Fuller cũng đồng sở hữu. Công ty có doanh thu 260,8 triệu bảng Anh, sở hữu hình ảnh của David cũng như sở hữu doanh nghiệp thời trang của Victoria Beckham.

Cuối cùng là công ty DB Ventures của Beckham, chuyên xử lý các giao dịch chứng thực của anh. Hiện tại, theo tờ The Mirror, thương hiệu này đã lãi 90 triệu bảng Anh. Thu nhập của DB Ventures tới từ các chiến dịch quảng cáo của David với Pepsi, Samsung, H&M, Haig và Adidas.

David Beckham cũng là chủ sở hữu lớn của thương hiệu thời trang Kent & Curwen. Cựu danh thủ còn là người đồng sở hữu của một câu lạc bộ bóng đá có tên Miami tại Mỹ.  

Đặc biệt, VCK World Cup 2022 có thể sẽ giúp ngôi sao này "bỏ túi" thêm hàng triệu đô. Cụ thể, anh sẽ cùng với cựu VĐV NFL Peyton Manning, 46 tuổi “đóng vai chính trên TV và in quảng cáo cho thương hiệu Doritos”. Cả hai sẽ bắt đầu chiến dịch quảng bá tại Anh trong tuần này.

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 3.

David Beckham cũng gặt hái thành công khi trở thành doanh nhân.

Trước đó vài tháng, Beckham đã đạt thỏa thuận với Qatar về việc quảng bá cho VCK World Cup 2022. Với việc giữ vai trò đại sứ cho VCK World Cup 2022, Beckham “bỏ túi” số tiền lên đến hơn 10 triệu bảng Anh (khoảng 270 tỉ đồng).

Việc Becks tham gia với tư cách là gương mặt đại diện cho sự kiện World Cup 2022 là chủ đề gây tranh cãi và thu hút sự chỉ trích sâu rộng liên quan tới quyền bình đẳng giới.

Hồi tháng 8, David Beckham cũng đã xuất hiện trong một thước phim quảng cáo cho du lịch Qatar. Trong đó, danh thủ khám phá nhiều danh lam thắng cảnh tại đất nước này, không quên dành nhiều lời có cánh cho đất nước Tây Á.

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 4.

Dù đã bước vào ngưỡng U50, David Beckham vẫn sở hữu vẻ ngoài phong độ, vóc dáng như “nam thần” và một lần nữa thể hiện toàn bộ sức hút của mình khi xuất hiện trên khán đài SVĐ quốc tế Khalifa vào tối ngày 21/11. Anh đã tới xem và ủng hộ tinh thần các cầu thủ Anh trong trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022 tổ chức ở Qatar.

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 5.

David Beckham ở tuổi 47 vẫn duy trì sức hút.

Trong chùm ảnh trước giờ bóng lăn, David Beckham xuất hiện trên khán đài từ rất sớm với vẻ lịch lãm thường nhật. Tinh thần cựu đội trưởng đội tuyển Anh phấn chấn, vui vẻ. Anh còn vẫy tay chào những khán giả khác cũng tới xem trận đấu sắp diễn ra.

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 6.

Cùng đến xem trận đấu với David Beckham là người bạn thân thiết Dave Gardner.

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 7.

Trước giờ bóng lăn, Beckham còn dành thời gian trò chuyện với một thành viên ban tổ chức và khán giả.

Đáng chú ý, ông bố bốn con vẫn luôn nổi bật bởi vẻ ngoài lịch lãm, vóc người rắn chắc ẩn mình sau những bộ suit vừa vặn đến từng centimet.

Trong một số hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, danh thủ người Anh vẫn sở hữu cơ bụng 6 múi. Anh có thói quen chạy bộ hàng ngày và thường xuyên đi tập gym, đạp xe.

Beckham từng chia sẻ: "3-4 lần/tuần, tôi đi bộ cùng con gái đến trường thay vì lái xe. Đôi khi, cô bé có thể đạp xe về nhà cùng tôi". Những thói quen nhỏ này giúp anh tăng khả năng vận động, giữ được sức khỏe mà đảm bảo thời gian chăm sóc gia đình.

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 8.

Theo ước tính, danh thủ người Anh sở hữu khối tài sản lên đến 450 triệu đô la. Gia đình họ cũng sở hữu nhiều tài sản trị giá hàng triệu USD, từ căn penthouse ở Miami, biệt thự tại London đến những ngôi nhà ở Dubai.

Bắt đầu từ năm 2012, vợ chồng Beck đã mua biệt thự 7 phòng ngủ trị giá 39 triệu USD ở khu Holland Park siêu sang trọng tại London, Anh. Theo Hello!, căn villa 4 tầng có phòng tập thể dục 5 sao, bể bơi trong nhà, salon, đường băng, hầm rượu. Sau đó 4 năm, họ chi thêm 10 triệu USD để cải tạo biệt thự từ thời Victoria trước khi chuyển đến. 

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 9.

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 10.

David Beckham chia sẻ hình ảnh ngôi nhà trên mạng xã hội.

Vào cuối năm 2016, tờ Hello! tiết lộ, ngôi sao nổi tiếng này cũng đầu tư 7,5 triệu USD vào trang trại ở trung tâm Cotswolds và thuê kiến trúc sư biến nó thành biệt thự nghỉ dưỡng xa hoa. Nơi đây có lều tuyết/phòng xông khô Estonia, bể ngâm, sân bóng đá, sân tennis, khu vườn và lò sưởi khổng lồ. 

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 11.

Cả gia đình tận hưởng bất động sản nghỉ dưỡng sang chảnh.

Đồng thời, tại Mỹ, họ cũng sở hữu một căn penthouse trị giá 24 triệu USD nằm trong tòa nhà chọc trời One Thousand Museum đắt đỏ. Căn hộ 5 phòng ngủ, rộng 960 m2 có view nhìn ra Đại Tây Dương và đường chân trời. 

Theo Mansion Global, “viên ngọc của Miami” cũng bao gồm bãi đậu trực thăng ở sân thượng, sảnh khách trên cao, câu lạc bộ bãi biển riêng hay bể bơi phân làn trong nhà. 

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 12.

Căn penthouse sở hữu tầm nhìn bao trọn thành phố.

Không chỉ vậy, David Beckham còn sở hữu du thuyền riêng dài 30,5 m vào năm 2021, ước tính có giá trị 6,5 triệu USD. Du thuyền này được đặt tên là Seven, theo số áo cựu cầu thủ Manchester United từng mang và tên đệm của con gái Harper. 

David Beckham phong độ và quyền lực ở tuổi 47: Triệu phú sắp làm “ông nội” vẫn lịch lãm như nam thần, “bỏ túi thêm hàng triệu đô nhờ World Cup 2022 - Ảnh 13.

Họ còn có du thuyền sang trọng.

Theo truyền thông Anh tiết lộ, gia đình Beck cũng chi hàng triệu USD để sở hữu một bất động sản trong tòa tháp Burj Khalifa mang tính biểu tượng của Dubai (UAE) vào năm 2009. Tuy nhiên đến nay, họ vẫn hiếm khi chia sẻ hình ảnh về nơi này trên mạng xã hội. Đồng thời, danh thủ nổi tiếng cũng mua một biệt thự 7 phòng ngủ trị giá 9,9 triệu USD ở Palm Jumeirah và tặng lại cho bố mẹ vợ. 

*Theo SCMP, Helio…

Chia sẻ