Đau xót cảnh bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở TP.HCM vật lộn điều trị COVID-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Thống kê cho thấy các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối diễn tiến nhanh và nặng với tỷ lệ tử vong lên đến 25-30%, gấp 10 - 12 lần so với tỷ lệ trung bình của Việt Nam và thế giới.

Ngày 13/9, bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa điều trị Ung bướu, Bệnh viện (BV) dã chiến điều trị COVID-19 TP Thủ Đức số 1 (đặt tại chung cư Bình Minh, do BV Thành phố Thủ Đức quản lý) đã tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân.

Trong đó có nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Điều dễ nhận thấy với các bệnh nhân này là bệnh diễn tiến nhanh và nặng với tỷ lệ tử vong lên đến 25-30%, gấp 10-12 lần so với tỷ lệ trung bình của Việt Nam (2,5%) và thế giới (2,1%).

Đau xót cảnh bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở TP.HCM vật vờ điều trị COVID-19: Tỉ lệ tử vong lên đến 30% - Ảnh 4.

Bệnh nhân ung thư điều trị tại BV dã chiến điều trị COVID-19 TP Thủ Đức số 1.

Theo y văn thế giới, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có tỷ lệ tử vong cũng lên đến 30-40%.

Bác sĩ Vũ thông tin, việc chăm sóc bệnh nhân ung thư mắc COVID-19 đòi hỏi phải theo dõi sát để can thiệp kịp thời.

Do các bệnh nhân giai đoạn cuối đều vận động kém, thể trạng suy kiệt nên mọi chuyện đều nhờ nhân viên y tế hỗ trợ như pha sữa, đút ăn, uống, thay drap, thay tã, kể cả những chuyện hậu cần như thay bình oxy, đổ rác...

Đau xót cảnh bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở TP.HCM vật vờ điều trị COVID-19: Tỉ lệ tử vong lên đến 30% - Ảnh 2.

Bệnh nhân ung thư vú nhiễm COVID-19, chịu rất nhiều đau đớn.

Không câu nệ bác sĩ và điều dưỡng, tất cả nhân viên y tế đều lao vào làm mọi việc, nhất là với những bệnh nhân không có người nhà cùng chăm sóc.

Thậm chí vì thiếu người nên khi bệnh nhân chẳng may qua đời, bản thân bác sĩ Vũ và các bác sĩ, điều dưỡng phải tự tay thay đồ, chuẩn bị tươm tất cho người quá cố đưa vào túi trước khi chuyển về nhà tang lễ bệnh viện.

Chứng kiến những câu chuyện bi kịch đau lòng của bệnh nhân khi mắc bệnh, bác sĩ Vũ cho rằng phòng bệnh tốt nhất hiện nay là tiêm vắc xin.

Đau xót cảnh bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở TP.HCM vật vờ điều trị COVID-19: Tỉ lệ tử vong lên đến 30% - Ảnh 1.

Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nếu nhiễm COVID-19 sẽ có diễn tiến nhanh và nặng.

Thực tế tại khoa cho thấy những bệnh nhân đã chích ngừa, dù 1 mũi cũng có diễn tiến thuận lợi và hồi phục nhanh chóng.

Do đó tại khoa Ung bướu, BV TP Thủ Đức vẫn đang tiêm cho bệnh nhân nội và ngoại trú, với khoảng 100 bệnh nhân đã được chủng ngừa COVID-19.

Khi đã nhiễm bệnh, việc điều trị của bệnh nhân ung thư cơ bản vẫn theo phác đồ của Bộ Y tế gồm hỗ trợ hô hấp, kháng viêm, kháng đông.

Đau xót cảnh bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở TP.HCM vật vờ điều trị COVID-19: Tỉ lệ tử vong lên đến 30% - Ảnh 5.

Bệnh nhân ung thư được chuẩn bị sẵn bình oxy, máy tạo oxy để hỗ trợ khi có biến chứng về hô hấp.

Ngoài ra phải điều trị các triệu chứng do bệnh ung thư gây ra, đặc biệt là chống đau, do ung thư khi di căn qua xương, não, gan … thường gây đau rất nhiều.

Nhân viên y tế cần chú ý giảm đau đúng mức bởi nếu không, đau sẽ làm bệnh nhân mệt và suy kiệt hơn.

Điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư cũng phải khéo léo do phần lớn dựa trên morphine, nếu không chú ý có thể gây suy hô hấp nặng hơn.

Đau xót cảnh bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở TP.HCM vật vờ điều trị COVID-19: Tỉ lệ tử vong lên đến 30% - Ảnh 3.

Cần chú ý giảm đau đúng mức bởi nếu không, đau sẽ làm bệnh nhân mệt và suy kiệt hơn.

Ngoài ra, bệnh nhân có thể có các biến chứng do bệnh như tràn dịch trong bụng, phổi, tim.. kèm theo nên phải phát hiện và rút dịch giải áp để bệnh nhân không lâm vào suy hô hấp.

"Thực tế tại khoa của chúng tôi khi tiếp nhận các bệnh nhân từ nơi khác, việc điều trị giảm đau, giảm nhẹ thường ít được quan tâm đúng mức.

Trong thời gian mắc COVID-19, bệnh nhân sẽ tạm hoãn các điều trị khác như hóa trị, phẫu thuật… và sẽ tiếp tục sau khi hồi phục hoàn toàn" - bác sĩ Vũ nói.

Chia sẻ