Đau rát "cô bé" có phải do cơ thể thiếu hụt vitamin B12?

,
Chia sẻ

Cơ thể thiếu hụt vitamin B12 liệu có liên quan đến những triệu chứng khó chịu ở âm đạo của bạn không?

Hai năm trước đây, tôi đã được bác sĩ phụ khoa chẩn đoán tôi bị nấm. Và từ đó tôi luôn có  một cảm giác đau rát xung quanh âm hộ của mình.

Tôi không còn có thể sử dụng băng vệ sinh cho những ngày đèn đỏ và ngay cả băng vệ sinh hàng ngày vì nó cọ xát vào âm đạo và gây đau đớn bất cứ nơi nào gần âm hộ của tôi. Vì thế, tôi rất hiếm khi có quan hệ tình dục với chồng của tôi lúc này.



Vì quá lo lắng, tôi đã đi thực hiện xét nghiệm máu cho thấy tôi đã có bị thiếu hụt vitamin B12. Thời gian gần đây, âm đạo của tôi lại có thêm triệu chứng nóng rát. Vậy cho tôi hỏi có phải âm đạo đau do tôi đang bị thiếu hụt vitamin B12 không hay là do nguyên nhân nào khác? 


Trả lời:

Chào bạn!

Phải nói rằng những triệu chứng của bạn không phải là những bệnh âm đạo phổ biến nhất, mặc dù tất nhiên nó gây ra nhiều bất tiện và rất khó chịu cho bạn. Hơn nữa nó cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến sự thú vị trong chuyện chăn gối của bạn nữa.


Tuy nhiên, không có khả năng thiếu hụt vitamin B12 lại có liên quan đến những triệu chứng khó chịu ấy ở âm đạo của bạn. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã chứng minh thiếu hụt vitamin này có thể gây tê và ngứa ran ở đầu ngón tay và ngón chân. Nhưng thực tế lại có rất ít khả năng sự thiếu hụt vitamin B12  này sẽ làm ảnh hưởng đến khu vực có liên quan đến âm đạo của bạn đấy.

Vì thế, nhiều khả năng bạn đang bị viêm âm đạo hay viêm phần bề ngoài của âm đạo và âm hộ của bạn. Điều này có thể xảy ra như là kết quả của việc âm đạo đã và đang bị nhiễm trùng hoặc bị nấm mà không được điều trị kịp thời và dứt điểm.


Ngoài ra, nó cũng có thể là kết quả của một phản ứng dị ứng với các hóa chất, các chất khử mùi, chất diệt tinh trùng, các loại kem hoặc tắm vòi sen. Bởi vì nhiều loại xà phòng và chất tẩy rửa vùng kín bạn sử dụng hàng ngày có thể tạo ra những kích ứng và triệu chứng này.

Chưa kể tới việc, nếu như bạn mặc đồ lót chất liệu vải tổng hợp hoặc mặc quần áo bó sát thì chúng cũng có thể gây kích ứng nặng và dẫn tới viêm nhiễm âm đạo ở một số phụ nữ.


Do đó, việc cần làm ngay lúc này của bạn là nên quay trở lại với bác sĩ đã khám trước đó để được kiểm tra lại một lần nữa nhằm tìm ra nguyên nhân của sự sưng tấy, nóng rát và được điều trị bằng những đơn thuốc nhiễm trùng hoặc nấm theo toa để xóa sổ dứt điểm những khó chịu này cho bạn.


Hoặc bạn cũng có thể sử dụng các loại kem hoặc thuốc gây tê nhẹ nhàng như lanacaine hoặc xylocaine hay kem hydrocortisone 0,5%  mà không gây kích ứng da.

Trường hợp cuối cùng là, nếu sau khi điều trị mà đau rát âm đạo vẫn không có dấu hiệu chuyển biến, bạn hãy đến một bác sĩ phụ khoa uy tín khác để thăm khám và điều trị nhé!

Lê Nhi (Theo Netdoctor)
Chia sẻ