Dấu hiệu vô sinh ở nam giới mà chị em có thể dễ dàng nhận ra

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Nếu nghi ngờ chồng mình bị vô sinh, chị em hãy chú ý đến tinh trùng, tinh dịch của anh ấy trong mỗi lần "quan hệ".

Thưa bác sĩ, em muốn hỏi có cách nào nhận ra người đàn ông bị vô sinh hay không. Vợ chồng em cười được hơn 1 năm và đang rất muốn có con. Từ ngày cưới đến nay, chúng em không dùng biện pháp tránh thai nào. Vì quá sốt ruột, em đã đi khám tổng thể, bao gồm cả khám sản khoa, làm các xét nghiệm cần thiết. Mọi kết quả đều tốt. Em cũng khuyên chồng đi khám nhwnganh ấy nhất định không chịu đi. 

Em đang nghi ngờ chồng em bị vô sinh nhưng không dám chắc. Bác sĩ cho em hỏi, chỉ quan sát bên ngoài thì có thể nhận ra người đàn ông bị vô sinh hay không? Em xin cảm ơn bác sĩ! (Bích Phương)

Trả lời:

Bạn Bích Phương thân mến!

Bạn đã quyết định đúng đắn khi đi khám tổng thể và khám sản phụ khoa bởi vì sau 1 năm có "sinh hoạt vợ chồng" đều đặn, không dùng biện pháp tránh thai nào mà vẫn chưa có thai thì vợ chồng bạn cần nghĩ đến khả năng vô sinh. Nguyên nhân vô sinh có thể xuất phát từ phía người chồng, người vợ hoặc cả hai. Do vậy, việc thăm khám phải được thực hiện với cả hai vợ chồng và nếu gặp trục trặc thì điều trị kịp thời.

dấu hiệu vô sinh ở nam giới
Nếu nghi ngờ chồng vô sinh, chị em hãy chú ý đến tinh trùng, tinh dịch của anh ấy trong mỗi lần "quan hệ". Ảnh minh họa

Bạn đã đi khám và không có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản thì có nhiều khả năng nguyên nhân vô sinh là từ phía chồng bạn. Tuy nhiên, nếu chỉ quan sát dáng vẻ bên ngoài của một người đàn ông thì rất khó để biết anh ta có trục trặc về sinh sản hay không. Kết luận chỉ chính xác khi người đàn ông tiến hành làm các xét nghiệm kiểm tra cần thiết, ví dụ như: Kiểm tra số lượng, chất lượng tinh dịch, ống dẫn tinh...

Số lượng, chất lượng tinh trùng là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định  khả năng sinh sản của người đàn ông. Hai yếu tố này lại không phụ thuộc vào dáng vẻ của người đàn ông. Do vậy, nếu nghi ngờ chồng mình đang gặp trục trặc về sinh sản, bạn hãy chú ý đến tinh trùng, tinh dịch của anh ấy trong mỗi lần "quan hệ".

Tinh dịch của người đàn ông khỏe mạnh thường có đặc điểm là hóa lỏng sền sệt, màu trắng hơi đục, sau 30 giây chuyển sang màu trắng trong. Tinh dịch có những dấu hiệu sau sẽ cảnh báo người đàn ông có nguy cơ vô sinh: Quá loãng; màu trong chứ không trắng; bị đông đặc hoặc vón cục; màu hồng nhạt; ra quá ít...

Một số dấu hiệu khác như: Đau tinh hoàn; có u cục sưng to ở tinh hoàn; đau hoặc sưng tấy, viêm nhiễm ở đầu dương vật; thường xuyên xuất tinh sớm... cũng có thể cảnh báo người đàn ông gặp khó khăn trong việc có con.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào những đặc điểm này để kết luận người đàn ông bị vô sinh thì chưa hoàn toàn chính xác. Nếu bạn quan sát được những dấu hiệu này, nên khuyên chồng bạn đi khám càng sớm càng tốt.

Chúc vợ chồng bạn sớm có tin vui!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ