Dấu hiệu chứng tỏ bạn đã đúng khi yêu anh ấy

Hương Linh - Theo AWT,
Chia sẻ

Một tình yêu tốt phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nếu bạn muốn tình yêu của bạn lâu dài, không bao giờ phai nhạt hãy tham khảo các dấu hiệu sau đây để chuyện tình của mình tốt hơn.

1. Cả hai bạn luôn tôn trọng nhau

Một trong những cách dễ nhất để biết một mối quan hệ tốt và đang đi đúng hướng đó là giữa hai bạn luôn có sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu bạn tôn trọng anh ấy, và anh ấy tôn trọng bạn, các bạn sẽ cảm thấy tự do để tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng nếu anh ta thiếu tôn trọng, hoặc nếu bạn thường cảm thấy không tôn trọng anh ấy, điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa hai bạn không hề tốt đẹp, lành mạnh, và sớm muộn nó cũng sẽ nhanh chóng tan vỡ.

2. Hai bạn vui mừng khi nhìn thấy nhau

Khi bạn đang ở trong một mối quan hệ tốt, một tình yêu đẹp, bạn sẽ không thể chờ đợi một cách thoải mái đến lúc được gặp nhau và nhìn thấy nhau. Bạn sẽ luôn cảm thấy sốt sắng, mong ngóng mọi lúc, mọi nơi, muốn mọi không gian, thời gian đều được ở bên nhau. Và mỗi khi các bạn được nhìn thấy nhau, cách bạn sẽ rất vui mừng.
 

3. Anh ấy và bạn luôn cảm thấy yêu đời, không thương hại lẫn nhau!

Khi bạn đang ở trong một mối quan hệ tốt, bạn sẽ luôn muốn gặp anh ấy để làm nổi bật điểm mạnh của mình và cố gắng lấp đầy khoảng trống chưa hiểu nhau của anh ấy về bạn. Anh ấy cũng sẽ làm tương tự điều đó với bạn. Và bạn hãy luôn ghi nhớ rằng một mối quan hệ tốt phải được xây dựng bằng tình cảm thực sự chứ không phải là lòng thương hại hay dùng nước mắt để có được.

4. Các bạn có sự hòa hợp về thể xác

Một trong những điều quan trọng chứng tỏ mối quan hệ của bạn đang tốt đẹp và đi đúng hướng đó là giữa hai bạn không chỉ có sự đồng điệu về tâm hồn mà còn đồng điệu về mặt thể xác. Tình dục không phải là điều quan trọng nhất nhưng nó là điều cần thiết để gắn kết hai bạn, để hai bạn thực sự hòa hợp.
 
5. Các bạn thành thật với nhau

Một mối quan hệ yêu đương tốt không thể được xây dựng dựa trên những lời dối trá, lọc lừa. Vì vậy chỉ khi bạn thành thật với anh ấy, và anh ấy cũng trung thực với bạn, đó mới là nền móng tạo nên sự tin tưởng cho một mối quan hệ tốt. Bạn đừng bao giờ không thành thật, giấu giếm hay lừa dối anh ấy kể cả việc nhỏ nhất... Vì nếu có bất cứ điều gì bạn không chia sẻ với anh ấy đó sẽ là cơ sở để bạn tiếp tục không trung thực trong những lần sau và như thế, giữa các bạn sẽ luôn có khoảng cách.
 

6. Không coi chuyện tình của mình như một bộ phim truyền hình

Gần như mối quan hệ của hai bạn sẽ không có kết quả nếu các bạn liên tục vận dụng hình mẫu một bộ phim nào đó để áp dụng cho chuyện tình cảm của mình, hoặc nếu bạn quá quan trọng hình thức bên ngoài mà không để ý tới điều thực sự quan trọng cho tình yêu của hai bạn là từ sự chân thành, thực tế... thì kết cục mọi chuyện sẽ nhanh chóng tan vỡ. Do đó trước khi bạn có thể nghĩ về một mối quan hệ yêu đương tốt, bạn hãy thể hiện thật tốt cuộc sống riêng của mình, luôn sống đúng với bản thân mình!
 
7. Các bạn tạo thêm hạnh phúc cho nhau

Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống của bạn, hãy tự “thêm” vào cuộc sống của mình một người đàn ông, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn tuyệt vời như thế nào khi có anh ấy, anh ấy sẽ giúp đỡ bạn, chia sẻ với bạn, động viên bạn... Khi các bạn không có được hạnh phúc và anh ấy cũng như vậy, các bạn đã giúp đỡ để tạo hạnh phúc cho nhau.
 
8. Bạn đang thưởng thức những khoảnh khắc hiện tại và cùng nghĩ đến tương lai

Bạn hoàn toàn không phải suy nghĩ về tương lai, nhưng nếu bạn thấy mình suy nghĩ về mối quan hệ của bạn để nó tốt lên thì đó là một dấu hiệu rất tốt. Đó cũng là một lý do tại sao người ta hay nói một mối quan hệ tốt hay xấu một phần phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của bạn.
Chia sẻ