Trên thực tế, có những loại thực phẩm hoàn toàn không gây hại như nhiều người tưởng, mặc dù thành phần của nó dễ khiến cho mọi người hiểu nhầm.
Bộ Y tế khẳng định chưa cấp phép và chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị COVID-19 của địa long (giun đất).
Lương y Bùi Đắc Sáng nhận định: "Địa long không thể và cũng không nên dùng độc vị, do đó nếu bảo dùng địa long để chữa COVID-19 thì không đúng, không thể".
Tin đồn uống nước đường giúp đẩy virus gây bệnh Covid-19 ra khỏi cơ thể được cho là xuất hiện tại khu cách ly khiến nhiều người bày tỏ sự quan tâm.
Chuyên gia khẳng định, đây chỉ là tin đồn không có thật nhưng tắm nước ấm, nước nóng nói chung cũng đều tốt hơn cho sức khỏe.
Chuyên gia khẳng định rửa mũi bằng "nước muối đậm" không đúng tiêu chuẩn với mục đích phá hủy niêm mạc mũi không những không tiêu diệt virus SARS-CoV-2 mà còn tạo thuận lợi cho sự phát triển của các vi sinh vật gây hại khác.
Một tài khoản mang tên tik tok chia sẻ, hiện tượng luộc thịt trong thời gian rất dài nhưng thịt vẫn có màu hồng như thịt sống là do nước nhiễm Amoni hoặc Nitrit quá cao - vốn là nguyên nhân gây ung thư.
Lời cảnh báo của chuyên gia người Nhật gây xôn xao bởi lâu nay bánh mì vốn là món ăn sáng yêu thích của người dân các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc.
Nhiều chị em sở hữu mũi thấp tẹt đang ấp ủ giấc mơ chỉ cần bôi serum nâng mũi là mũi sẽ cao lên trong tích tắc rất có thể sẽ vỡ mộng bởi nhận định của chuyên gia.
Nhiều người hiện nay đang tin rằng, ở giai đoạn đầu của bệnh Covid-19, với những triệu chứng nhẹ, nhiều người nghĩ hoàn toàn có thể áp dụng xông hơi để chữa khỏi.