Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói về MGI 2023: “Ông Nawat lúc đầu rất stress nhưng về sau rất khen và hài lòng"

Trân Ni ,
Chia sẻ

Tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi sau khi kết thúc lịch trình, đạo diễn Hoàng Nhật Nam lần đầu trải lòng về quá trình tổ chức MGI 2023.

Xin chào đạo diễn Hoàng Nhật Nam, MGI 2023 đã khép lại, nhìn lại hành trình từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, anh cảm thấy điều gì mình hài lòng và còn điều gì cảm thấy tiếc nuối?

Điều tôi cảm thấy vui nhất đó chính là có thể đưa 70 cô gái xinh đẹp đến từ 70 quốc gia cùng với các fan hâm mộ, các giám đốc quốc gia, đoàn của MGI đi qua các thành phố di sản từ Hà Nội đến Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An và cuối cùng về TP. HCM. Chắc chắn đây là lần đầu tiên mà cuộc thi đi đến nhiều vùng miền danh thắng và các địa điểm di sản như vậy.

Chúng tôi tính toán và rất kỹ lưỡng trong bước tổ chức và di chuyển, làm sao mọi thứ thật sự hợp lý và thật sự tận dụng từng phút giây quý báu của thí sinh trong thời gian ở Việt Nam để chúng ta có những hoạt động quảng bá tất cả về mọi mặt, quảng bá về danh lam thắng cảnh, ẩm thực cho tới trang phục truyền thống.

Tôi nghĩ rằng 70 thí sinh là 70 đại sứ về du lịch để giúp chúng ta quảng bá không chỉ là những hoạt động của cuộc thi mà còn là những yếu tố của Việt Nam mà chúng tôi đã lồng ghép rất đậm đặc và cố tình. Tôi rất vui khi các bạn thí sinh đã khoác lên mình chiếc áo dài của Việt Nam hay chiếc áo bà ba và trang phục áo tứ thân, khăn mỏ quạ, áo yếm cách điệu…  Đó là những sự thành công mà chúng tôi nghĩ rằng là cẩm nang về du lịch rất quý giá.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói về MGI 2023: “Ông Nawat lúc đầu rất stress nhưng về sau rất khen và hài lòng" - Ảnh 1.

Có những thí sinh gặp sự cố sức khoẻ do vấn đề thời tiết hay jet lag cũng đều được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Bên cạnh việc chăm sóc về đời sống thì khâu sản xuất chương trình cũng rất chỉn chu từ trang thiết bị máy móc rất chuyên nghiệp để mang lại giá trị hình ảnh rất đẹp cho những đêm diễn chính.

Điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối có lẽ là do yếu tố về thời tiết. Ở miền Trung, chúng tôi bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới cho nên dời vào bên trong nhà thay vì diễn ở bên ngoài. Hay là show diễn áo tắm, nhiều thí sinh bị vấp té, trượt ngã trên đường băng do mưa. Tôi nghĩ rằng yếu tố về thời tiết là thứ ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

Khi quảng bá quá nhiều về yếu tố văn hóa, du lịch, danh lam thắng cảnh của Việt Nam, những nét đẹp văn hóa Việt Nam khắp hành trình tới tận đêm Chung kết thì phải thuyết phục BTC, ekip Thái Lan và ông Nawat thế nào?

Chúng ta phải dung hòa giữa yếu tố quảng bá cho quốc gia đăng cai và yếu tố quốc tế trong 1 cuộc thi. Chúng tôi có những bước chuẩn bị, khảo sát ở các tỉnh thành, trao đổi với các địa phương, tổ chức... để thuyết phục được MGI.

Hầu như tổ chức MGI rất ủng hộ và rất hào hứng với những hoạt động quảng bá như vậy. Có điều duy nhất mà chúng tôi quan ngại là sức khỏe của thí sinh và của ekip khi cả đoàn phải di chuyển liên tục trong khoảng thời gian rất sát sao.

Và ekip của chúng tôi luôn luôn được chia ra để cắm ở các thành phố để khi đến 1 nơi nào thì mọi thứ đã được set up, bày biện sẵn. Tôi nghĩ rằng đó cũng là niềm vui trong sự sắp xếp, vun vén của BTC, không chỉ của Sen Vàng, của Việt Nam mà còn là của MGI. Thật sự mọi người phải lao động, phải cực hơn rất nhiều, cả thí sinh nữa, ai cũng rất mệt và áp lực trước sự di chuyển và lịch trình rất nặng. Tuy nhiên, một điều chúng tôi cảm thấy thỏa lòng đó là hình ảnh của những show diễn bên bờ vịnh Hạ Long, những hình ảnh hết sức đẹp đẽ của thiên nhiên, của thắng cảnh, của con người hay những hình ảnh rất là xa hoa, lộng lẫy,... được các fan quốc tế rất là khen ngợi, cảm thấy hình ảnh của cuộc thi năm nay tại Việt Nam nâng lên tầm cao mới.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói về MGI 2023: “Ông Nawat lúc đầu rất stress nhưng về sau rất khen và hài lòng" - Ảnh 2.

Các thí sinh và ekip được đi dọc khắp cả nước. Theo anh, chặng nào là vất vả và áp lực nhất?

Thật ra mỗi một chặng chúng tôi đều có áp lực. Khi thí sinh ở Hà Nội để tổ chức show “Xin chào Việt Nam” hay show diễn “Tinh hoa Bắc Bộ”, chúng tôi cũng có những lo lắng khác đó là thí sinh lúc đáp Hà Nội có đủ sức khỏe tham gia hay không. Có nhiều bạn bị jet lag, có nhiều bạn cũng chưa quen với không khí của nhiệt đới, chưa quen với giờ giấc,...

Về với thủ đô Hà Nội, chúng ta phải tổ chức làm sao để mọi thứ phải đẹp, văn minh, an toàn. Thật sự chúng tôi rất sợ ồn ào không hay diễn ra. Chúng tôi phải hết sức chuẩn bị mọi thứ được chu toàn. Đến khi về đến miền Trung đó là chặng áp lực nhất bởi vì thời tiết không chiều lòng người vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Có những sự thay đổi về mặt lịch trình hoặc là tổ chức lại vòng thi áo tắm hoặc là show diễn thời trang phải dời vào bên trong nhà. Và những hình ảnh, những buổi quảng bá tham quan danh thắng cũng bị ảnh hưởng. Tôi cũng khá áp lực và buồn. Tôi nghĩ rằng chặng ở miền Trung, giá như thời tiết đẹp hơn thì chúng ta đã có thể thăng hoa hơn còn về mặt tổ chức thì chúng ta có thể thành công hơn.

Anh đánh giá như thế nào về mức độ thành công của hai show VBFF Hạ Long và Đà Nẵng, nơi ghi đậm dấu ấn của Việt Nam?

Cái điều tiếc nuối nhất của tôi là do yếu tố thời tiết cho nên buộc phải hủy 1 show VBFF “Dòng chảy phương Đông” tại Huế. Đó là 1 điều khá là buồn khi ý tưởng của tôi là sẽ cho các người đẹp diễn trên bờ hồ rất đẹp với khung cảnh khá bay bổng, đậm cảm hứng phương Đông.

Tôi cảm thấy thích những khung cảnh khoáng đạt của sàn diễn thời trang bên cạnh bờ biển, đặc biệt là bên cạnh Vịnh Hạ Long. Và những hình ảnh của những khinh khí cầu đầy đủ màu sắc lộng lẫy như lễ hội về nhan sắc. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng ai cũng xem những hình ảnh đó và cảm thấy Việt Nam thật tươi đẹp và một không khí thời trang quốc tế, một không khí thật sự khiến mọi người cảm thấy muốn hòa cùng biển trời, 1 sàn runway trải dài.

Ngoài ra, show diễn ở Đà Nẵng tuy mang vào trong nhà nhưng tôi cũng vui vì các NTK Việt, những NTK đình đám trong làng áo dài cũng đã thổi hồn và mang những nét rất đặc sắc, từ cảm hứng về cung đình xưa, những cảm hứng về núi non, sông hồ, những danh lam, thắng cảnh hay những câu chuyện về hòa bình đều thể hiện trên những trang phục áo dài. Ở các buổi fitting, các thí sinh đều được tôi trao đổi về thông điệp của áo dài và cách để mặc làm sao cho đúng, cách đi đứng nói cười, cách trình diễn để nó đúng với văn hóa Việt nhất.

Tất cả các thí sinh đều có những bước catwalk và trình diễn rất vừa vặn, trang nhã và thể hiện được cái hồn của áo dài thông qua từng màu da, từng nét tóc, phong thái cá nhân của từng quốc gia khác nhau. Và điều đó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và chỉ ước giá như cái show diễn đó diễn ra ngoài trời dưới 1 cái vòm rất là đẹp của 1 nghệ nhân, 1 kiến trúc sư nổi tiếng người Việt tạo tác nên hình ảnh cánh diều lượn sóng rất đẹp bên dòng sông Hằng thơ mộng. Tôi nghĩ rằng một ngày gần nhất sẽ trở lại và sẽ làm show diễn ở đây.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói về MGI 2023: “Ông Nawat lúc đầu rất stress nhưng về sau rất khen và hài lòng" - Ảnh 3.

Vừa làm khâu sản xuất cho cuộc thi vừa tổ chức những show diễn VBFF, anh đã vượt qua những áp lực trong tháng vừa rồi như thế nào?

Thật ra có trải nghiệm rồi mới thấy rằng là khi tổ chức cuộc thi quốc tế thì áp lực còn gấp rất nhiều lần. Bởi vì chúng ta thấy là 70 cô gái xuất thân từ 70 quốc gia và những vùng văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực, tư duy và lối sinh hoạt khác nhau. Cho nên là đâu đó chúng tôi buộc phải tìm kiếm ra những cách có thể, hỗ trợ cho các cô ấy có sức khỏe tốt nhất. Đó là lý do bên cạnh giới thiệu những món truyền thống của Việt Nam trong các buổi buffet thì chúng tôi vẫn chú trọng vào sự cân bằng về mặt dinh dưỡng và có những món ăn thân thuộc và mang tính quốc tế như beefsteak, mì Ý, pizza hay những món rau củ, những món salad và đôi khi có những món Ấn, món chay, món Nhật, món Hoa và cả món Thái.

Chính điều đó, các cô gái đều có đủ sức khỏe và niềm vui để có thể tham gia những hoạt động rất dày đặc của cuộc thi.

Trong cuộc MGI, tôi không phải là tổng đạo diễn như chúng ta thường thấy mà tôi nghĩ rằng có thể gọi tôi như "mama tổng quản" để chạy ngược chạy xuôi, lo lắng những đầu việc khác nhau.

Sau những hoạt động trong ngày khi thí sinh được về nghỉ ngơi thì chúng tôi đều phải họp ekip đôi khi đến 1-2 giờ sáng hoặc là 3 giờ sáng, để review những chuyện đã xảy ra trong ngày để rút kinh nghiệm trong ngày tiếp theo.

Thật ra với lịch trình dày đặc như vậy thì chúng tôi vừa phải di chuyển nhiều, vừa phải thức đêm rồi ăn uống thất thường trong điều kiện thời tiết nắng mưa thay đổi liên tục. Đó là một sự cố gắng rất lớn của toàn ekip và từng thành viên, mỗi người đều rất cố gắng. Đối với riêng tôi việc di chuyển nhiều, lịch trình dày đặc, thức đêm thức hôm nhiều không có gì là thử thách ghê gớm. Nhưng mà áp lực làm sao để mình chu toàn mọi thứ, không bị xảy ra những vấn đề về mặt hình ảnh. Chúng tôi vẫn thường xuyên bàn bạc với nhau giữa Việt Nam và MGI để có những cách tối ưu nhất về hình ảnh truyền thông.

Và tôi cũng cảm ơn các NTK Việt Nam, các NTK trẻ, những trang phục thời trang trẻ, mang xu  hướng thời đại. Hay những NTK những trang phục truyền thống với những dạng khác nhau của từng vùng miền, các NTK giúp đỡ cho cuộc thi và các thí sinh rất rất nhiều. Và điều đó làm cho uy tín của chúng tôi cũng như hình ảnh Việt Nam được gia tăng rất lớn. Và hầu như fan sắc đẹp đều vô cùng khen về hình ảnh của các thí sinh hoa hậu khi đến với Việt Nam, đều luôn được ăn mặc chỉn chu, không có bất kì một tình trạng nào là thí sinh khi bị hư hỏng, mất mát trang phục hay là như thế nào.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói về MGI 2023: “Ông Nawat lúc đầu rất stress nhưng về sau rất khen và hài lòng" - Ảnh 4.

Sau cuộc thi thì mức độ hài lòng của ông Nawat như thế nào?

Thật ra, ông Nawat - chủ tịch của cuộc thi là một người rất hăng say trong công việc. Ông ấy là một người của công việc, rất chăm chú trong từng hoạt động và luôn quan sát mọi thứ, luôn luôn có những phần định hướng hoặc ý tưởng, chỉ đạo quan trọng giúp cuộc thi giữ nhịp, giữ lửa, lan tỏa đến cộng đồng yêu nhan sắc.

Sau những show diễn thành công, những hình ảnh thí sinh rất đẹp và lời khen tích cực từ fan, khán giả, tôi thấy rằng ông ấy dần thấy tin tưởng và vui vẻ hơn, có khí thế hơn.

Sau từng show diễn, người tổ chức hay người đứng đầu sẽ đi hết từ tâm trạng này tới tâm trạng khác, hết nỗi lo này đến nỗi lo khác đến khi nào chương trình kết thúc và dừng hẳn thì mới tạm yên ổn. Sau đêm Chung kết diễn ra và những hình ảnh rất đẹp diễn ra thành công, ông ấy rất vui và cũng có những lời khen ngợi, cảm ơn. Tôi nghĩ rằng đó là một kỉ niệm khó quên, không chỉ đối với bản thân tôi mà còn đối với những ai trong BTC hay những fan của cuộc thi.

Qua MGI lần này, anh học được những điều gì hay của họ?

Một điều mà tôi thấy rằng là BTC quốc tế luôn luôn mong muốn có một lịch trình cố định, không thay đổi. Lịch trình cố định sẽ được thông báo đến rộng rãi tới các fan hâm mộ, khán giả, ai cũng sẽ sắp xếp một khoảng thời gian theo dõi chương trình. Tuy nhiên, khi về với Việt Nam, có sự thay đổi về mặt khung giờ hay xê xích về giờ giấc một chút do những văn hóa mời khách của Việt Nam hay do khâu kiểm soát khách mời, khâu về thời tiết,... Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cần phải có môt lịch trình chắc chắn, cố định để đảm bảo về mặt sức khỏe, mọi thứ được diễn ra một cách trôi chảy.

Và tôi có cảm giác ekip MGI luôn muốn chương trình không phát sinh thêm những hoạt động phụ vào so với cái đã dự tính. Bởi vì họ mong muốn được giữ mọi thứ trong sự cân bằng về mặt sức khỏe của cả BTC và thí sinh. Khi làm việc với những chương trình quốc tế tôi nghĩ rằng là mọi thứ phải fit, chặt chẽ và được hoạch định một cách kỹ lưỡng. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng mình cần học hỏi nhiều.

Sau mỗi cuộc thi thì vấn đề lỗ lãi là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Anh từng chia sẻ trên các báo là “Sen Vàng lỗ về tài chính nhưng lãi về hình ảnh Việt Nam”. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này không?

Thật ra sau dư âm của cuộc thi, những hình ảnh đẹp, những nguồn dư luận rất tích cực thì chúng tôi vui với điều đó, vui với sứ mệnh quảng bá không chỉ của cuộc thi mà hình ảnh của Việt Nam được quảng bá khi cuộc thi đến với Việt Nam. Nếu hỏi về vấn đề tài chính thì chắc chắn chúng tôi sẽ cảm thấy bị chùng xuống và cảm thấy điều này khá là nhạy cảm.

Về lãi chúng ta có thể thấy chúng ta lãi về mặt quảng bá, về mặt hình ảnh. Và chúng ta lãi về sự tin tưởng của khán giả quốc tế khi mà thấy hình ảnh của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là hình ảnh Việt Nam hiện lên trong lần này rất khác, đó là sự trải nghiệm với những dịch vụ rất tốt và tiêu chuẩn quốc tế, đường phố sạch đẹp, không khí nhộn nhịp, những du thuyền rất sang trọng, những bờ vịnh trong xanh, những eo biển trải dài hay những thành phố sầm uất.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói về MGI 2023: “Ông Nawat lúc đầu rất stress nhưng về sau rất khen và hài lòng" - Ảnh 5.

Con người rất thân thiện, món ăn Việt Nam rất ngon và các thí sinh, các giám đốc quốc gia đều rất yêu thích thật sự các món ăn Việt Nam như món phở, bún chả Hà Nội, chả mực Hạ Long hay là những món cơm gà Hội An, mì Quảng, cơm sườn bì chả hay là cơm tấm. Và các bạn được đem về nhà rất nhiều những quà tặng đó là những chiếc áo truyền thống Việt Nam, những món kỷ vật, những sản phẩm rất tốt từ brand của Việt Nam.

Rất nhiều những thí sinh đều hẹn là ở lại cùng với gia đình để tham quan, du lịch Việt Nam lâu hơn. Các bạn cảm thấy thoải mái trong kì nghỉ, trong kì thi tại Việt Nam vừa qua.

Anh có kế hoạch như thế nào khi Lê Hoàng Phương sẽ hoạt động ở cả hai thị trường hay chỉ hoạt động ở Thái Lan?

Thật ra sau khi đăng quang, Lê Hoàng Phương đã làm chúng ta rất vui khi cô ấy đã thể hiện được cái nhiệt huyết cũng như tinh thần thân thiện của nước chủ nhà. Các bạn thí sinh đều rất thích và thương Hoàng Phương khi cô ấy giúp cho các bạn rất nhiều về mặt tinh thần hay những hành động thiết thực.

Và sau khi đăng quang, Lê Hoàng Phương đã kí hợp đồng với MGI và sẽ có những hoạt động theo sự sắp xếp của tổ chức MGI quốc tế. Và dĩ nhiên, ngoài những hoạt động đó ra thì tại Việt Nam, Sen Vàng cũng sẽ sắp xếp những hoạt động cho Hoàng Phương. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta phải tuân thủ theo hợp đồng quốc tế và mọi thứ trên tinh thần bàn bạc.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Chia sẻ