Danh tính 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây: Hầu hết là người trẻ, từ 21 tuổi trở lên

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau lễ hội âm nhạc điện tử ở Công viên nước hồ Tây (Hà Nội) tối 16/9, 7 thanh niên tử vong nghi do sốc thuốc. Một số trường hợp đang cấp cứu.

Theo đó, danh tính 7 nạn nhân chết đã tham gia đêm nhạc hội do Công ty TNHH Kết nối Á Châu tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây gồm:

Hoàng Nhật Linh (SN 1990, Long Biên, Hà Nội), Tống Xuân Bình (SN 1989, Lê Chân, Hải Phòng) nhập Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 trong tình trạng tim ngừng đập, các bác sĩ đã cứu chữa nhưng không hiệu quả, đã tử vong.

Danh tính 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây: Hầu hết là người trẻ, từ 21 tuổi trở lên - Ảnh 1.

Hình ảnh tại lễ hội âm nhạc tối qua tại Công viên nước Hồ Tây - Ảnh: FB

Danh tính 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây: Hầu hết là người trẻ, từ 21 tuổi trở lên - Ảnh 2.

Một cô gái bất tỉnh tại chỗ. Ảnh: Beat.vn

Danh tính 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây: Hầu hết là người trẻ, từ 21 tuổi trở lên - Ảnh 3.

Hình ảnh nam thanh niên được đưa ra ngoài bằng cáng được cho là xảy ra tại lễ hội âm nhạc tối qua. Ảnh cắt từ clip

Tại Bệnh viện E đa khoa Trung ương, có 5 trường hợp tử vong gồm: Nguyễn Hoàng Dương (SN 1991, Ba Đình); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1996, TP Sơn La), Nguyễn Thu Hương (SN 1996, Hoàng Mai, Hà Nội); Hoàng Thanh Tùng (SN 1992, Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Trường Trinh (SN 1997, Cao Bằng).

Còn 3 nạn nhân đang hôn mê ở Bệnh viện E gồm: Nguyễn Cảnh Vũ (SN 2000, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Bùi Văn Hiển (SN 1988, Cầu Đất, Hải PHòng); Trần Thị Tâm (SN 1999, Điều dưỡng Đông Đô).

Có 2 bệnh nhân đang hôn mê tại Bệnh viện Bạch Mai gồm: Nguyễn Việt Linh (SN 1991, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Cát Duy Anh (SN 1994, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội).

Tất cả đều dương tính với ma túy. Cơ quan công an đang xác định ma túy gì. Đồng thời, cơ quan công an còn phát hiện có bóng cười và một số tinh thể màu trắng, một số viên nén nghi là ma túy.

Chia sẻ