Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự

Minh Ngọc - Minh Khôi,
Chia sẻ

Chiều 17/9, Công an TP.Hà Nội đã có buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc 7 người tử vong sau khi bị sốc ở một lễ hội âm nhạc được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây.

15h35

Kết thúc buổi họp báo, ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao cho công an Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc. Quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi người bị mất, lo công tác an táng. 

Tạm thời ngừng cấp phép các loại hình, sự kiện tương tự cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra.

15h25

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 1.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, Phòng Văn hóa Thông tin quận Tây Hồ đã kiểm tra khu vực diễn ra đêm nhạc hội. Đồng thời, yêu cầu công ty xuất trình đầy đủ giấy tờ, chấp hành các quy định như phòng chống cháy nổ, âm thanh không vượt quá cấp phép… Đến 16h ngày 16/9, Phòng Văn hóa Thông tin và Công an quận có mặt nắm tình hình từ khi chạy thử đến khi bắt đầu chương trình.

15h20: Cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - phó giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể có liên quan.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, khẳng định lại một lần nữa, ông Nguyễn Văn Viện cho hay, chỉ đạo của các cấp, phía cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận và những người liên quan.

15h09

Ông Nguyễn Văn Viện - Phó giám đốc Công an Hà Nội thông tin lại toàn bộ sự việc đảm bảo an ninh trật tự được UBND quận Tây Hồ giao cho Công viên nước Hồ Tây phụ trách.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Văn Viện phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Về số lượng người tham gia đại hội, ma túy gì, ai mua, ai đưa vào vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Ông Viện cũng cho biết, hiện tại cơ quan chức năng cũng đang xác minh xem 7 nạn nhân có cùng nhóm hay không, rượu bia do đâu và có được tài trợ tại buổi liên hoan này hay không? Tất cả đều đang được chờ xác minh, điều tra, làm rõ.

Ông Viện cũng khẳng định công ty Á Châu có ký hợp đồng với Công viên nước Hồ Tây, phía Công an Hà Nội có phối hợp và đảm bảo có mặt kịp thời ngay khi xảy ra sự việc.

14h51: Các PV lần lượt đặt câu hỏi, cơ quan chức năng trả lời trực tiếp

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 4.

Phóng viên các báo đài lần lượt đặt câu hỏi.

Ông Trương Minh Tiến - Phố giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao khẳng định, tất cả các chương trình biểu diễn đều được cấp phép và thẩm định đầy đủ các quy trình theo đúng trình tự pháp luật. 

Riêng đối với chương trình do công ty Á Châu cũng vậy, khi xảy ra sự việc trên, Sở đã tạm đình chỉ mọi hoạt động để các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự

Theo ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội: "Những năm qua, chúng tôi làm rất nghiêm việc này, nhiều chương trình biểu diễn trong quán bar, nhà hàng đều phải làm thủ tục cấp phép. 

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 5.

Ông Tiến cho biết, sau sự cố ở công viên Hồ Tây, trước hết chúng tôi tạm dừng cấp phép các loại hình như thế này.

Sau sự cố ở công viên Hồ Tây, trước hết chúng tôi tạm dừng cấp phép các loại hình như thế này. Khi có kết luận cơ quan điều tra thì mới xem xét và phối hợp thật chặt hơn nữa đối với cơ quan chức năng là chính quyền địa phương và Công an TP Hà Nội để đảm bảo an ninh trật tự".

14h45

Nói về việc cấp phép cho Công ty Kết nối Á Châu tổ chức đêm nhạc hội, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho biết, đơn vị này đã tổ chức nhiều chương trình âm nhạc điện tử có DJ biểu diễn ở Hà Nội. Tất cả các chương trình này đều diễn ra tốt đẹp, công ty chưa từng bị xử phạt hành chính.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 6.

Ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội.

Chương trình biểu diễn nhạc không lời do 4 DJ nước ngoài biểu diễn. 4 người này hoạt động biểu diễn hoạt động âm nhạc điện tử được UBND TP cấp giấy phép cho công ty Kết nối Á Châu mời biểu diễn. Sau văn bản này, Sở VHTT đã cấp phép tổ chức biểu diễn trong chương trình Đại nhạc hội mùa thu tại Công viên Hồ Tây. Giấy phép được gửi cho các đơn vị liên quan như Phòng VHTT quận Tây Hồ, Thanh tra sở. Toàn bộ quy trình cấp phép đúng quy định pháp luật.

14h40: 

Tại buổi công bố thông tin ban đầu về vụ việc, Đại tá Nguyễn Văn Viện - phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay, vụ việc xảy ra tối 16/9 tại lễ hội âm nhạc điện tử ở Công viên Hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) mang tên "Du hành tới mặt trăng".

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 7.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định 7 bệnh nhân đã tử vong đều dương tính với ma túy, 5 người còn hôn mê. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số bóng cười, một số viên nghi là ma túy.

14h:

Liên quan tới vụ việc 7 người tử vong sau khi tham dự lễ hội âm nhạc ở Công Viên nước Hồ Tây, Hà Nội, chiều 17/9, tại trụ sở Công an TP. Hà Nội, Thành ủy Hà Nội, UBND TP. Hà Nội và Công an TP.Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội đã phối hợp thông tin chính thức về vụ việc.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 8.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 9.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 10.

Đã có rất đông phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông tới phòng họp chờ cơ quan chức năng Hà Nội thông tin về vụ việc.

13h40:

Dự kiến buổi thông tin tới báo chí bắt đầu từ lúc 14h30 nhưng ngay từ lúc 13h45 đã có rất đông phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông tới phòng họp chờ cơ quan chức năng Hà Nội thông tin về vụ việc.

Trước đó, Sáng 17/9, trao đổi với phóng viên bà Võ Bích Thủy, Chánh văn phòng UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, khoảng 19h tối 16/9, tại Công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ) diễn ra lễ hội âm nhạc. Tuy nhiên, tới 22h30 thì 12 người tham gia lễ hội bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe và được chuyển đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc: Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự - Ảnh 11.

Nhiều thanh niên phải đi cấp cứu, tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 người tử vong.

"Có 12 người được đưa đi cấp cứu nhưng 3 người tử vong trước khi nhập viện. Theo báo cáo của công an sáng nay đã có 7 người tử vong", bà Võ Bích Thủy thông tin.

Cũng theo bà Thủy, lễ hội âm nhạc tối qua tại Công viên nước Hồ Tây đã được cơ quan chức năng cấp phép. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc trên.

Chia sẻ