Danh sách 42 trường đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, có trường cho nghỉ đến đầu tháng 4

Thanh Hương,
Chia sẻ

Căn cứ theo tình hình dịch Covid-19, các trường đại học, cao đẳng sau đã quyết định tạm lùi thời gian nhập học của học viên, sinh viên thêm 1 -2 tuần theo dự kiến. Có trường lùi thêm tận 1 tháng.

Tính đến sáng ngày 29/2, có tất cả 42 trường đại học, cao đẳng đã ra thông báo cho sinh viên tạm nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Danh sách các trường cụ thể như sau:

1. Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM): quyết định cho sinh viên, học sinh tất cả đơn vị thành viên tiếp tục nghỉ hết tuần sau (8-3). Lịch học và các hoạt động học vụ khác sẽ có sự điều chỉnh theo tình hình mới.

2. ĐH Kinh tế TP.HCM: thông báo sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/2. Trong thời nghỉ, sinh viên tiếp tục học trực tuyến.

3. ĐH Công nghiệp TP.HCM: sinh viên nghỉ từ ngày 2/3-8/2. Nếu tình hình diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ có thông báo sau.

4. ĐH Ngân hàng TP.HCM: Từ ngày 2/3 đến 8/3, sinh viên học trực tuyến trên hệ thống, trường không tổ chức học tập trung tại trường.

5. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Ngày 26/2, trường ra quyết định cho sinh viên và học viên tiếp tục được nghỉ học hết ngày 8/3. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ đưa ra thông báo sau.

6. ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM: Toàn thể học viên, sinh viên nhà trường tiếp tục nghỉ học tạm thời đến hết ngày 8/3/2020, đi học lại vào ngày 9/3/2020.

7. ĐH Tôn Đức Thắng: tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của trường và hoãn việc tổ chức thi giữa kỳ Học kì II năm học cho đến hết ngày 8/3.

Danh sách 42 trường đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, có trường cho nghỉ đến đầu tháng 4 - Ảnh 1.

Đại học Tôn Đức Thắng.

8. ĐH Văn Hiến: Sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3. Dự kiến tất cả các lớp học trong học kỳ II sẽ tập trung lại từ ngày 16/2.

9. ĐH Công nghệ TP.HCM: Sinh viên nghỉ học thêm 2 tuần, tức đến hết ngày 15/3.

10. ĐH Tài chính - Marketing: tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 8/3. Sau thời gian này, sinh viên quay lại học tập bình thường như thời khóa biểu đã công bố.

11. ĐH Kinh tế - Tài chính: Lịch tập trung học kỳ II của ĐH Kinh tế - Tài chính được thông báo dời đến ngày 16/3.

12. ĐH Nông lâm TP.HCM: quyết định cho sinh viên nghỉ đến 8-3, đồng thời dời lịch tốt nghiệp qua tháng 4-2020.

13. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: cho sinh viên tiếp tục học hình thức trực tuyến thêm 1 tuần, đến hết ngày 7-3.

Danh sách 42 trường đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, có trường cho nghỉ đến đầu tháng 4 - Ảnh 2.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

14. ĐH Mở TP.HCM: Nhà trường chính thức thông báo cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần, đến hết ngày 8/3. Sinh viên tiếp tục học bằng hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

15. ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM: Sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, ngày 9/3 đi học lại.

16. ĐH Văn hóa TP.HCM: Căn cứ vào tình hình của dịch bệnh, nhà trường quyết định cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

17. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: Vào ngày 26/2, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra quyết định cho sinh viên quốc tế nghỉ học đến cuối tháng 3/2020. Ngoại trừ sinh viên quốc tế, các sinh viên khác sẽ đợi thông tin chính thức từ phía nhà trường.

18. ĐH Thương Mại: chính thức cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần (đến hết ngày 8/3). Trong thời gian nghỉ, trường vẫn tiếp tục thực hiện phương án giảng dạy/ học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

19. Học viện Kỹ thuật Mật mã: quyết định điều chỉnh cho sinh viên các hệ được nghỉ đến hết ngày 8/3. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Học viện sẽ có thông báo hướng dẫn trên trang thông tin chính thức.

20. ĐH Đại Nam: cho toàn thể học viên, sinh viên các hệ đào tạo của trường nghỉ học đến hết ngày 13/3.

21. ĐH Luật Hà Nội: Theo thông báo ngày 27/2, sinh viên ĐH Luật Hà Nội K44 tại cơ sở Hà Nội tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 8/3.

22. ĐH Xây dựng Hà Nội: tiếp tục cho sinh viên nghỉ học từ ngày 2/3 đến 8/3. Trong thời gian nghỉ, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện phương thức giảng dạy trực tuyến.

23. ĐạH Kinh tế Quốc dân: tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần (từ 2/3 đến 8/3). Trong thời gian sinh viên không tập trung tiếp tục học theo phương pháp Blended Learning.

24. ĐH Nha Trang: Sáng 28/2 thông báo sinh viên khóa 58 bậc đại học và khóa 59 bậc cao đẳng bắt đầu học trở lại từ 9/3; các khóa còn lại học từ 30/3. Sinh viên các hệ đào tạo còn lại, học viên cao học, nghiên cứu sinh bắt đầu học lại từ ngày 2/3.

25. ĐH Sư phạm Hà Nội 2: tiếp tục cho sinh viên nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

26. Học viện Nông nghiệp Việt Nam: chính thức cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3. Đồng thời trong thời gian này, Học viện sẽ không tiếp nhận sinh viên vào ở KTX.

Danh sách 42 trường đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, có trường cho nghỉ đến đầu tháng 4 - Ảnh 3.

HV Nông nghiệp Việt Nam.

27. Học viện Ngân hàng: cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

28. ĐH Lao động - Xã hội: BGH nhà trường quyết định cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3.

29. ĐH Giao thông vận tải: tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần (từ 2/3 đến 8/3).

30. ĐH Kiểm sát Hà Nội: học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 29/02/2020 đến hết ngày 08/3/2020.

31. ĐH Đà Nẵng: cho sinh viên, học viên của các trường, đơn vị thành viên nghỉ học đến hết ngày 8-3-2020. Đối với sinh viên, học viên, tình nguyện viên quốc tế tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường.

32. Học viện Tài chính: không tổ chức tập trung sinh viên đến hết ngày 8/3. Sinh viên và giảng viên tiếp tục duy trì hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến.

33. ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM: Học viên, sinh viên toàn trường dời lịch học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 đến hết ngày 15/3/2020 theo thông báo số 41/TB-UEF ngày 28/2/2020.

34. ĐH Công nghệ Sài Gòn: Toàn bộ sinh viên kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 8/3.

35. ĐH Quốc tế Sài Gòn: Sinh viên tiếp tục nghỉ học đến ngày 08/3/2020. Trường sẽ sắp xếp lịch học online phù hợp và có thông báo sau.

36. ĐH Lâm Nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai: Tạm dừng kế hoạch học tập đến hết ngày 08/03/2020, riêng học viên cao học và nghiên cứu sinh nghỉ hết ngày 15/03/2020.

37. ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2: Căn cứ thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra.

38. HV Công nghệ - Bưu chính viễn thông cơ sở TP HCM: Tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020. Dự kiến sinh viên quay trở lại Học viện Cơ sở để học tập từ thứ Hai, ngày 09/3/2020.

39. ĐH Nội vụ: Sinh viên, học viên toàn trường tiếp tục nghỉ đến hết ngày 8/3.

40. ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh: Tiếp tục cho học viên, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 15/3.

41. CĐ Kỹ thuật Cao Thắng: Sinh viên các lớp lý thuyết, thực hành học tại trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08 tháng 3 năm 2020. 

42. CĐ Kinh tế Đối ngoại: Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại thông báo tất cả sinh viên của trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8/3.

Danh sách 42 trường đại học, cao đẳng cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 8/3, có trường cho nghỉ đến đầu tháng 4 - Ảnh 5.

Chia sẻ