8 sản phẩm nhỏ xinh đang được bán đồng giá 40k ở Daiso, thiết thực hay phù phiếm?

Bài: Hồng Nhung/ Ảnh: K.T,
Chia sẻ

Bạn cũng nên xem kỹ món đồ đồng giá khi mua có thực sự cần thiết cho cuộc sống của mình hay không.

 

Là thương hiệu đồng giá được thành lập tại Nhật Bản, Daiso được nhiều tín đồ yêu thích lối sống minimalism yêu thích bởi các sản phẩm ở đây đều mang phong cách tối giản, đa dạng lại tiện lợi.

Tuy nhiên, nếu bạn có thời gian thảnh thơi dạo Daiso để ngắm toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều món đồ ở đây có công dụng "phù phiếm" hoặc chưa thực sự thiết thực.

Thậm chí nhiều món còn khiến bạn thả xuống giá đồ ngay lập tức vì dù có nhu cầu mua về cũng chưa chắc đã sử dụng được.

Những món đồ phù phiếm

 1. Kê chân 

Công dụng quảng cáo: Là dụng cụ giúp bạn kê đôi dân của mình để làm móng hoặc chăm sóc.

Chiếc kê chân được làm bằng xốp nên êm ái và an toàn với đôi chân của bạn.

Cách sử dụng: Các khe của sản phẩm được thiết kế tương ứng với từng ngón chân.

Thực tế: Chất liệu xốp mềm mại nhưng dễ rách và bám bẩn. Tần suất sử dụng không nhiều.

Đánh giá: KHÔNG CẦN THIẾT

2. Dụng cụ lấy lòng đỏ trứng

Công dụng quảng cáo: Giúp bạn tách được lòng đỏ của quả trứng.

Cách sử dụng: Đập quả trứng vào chính giữa lòng hứng của sản phẩm. Lòng đỏ sẽ rơi vào và lòng trắng sẽ chảy ra ngoài. Chỉ cần thao tác này để tách lòng trắng và lòng đỏ của quả trứng.

Thực tế: Vẫn bị bẩn tay, lòng trắng rơi ra ngoài dính và bẩn, thêm công đoạn vệ sinh sản phẩm. Tần suất sử dụng ít.

Đánh giá: KHÔNG CẦN THIẾT.

3. Dụng cụ xiên hoa quả

Công dụng quảng cáo: Que dùng để xiên, giữ hoa quả.

Cách sử dụng: Sản phẩm có 1 đầu nhọn để xiên các loại hoa quả.

Với thiết kế dễ thương, một đầu sáng tạo gắn hình bông hoa nhỏ, bạn có thể sử dụng nó để trang trí cho đĩa hoa quả của mình trên bàn khi có khách tới nhà.

Thực tế: Kích thước của xiên nhỏ nên giữ hoa quả không được chắc chắn. Khó vệ sinh.

Đánh giá: KHÔNG CẦN THIẾT.

4. Dụng cụ chiết nước mắm

Công dụng quảng cáo: Sản phẩm giúp bạn chiết lượng nước mắm cần thiết khi đi du lịch hoặc cắm trại, pinic xa nhà.

Cách sử dụng: Mở nắp và đổ lượng nước mắm vừa đủ vào sản phẩm thông qua một lỗ nhỏ trên sản phẩm.

Thực tế: Quá trình đổ nước mắm có thể gây vương vãi, cách chiết khó khăn, tốn thời gian.

Đánh giá: KHÔNG CẦN THIẾT.

5. Dụng cụ trang trí vòi nước

Công dụng quảng cáo: Giúp trang trí cho đầu vòi nước của gia đình thêm ngộ nghĩnh, đẹp mắt hơn.

Cách sử dụng: Sản phẩm bằng cao su nên có thể dùng tay luồn vào đầu vòi nước.

Thực tế: Tăng thẩm mỹ cho vòi nước của gia đình nhưng cũng dễ bám bẩn, cặn hoặc là nơi trú ngụ của vi khuẩn, rêu,...

Đánh giá: KHÔNG CẦN THIẾT.


Những món đồ không nên mua

6. Dụng cụ rắc gia vị

Công dụng quảng cáo: Giúp bạn rắc đều gia vị để tẩm ướp thực phẩm.

Cách sử dụng: Dùng tay đổ gia vị lên các lỗ nhỏ của sản phẩm để rắc đều lên bề mặt của thực phẩm.

Thực tế: Kích thước lỗ to dẫn đến gia vị nhỏ như bột canh, hạt tiêu, hạt nêm, bột ớt... rơi quá nhiều lên thực phẩm. Việc áng chừng không khác gì tự đổ gia vị bằng tay mà không có sản phẩm.

Đánh giá: CHƯA THIẾT THỰC.

7. Đũa dài gắp thực phẩm

Công dụng quảng cáo: Dùng để gắp, xào, nấu các loại thực phẩm khi đang đun trên bếp để bạn tránh tiếp xúc gần với nguồn nhiệt. Phần móc tròn ở đầu giúp bạn cố định và treo gọn trong phòng bếp.

Cách sử dụng: Cách sử dụng tương tự như với đũa thông thường.

Thực tế: Sản phẩm bằng nhựa nên cầm khá nhẹ tay, không chắc chắn. Đũa trơn trượt không gắp được thực phẩm. Với những món có trọng lượng nặng thì đũa không thể nhấc được.

Đánh giá: CHƯA THIẾT THỰC.

8. Miếng làm khô, dùng để úp bát đĩa

Công dụng quảng cáo: Dụng cụ được thiết kế dễ thương với nhiều màu sắc dùng để vệ sinh bát đĩa.

Cách sử dụng: Bạn dùng tay thấm miếng làm khô vào bát đĩa muốn hút nước. Ngoài ra, sản phẩm có thể đặt trên bàn, kệ bếp để úp cốc, bát đĩa,...

Thực tế: Kích thước của sản phẩm khá lớn nên khó sử dụng. Chất liệu cứng nên thời gian thấm hút lâu hơn vải khô hoặc giấy.

Đánh giá: CHƯA THIẾT THỰC.

Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá của cá nhân người viết. Nếu bạn vẫn muốn mua và sở hữu món đồ trên vì cảm thấy phù hợp có thể ghé tới các cửa hàng của Daiso trên toàn quốc hoặc xem và đặt hàng online TẠI ĐÂY.

Lượn 1 vòng ngắm toàn bộ đồ đồng giá Daiso: Nhiều món biết chắc không mua bởi công dụng phù phiếm hoặc chẳng mấy lần sử dụng - Ảnh 2.

 

Chia sẻ