Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo

Thu Thảo,
Chia sẻ

Danh ca Phương Dung chia sẻ rằng bà đã bị một nữ thí sinh mắng chửi nặng nề vì cho rằng bà làm giám khảo chấm thi cuộc thi hát không công bằng.

Chiều 27/2, chương trình truyền hình Hãy nghe tôi hát mùa 3 năm 2018 đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông tại TP.HCM để giới thiệu dàn thí sinh và giám khảo. Năm nay, ngồi ở hàng ghế nóng của Hãy nghe tôi hát là những cái tên quen thuộc: danh ca Phương Dung, danh ca Thái Châu. Ngoài ra, ở mỗi đêm thi chương trình có thêm sự góp mặt của 1 giám khảo chủ đề gồm những tên tuổi nổi tiếng như: danh ca Giao Linh, ca - nhạc sĩ Đức Huy, danh ca Sơn Tuyền, ca sĩ Mạnh Đình, nhạc sĩ Nguyễn Hưng, danh ca Bảo Yến, danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Trường Vũ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 1.
Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 2.

Sơn Tuyền - Giao Linh - Mạnh Đình.

Tại sự kiện, ngoài việc chia sẻ những thông tin về Hãy nghe tôi hát, danh ca Phương Dung còn nhắc đến một sự cố "nhớ đời" khi bà làm giám khảo cho cuộc thi ca hát. Phương Dung bộc bạch rằng, sau một buổi thi, bà đã nhận được tin nhắn của một nữ thí sinh. Theo đó, nữ thí sinh này vì cho rằng Phương Dung chấm điểm không công tâm nên đã miệt thị bà bằng lời lẽ khá nặng nề: "Đồ giám khảo súc vật".

Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 3.

Phương Dung.

Phương Dung cho biết thêm, nữ thí sinh này là con gái của một nghệ sĩ khá nổi tiếng. Khi bị bậc con cháu xúc phạm danh dự nặng nề, Phương Dung chỉ chia sẻ rằng: "Tôi cảm thấy buồn cho thí sinh đó vì cô ấy đã không được cha mẹ giáo dục đầy đủ. Tôi không để tâm, cũng chẳng muốn nhắc lại. Nhưng ngày hôm nay, khi được hỏi, tôi muốn nói một lần cho rõ. Chúng tôi làm giám khảo, luôn cố gắng chấm điểm thật công bằng. Tuy nhiên, các bạn phải hiểu rằng, nhiều khi lên sân khấu, các bạn không có phong độ tốt nhất. Có thể bài hát đó bình thường các bạn hát được, nhưng đến ngày thi, giọng của các bạn có vấn đề, các bạn hát không hay thì chúng tôi không thể chấm điểm cao được. Thêm đó, khi đi thi, các bạn phải chọn bài hát phù hợp với mình. Chọn sai bài thì không thể có điểm cao".

Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 4.

Thái Châu và Phương Dung.

Hãy nghe tôi hát 2018 có sự tranh tài của 6 ca sĩ trẻ: Võ Hạ Trâm, Mai Quốc Việt, Như Trang, Trần Vũ, Cao Mỹ Kim và Nguyễn Lê Bá Thắng. Thông qua mỗi đêm thi, các thí sinh sẽ mang đến những phần trình diễn chỉn chu bằng việc thể hiện lại những bản hit vang bóng một thời như: Không giờ rồi, Chỉ có bạn bè thôi, Chuyện hẹn hò, Trúc đào, Ở hai đầu nỗi nhớ, Trái tim tội lỗi, Nếu anh đừng hẹn.

Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 5.

Mạnh Đình.

Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 6.

Mai Quốc Việt.

Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 7.

Cao Mỹ Kim.

Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 8.

Võ Hạ Trâm.

Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 9.

Nam Cường.

Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 10.

Ngọc Sơn.

Danh ca Phương Dung: Bị một thí sinh xúc phạm danh dự nặng nề khi làm giám khảo - Ảnh 11.

Phương Trinh Jolie.

Chương trình do Nguyên Vũ làm MC và sẽ lên sóng tập đầu tiên vào lúc 21g00 ngày 1/3/2018 trên THVL1.


Chia sẻ