Đan Trường từng muốn từ bỏ sân khấu vì không chịu nổi áp lực

Thu Thảo ,
Chia sẻ

"Sẽ có đôi khi tôi chịu áp lực từ công việc đến mức muốn từ bỏ, lúc đó tôi sẽ nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn khi mới bắt đầu ca hát để tạo động lực cho bản thân" - Đan Trường chia sẻ.

Mới đây, Đan Trường đã tung ra một viral clip nhằm giới thiệu cho ca khúc Thanh xuân của tôi vừa được chính thức trình làng.

Đan Trường từng muốn từ bỏ sân khấu vì không chịu nổi áp lực  - Ảnh 1.

Đan Trường từng muốn từ bỏ sân khấu vì không chịu nổi áp lực  - Ảnh 2.

Nếu như những sản phẩm âm nhạc trước đó gây ấn tượng với khán giả bởi bối cảnh được đầu tư hoành tráng thì viral clip lại mang đến sự đơn giản, nhẹ nhàng. Theo đó, clip này là những khoảnh khắc tự quay của ca sĩ trong suốt quá trình lưu diễn ở nhiều địa điểm khác nhau như Hawaii, Los Angeles, Sacramento.

Đan Trường kể về quá khứ trong clip ngắn "Thanh xuân của tôi".

Trong clip, Đan Trường ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung dù đã ngoài 40 tuổi, diện trang phục năng động, khoe chất giọng ngọt ngào vốn đã thành thương hiệu của anh. 

Đan Trường từng muốn từ bỏ sân khấu vì không chịu nổi áp lực  - Ảnh 4.

Đan Trường từng muốn từ bỏ sân khấu vì không chịu nổi áp lực  - Ảnh 5.

Đan Trường cũng tiết lộ anh từng chông chênh khi thời trẻ dành thời gian để tận hưởng mùi vị của sự nổi tiếng mà bản thân cảm thấy thiếu điều gì đó. Nói thêm về câu chuyện này, Đan Trường cho biết: "Hồi trẻ đối với mỗi người là cơ hội được vui chơi, sống những năm tháng thoải mái cùng bạn bè, còn với tôi kỉ niệm của hồi trẻ là trên những chuyến xe, những lần đi lưu diễn, phục vụ khán giả cả nước, từ vùng sâu, vùng xa, đến các trung tâm lớn của cả nước. Bao câu chuyện buồn vui để có thể được đứng trên sân khấu chính là động lực, nguồn cảm hứng để tôi thực hiện sản phẩm lần này".

Đan Trường từng muốn từ bỏ sân khấu vì không chịu nổi áp lực  - Ảnh 6.

Đan Trường từng muốn từ bỏ sân khấu vì không chịu nổi áp lực  - Ảnh 7.

Đan Trường từng muốn từ bỏ sân khấu vì không chịu nổi áp lực  - Ảnh 8.

Nam ca sĩ cho biết mặc dù hồi trẻ nhiều lần tiếc nuối vì không được thoải mái như nhiều người bạn cùng trang lứa, tuy nhiên, nếu bây giờ được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn nghệ thuật và theo đuổi đến cùng. Anh chia sẻ: "Nếu không có những tháng ngày rong ruổi đó thì chắc sẽ không có một Đan Trường như bây giờ. Sẽ có đôi khi tôi chịu áp lực từ công việc đến mức muốn từ bỏ, lúc đó tôi sẽ nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn khi mới bắt đầu ca hát để tạo động lực cho bản thân. Và tôi nghĩ rằng thanh xuân dù có buồn hay vui thì đối với mỗi người nó vẫn đáng trân trọng".

Chia sẻ