Đàn ông như thế nào mới đủ điều kiện lập gia đình?

M52,
Chia sẻ

Dù nghiêm túc hay trêu đùa thì hầu hết chị em đều cho rằng đàn ông phải có trách nhiệm, biết suy nghĩ mới nên kết hôn.

Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời. Mặc dù tư tưởng hiện đại khá thoáng, lỡ như chọn nhầm, bạn vẫn có cơ hội chọn lại mà không sợ bị dị nghị. Tuy nhiên, chẳng ai muốn điều đó xảy đến. Một khi đã quyết định kí tên lên tờ giấy hôn thú, chắc chắn người nào cũng mong muốn đối phương sẽ gắn bó với mình suốt đời.

Để thực hiện hóa được mong muốn đó, nhiều phụ nữ đặt ra tiêu chuẩn riêng của mình về bạn đời. Cũng lắng nghe ý kiến của phái đẹp xem đàn ông như thế nào, bao nhiêu tuổi thì đủ điều kiện lập gia đình nhé!

Đàn ông như thế nào, bao nhiêu tuổi thì nên lập gia đình? - Ảnh 1.

[+10] Tôi xin mạnh dạn khẳng định bao giờ đàn ông nhìn được nội tâm phụ nữ như máy chụp X-quang thì đủ tuổi lập gia đình.

[+2] Đủ tuổi kết hôn, đủ tiềm lực kinh tế là được, tuổi tác chẳng quan trọng.

[+1] Tầm 27 - 30, lương tầm 20 triệu trở lên, có nhà có xe, có đủ thời gian cân đối giữa công việc và gia đình.

[+2] Cảm thấy mình chịu được trách nhiệm với gia đình đủ gánh vác, không còn tư tưởng nhởn nhơ nữa thì ok.

[+3] Tuổi tác đâu phải là vấn đề? Chuyện hôn nhân cũng không phải đủ điều kiện là cưới, tôi nghĩ cũng... tùy duyên.

Đàn ông như thế nào nên lập gia đình?  - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

[+4] Một thực tế là hiện nay rất nhiều bạn trẻ sợ kết hôn và sinh con. Cá nhân mình cho rằng, nếu bạn có đủ sức mạnh (tiền bạc) để sống một tuổi già tốt đẹp mà không có con cái và bạn đời, xin cứ chọn cuộc sống mà bạn cảm thấy hạnh phúc. Nếu bạn là một người bình thường, xin hãy thận trọng. Còn việc lựa chọn người đàn ông thế nào cũng tùy mỗi người, bạn cần gì, muốn gì ở bạn đời... Nhưng tựu chung lại thì phải có trách nhiệm và có điều kiện 1 chút.

[+7] Tôi từng nghĩ rằng kết hôn chỉ cần người đàn ông mình yêu và yêu mình, trách nhiệm, có chí tiến thủ là được... cho tới khi tôi khóc, con khóc, chồng thì rối rít gọi điện thoại cho từng người để hỏi vay tiền. Cảm giác đó bất lực lắm mà chẳng thể làm gì. Vậy nên là các em gái ạ, điều kiện kinh tế vô cùng quan trọng, hãy đảm bảo tài chính thì hãy cưới. Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ, khỏe mạnh đâu.

[+9] Có 5 tỷ trong tài khoản cá nhân thì tuổi nào cũng được ạ.

[+1] Với mình thì đàn ông chỉ cần biết quan tâm như thế này là có thể lập gia đình nhá.

Đàn ông như thế nào nên lập gia đình?  - Ảnh 2.

Người đàn ông biết cách quan tâm phụ nữ?

[+2] Yêu cầu của mình khá là khắt khe. Cao, béo, thơm, vui, ngoan. Tư tưởng, lập trường vững vàng. Kiên nhẫn, biết nấu ăn. Già hơn mình. Sương sương thế.

[+3] Để giảm bớt kỳ vọng của bạn về hôn nhân và mối quan hệ, đừng hỏi quá nhiều và quá cao, những kỳ vọng quá cao thực sự là phá hủy mối quan hệ.

[+1] Tôi thấy tốt nhất biết suy nghĩ cho đối phương thì hãy lập gia đình còn không thì làm ơn ở vậy luôn đi.

Dù nghiêm túc hay giỡn chơi nhưng không khó để nhận thấy chị em mong muốn người đàn ông của mình có trách nhiệm và biết suy nghĩ, tuổi tác không quan trọng.

Theo bạn, người đàn ông có tố chất nào là quan trọng nhất để kết hôn?


Chia sẻ