Đàn ông ngày càng thích cưới… vợ giàu hơn mình

,
Chia sẻ

Theo cuộc nghiên cứu mới đây của trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ), đàn ông ngày càng thích cưới những phụ nữ kiếm nhiều tiền hoặc học giỏi hơn họ.

Cụ thể, năm 1970, chỉ có 4% các bà vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng nhưng đến năm 2007, con số này đã lên tới 22%.

Từ năm 1970 trở lại đây, thu nhập hộ gia đình đã tăng 60% đối với các cặp đôi đã kết hôn và những phụ nữ đơn thân. Trong khi đó, đàn ông độc thân chỉ tăng 6% thu nhập hộ gia đình. Đó là khoảng cách khá lớn.

Có một số nguyên nhân giải thích cho điều này.

Trước hết, ngày càng nhiều phụ nữ đi làm hơn trước đây. Do đó, đàn ông thường có một người nữa giúp mình kiếm tiền sau khi cưới, điều này vốn không xảy ra trong quá khứ. Thứ hai, phụ nữ học giỏi hơn đàn ông – những người Mỹ ở độ tuổi từ 30-44 là như nhóm người đầu tiên trong lịch sử mà trong đó phụ nữ được cho đi học cao hơn đàn ông. Và cuối cùng, sự suy thoái kinh tế khiến đàn ông bị ảnh hưởng nặng nề hơn phụ nữ - nhiều đàn ông bị nghỉ việc hơn và điều này đồng nghĩa với việc phụ nữ sẽ có khả năng trở thành người kiếm tiền chính hơn.

Tuy nhiên, có một sự mâu thuẫn kỳ lạ ở đây. Theo các con số thống kê, càng học cao, bạn sẽ càng dễ kết hôn và kiếm nhiều tiền. Vậy thì tại sao những phụ nữ cực kỳ thành đạt vẫn cảm thấy khó tìm được người hợp với mình?

Một phụ nữ trả lời tờ New York Times rằng đàn ông “sợ những phụ nữ trông có vẻ như không cần ai chăm sóc”. Một phụ nữ khác thì cho biết: “Một người đàn ông đã nói với tôi rằng “Em tự tin, em giàu có, em được đi du lịch nhiều nơi và có thể tự nuôi sống mình. Vậy thì có anh chàng nào sẽ muốn em đây?’. Anh ta cười nhưng tôi thì cảm thấy khá thất vọng”.

Thụy Vân
(Tổng hợp theo Yot)

Chia sẻ