Dân mạng tròn mắt ngạc nhiên vì lần đầu thấy món trứng gà được nhuộm đỏ như máu, biết được lý do ai nấy đều bất ngờ

BUN NGUYỄN,
Chia sẻ

Nhìn những quả trứng gà luộc xong còn nóng được cho vào 1 bát nước nhuộm màu đỏ khiến ai nấy đều tò mò.

Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc sẽ có nhiều tập tục, cách thức và nền văn hóa khác nhau, dù đôi khi có nét tương đồng nhưng cũng có những nét dị biệt rất riêng và không kém phần đặc sắc.

Điển hình như mới đây, dân mạng được phen "mắt tròn, mắt dẹt" trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc những quả trứng gà luộc xong còn nóng hổi được bỏ vào 1 bát phẩm màu để nhuộm đỏ trước khi cho ra khay.

Dân mạng tròn mắt ngạc nhiên vì lần đầu thấy trứng gà được nhuộm đỏ như máu, biết được lý do ai nấy đều bất ngờ

Nói đến món trứng gà luộc thì hẳn người Việt Nam ai cũng biết, thế nhưng nếu nói đến trứng gà luộc nhuộm màu để làm gì thì hẳn ai nấy đều tò mò.

Món trứng gà nhuộm đỏ độc đáo này khiến dân mạng vô cùng tò mò

Dưới phần bình luận, rất nhiều người đã tỏ ra thích thú và bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Nhiều người không hiểu việc nhuộm trứng cho có màu như vậy mục đích để làm gì:

- "Ủa, lần đầu thấy luôn đó, họ nhuộm trứng để ăn cho ngon hay cho đẹp mắt vậy ta?".

- "Không hiểu để làm gì nhỉ? Lần đầu mình thấy".

Để trả lời cho thắc mắc này, một số người am hiểu về văn hóa đã lên tiếng "khai sáng" đầy bất ngờ và thú vị về tập tục này:

- "Đây là trứng nhuộm màu đỏ, phong tục đặc trưng của người Hoa đó bạn, họ thường làm vào lễ cúng đầy tháng để cúng cho bé. Cũng như mâm cúng đầy tháng của người Việt mình thì trong mâm cúng đầy tháng cho trẻ sơ sinh người Hoa có tục nhuộm đỏ quả trứng gà luộc để cúng tạ ơn bà mẹ sinh (12 bà mụ) đó".

- "Trứng nhuộm màu lá đỏ đó, tập tục của người Hoa vì họ cho rằng, màu đỏ có ý nghĩa chúc cho đứa trẻ được số đỏ, may mắn và mạnh khoẻ cúng trong lễ đầy tháng. Sau đó họ sẽ biếu cho họ hàng mỗi người hai hoặc bốn trái trứng như vậy".

- "Mình gốc Hoa đây, ba mẹ mình ở Cao Bằng, tập tục này nhà mình vẫn duy trì khi cháu đầy tháng này. Người Hoa quan niệm màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc, sung túc. Quả trứng tròn là biểu tượng của sự đầy đủ, vẹn toàn, viên mãn và mong muốn cuộc sống no đủ. Do đó, nhuộm trứng màu đỏ là một trong những tục truyền lâu đời, không thể thiếu trong nghi lễ đầy tháng cho trẻ sơ sinh".

Vậy mới thấy, mỗi món ăn không chỉ đơn giản là ngon miệng hay đẹp mắt, nó đôi khi còn gắn với nét văn hóa cực kì đặc trưng, độc đáo của mỗi vùng miền, dân tộc đấy.

Chia sẻ