Dân mạng đòi "tẩy chay" vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle vì liên tục bắt chước Công nương Diana để đánh bóng tên tuổi

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cặp đôi hoàng gia đã có chuyến công du tới Nam Phi đầy "bão táp", bị dư luận chỉ trích dữ dội vì lợi dụng hình ảnh của Công nương Diana.

Vào tháng 1/1997, Công nương Diana đã làm điều chưa từng một thành viên Hoàng gia Anh nào "dám" thực hiện đó là đi bộ qua bãi mìn chưa bị vô hiệu hóa vào năm 1997 ở Angola. Bà còn kích nổ từ xa một quả mìn trước sự theo dõi của truyền thông toàn thế giới. "Đã xong một quả, còn 17 triệu quả nữa", bà nói.

Lúc còn sống, bà Diana luôn cảm thấy kinh hoàng khi biết thứ vũ khí chết chóc này được sử dụng bừa bãi, khiến nhiều đứa trẻ bị thương tật hay chết oan. Bà quyết tâm sử dụng sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của mình để ủng hộ nỗ lực tháo dỡ mìn.

"Cảnh bà ấy đi qua bãi mìn đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng, Diana khiến mọi người phải suy nghĩ về vấn đề bom mìn", Dickie Arbiter, khi đó là thư ký báo chí của Diana, kể.

vui-2

Hình ảnh biểu tượng và truyền cảm hứng của Công nương Diana.

Hơn 20 năm sau, Hoàng tử Harry đã gợi nhắc đến hình ảnh biểu tượng của người mẹ quá cố khi anh mặc trang phục và đeo kính bảo hộ để đi bộ qua một bãi mìn đã được tháo dỡ một phần ở Dirico, Angola.

Trên tài khoản Instagram của vợ chồng Hoàng tử Harry đã đăng tải dòng trạng thái: "Tại Angola, Công tước xứ Sussex đã tìm lại những bước đi của mẹ mình, để chứng kiến một trong những di sản tuyệt vời của bà để lại cho nhân loại, khi bà kết nối tất cả chúng ta, giúp việc loại bỏ bom mìn trở thành hiện thực".

Công tước xứ Sussex đã có bài phát biểu khi đến thăm địa điểm bom mìn trên, ca ngợi những nỗ lực của tổ chức Halo Trust trong việc giúp cộng đồng "tìm lại hòa bình".

"Bom mìn là một vết sẹo chưa được chữa lành của chiến tranh. Bằng cách dọn sạch mìn, chúng tôi có thể giúp cộng đồng này tìm thấy hòa bình và khi có hòa bình chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn", Harry nói.

Sự kiện này là một trong những hoạt động quan trọng của Hoàng tử Harry trong chuyến công du tới châu Phi của gia đình anh. Sau khi ở lại Nam Phi 2 ngày, Công tước xứ Sussex đã một mình di chuyển đến một số nước châu Phi khác để tham gia một số sự kiện.

Cặp đôi hoàng gia đã liên tục gợi nhắc hình ảnh của Công nương Diana trong suốt chuyến đi với nhiều cách khác nhau. Meghan Markle đã đội chiếc mũ màu trắng cho con trai Archie tương tự như Hoàng tử Harry hồi 4 tháng tuổi khi bắt đầu chuyến công du.

Nữ công tước xứ Sussex cũng lựa chọn chiếc khăn trùm đầu màu trắng tương tự như mẹ chồng quá cô khi đến thăm một nhà thờ Hồi giáo ở Nam Phi. Cô cũng sử dụng một số trang sức của Công nương Diana để lại cho con dâu của mình trong chuyến đi lần này.

princess-diana-duchess-meghan-headscarf-split-today-main-190924_04fe5beb2894ea621ffaaef726d87831

Meghan Markle nhiều lần sao chép hành động của mẹ chồng quá cố.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ủng hộ của dư luận, cặp đôi hoàng gia đã bị chỉ trích dữ dội vì dựa vào sự nổi tiếng của Công nương Diana trên toàn thế giới để đánh bóng tên tuổi của họ. Người dùng mạng cầu xin cặp đôi hoàng gia ngừng lợi dụng tên tuổi của Công nương quá cố và để bà yên nghỉ. 

Ngoài ra, chuyến công du lần này của vợ chồng Hoàng tử Harry, Meghan Markle đã không được lòng công chúng vì bị đánh giá là tẻ nhạt, không có gì nổi bật và ý nghĩa.

ha-1

Người dùng mạng chỉ trích hành động "làm màu" của Hoàng tử Harry.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ