BÀI GỐC Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình

Thành công từ “Thơ ngây” đã đưa dàn diễn viên một bước vụt sáng thành ngôi sao trên khắp châu Á. Sau 13 năm, tất cả đều đã khác xưa, chỉ có điều đẳng cấp của mỗi người nay lại khác biệt đến mức ngỡ ngàng.

2 Chia sẻ

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2)

Alice NF; Hồng Anh,
Chia sẻ

Sau gần 10 năm, những diễn viên tham gia phim đều có sự thay đổi đáng kể cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp.

6. Hwang Jung Eum

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 1.

Hwang Jung Eum là cái tên không còn xa lạ gì trong làng giải trí Hàn Quốc. Được đánh giá là diễn viên thực lực, những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Hwang Jung Eum đều được khán giả đón nhận nhiệt tình. Bằng chứng là những bộ phim này thường có rating khá cao.

Người đẹp sinh năm 1985 ra mắt với vai trò là ca sĩ trước khi được biết đến với vai trò là diễn viên. Năm 2009, Hwang Jung Eum tham gia vào sitcom "Gia đình là số 1" và gây được ấn tượng mạnh. Đây cũng là bệ phóng của cô trong sự nghiệp.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 2.

Hwang Jung Eum vào vai cô gia sư trong "Gia đình là số 1".

Trong "Gia đình là số 1 – phần 2", Hwang Jung Eum vào vai cô gia sư dạy kèm cho Jung Joon Hyuk. Cô và con trai ông Lee Soo Jae có mối quan hệ tình cảm với nhau. Diễn xuất hài hước, tự nhiên và có phần hơi "làm màu" của Hwang Jung Eum đem lại những giây phút vô cùng thú vị cho khán giả xem phim.

Sau "Gia đình là số 1", Hwang Jung Eum nhận được nhiều sự chú ý, sự nghiệp của cô cũng cứ thế mà đi lên. Nữ diễn viên được coi là có sự nghiệp nở rộ nhất trong dàn sao "Gia đình là số 1". Thông qua những tác phẩm lớn như: "Can you hear my heart", "Full House 2", Secret", "Kill me heal me", "She wa pretty"… Hwang Jung Eum càng ngày càng chứng tỏ được tài năng diễn xuất và vị thế ngôi sao hạng A của mình.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 3.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, người mẫu quảng cáo, Hwang Jung Eum còn được biết đến là Đại sứ thiện chí cho nhiều chương trình và sự kiện lớn. Đời tư của nữ diễn viên cũng được truyền thông săn đón nhiệt tình.

Năm 2008, nữ diễn viên công khai hẹn hò với Kim Yong Joon (thành viên nhóm nhạc SG Wannabe). Tuy nhiên, do nhiều lý do, cặp đôi đã chia tay nhau vào năm 2015.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 4.

Sau chia tay với Kim Yong Joon, Hwang Jung Eum tổ chức đám cưới với một tay gofl nổi tiếng.

Năm 2016, Hwang Jung Eum tổ chức đám cưới với tay golf nổi tiếng Lee Young Don. Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Seoul với sự tham dự của nhiều người nổi tiếng. Tháng 8/2017, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu long trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Hiện nay, sau thời gian nghỉ sinh con, Hwang Jung Eum đã quay trở lại hoạt động nghệ thuật.Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên là "Handsome Guy And Jung Eum" (Mỹ nam và Jung Eum). Bộ phim hiện đang được phát song trên kềnh truyền hình SBS.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 5.

Mỹ nhân vừa có sự trở lại ngoạn mục sau sinh.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 6.

Phim mới có sự tham gia của Hwang Jung Eum.

7. Yoo In Na

Trong "Gia đình là số 1 – phần 2", Yoo In Na vào vai diễn cùng tên, bạn thân của nhân vật Hwang Jung Eun. Yoo In Na được biết đến là một nhân vật có tính cách điệu đà, cô nàng có ước mơ làm ca sĩ. Tuy chỉ là một vai diễn nhỏ, nhưng nhân vật của Yoo In Na vẫn gây được dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 7.

Yoo In Na điệu đà trong "Gia đình là số 1".

Yoo In Na sinh năm 1982 được biết đến là một trong nữ diễn viên có sự nghiệp kém may mắn nhất. Dù có khả năng diễn xuất tốt, thân hình đẹp và gương mặt xinh nhưng nữ diễn viên thường chỉ được giao cho các vai phụ.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 8.

Nữ diễn viên chủ yếu đảm nhiệm vai phụ.

Một số tác phẩm nổi tiếng trong sự nghiệp của Yoo In Na đến thời điểm hiện tại có thể kể đến: "Secret Garden", "The Greatest Love", "Queen In Hyun’s Man", "Vì sao đưa anh tới", "Goblin"…

Ngoài vai trò diễn viên, Yoo In Na còn từng đảm nhận vai trò MC, DJ trên nhiều chương trình truyền hình và Radio. Nhờ thân hình đẹp, Yoo In Na còn được nhiều nhãn hàng, tạp chí mời làm người mẫu quảng cáo.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 9.

Năm 2012, nữ diễn viên công khai hẹn hò cùng nam diễn viên Ji Hyun Woo. Tuy nhiên, đến năm 2014, cặp đôi xác nhận chia tay nhau. Yoo In Na còn được biết đến là bạn thân của nữ ca sĩ IU. Đôi bạn thân nay thường xuyên thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình, đi chơi, đi du lịch cùng nhau.

Gần đây, Yoo In Na có tham gia chương trình truyền hình thực tế "Blind Date Café" và nhận được nhiều sự chú ý.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 10.

Yoo In Na trong chương trình "Blind Date Café".

8. Lee Kwang Soo

Nhân vật Lee Kwang Soo trong "Gia đình là số 1" chính là điểm nhấn tạo ra sự hài hước và thú vị của phim. Đây là nhân vật có ngoại hình không mấy điển trai, tính cách cũng có chút kỳ lạ nhưng mỗi khi xuất hiện thì không khỏi khiến khán giả bật cười.

Lee Kwang Soo và bạn gái Yoo In Na ở trọ trong nhà bà Ja Ok. Mối quan hệ của cặp đôi này tạo ra dấu ấn hài hước cho toàn bộ phim.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 11.

Lee Kwang Soo hài hước trong phim.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 12.

Cặp đôi thú vị Lee Kwang Soo – In Na.

Lee Kwang Soo sinh năm 1985, anh ra mắt với vai trò người mẫu nhờ chiều cao khủng. Bộ phim đầu tiên mà Lee Kwang Soot ham gia là tác phẩm "Here he come". Sau "Gia đình là số 1", Lee Kwang Soo còn tham gia vào một số tác phẩm khác như "Hoàng cung dậy song", "Thợ săn thành phố", "Tiệm rau của anh chàng độc thân", "Nice guy – Chàng trai tốt bụng", "It’s Okay, That’s Love – Chỉ có thể là yêu", và gần đây nhấ là "Live". Bên cạnh phim truyền hình, Lee Kwang Soo cũng tham gia diễn xuất trong một số tác phẩm phim điện ảnh.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 13.

Tham gia vào chương trình truyền hình tạp kỹ Running Man là một bước ngoặt lớn đối với Lee Kwang Soo giúp anh trở nên nổi tiếng khắp Châu Á, thậm chí còn được mệnh là "Hoàng tử Châu Á". Sự năng nổ, khờ khạo, hài hước của anh trong chương trình đã đưa cái tên Lee Kwang Soo lên một tầm cao mới. Anh được người hâm mộ ưu ái dành tặng những biệt danh dễ thương như "Kẻ phản bội", "Hươu cao cổ"…

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 14.

Anh gây ấn tượng trong Running Man.

Sự chăm chỉ, nhiệt huyết và cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp Lee Kwang Soo đạt được nhiều thành tựu lớn và cả những danh hiệu cao quý như "Top Excellence Award in Variety Show", "Asia Popularity Award", "Prime Minister Award"…

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 15.

9. Oh Hyun Kyung

Trong "Gia đình là số 1 – phần 2", Oh Hyun Kyung vai Lee Hyun Kyung, con gái của ông Soon Jae. Nhân vật Lee Hyun Kyung trong bộ phim có cá tính mạnh, sức ảnh hưởng và tiếng nói trong gia đình.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 16.

Oh Hyun Kyung trong phim "Gia đình là số 1".

Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, Oh Hyun Kyung được biết đến là Hoa Hậu Hàn Quốc. Cô chiến thắng cuộc thi và đăng quang vào năm 1989. Sau khi đăng quang hoa hậu, cô nhận được nhiều lời mời quảng cáo và diễn xuất hơn.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 17.

Vào năm 1998, Oh Hyun Kyung vướng vào một scandal lớn. Khi đó, một đoạn clip sex giữa cô và bạn trai bị tung lên mạng khiến cô nhận nhiều lời chỉ trích từ truyền thông và công chúng. Scandal khiến cô phải từ bỏ sự nghiệp và sang Mỹ sinh sống.

Năm 2002, Oh Hyun Kyung trở về Hàn Quốc và kết hôn với một doanh nhân giàu có. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm. Năm 2006, nữ diễn viên và chồng ly hôn.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 18.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng nữ diễn viên không từ bỏ nghiệp diễn.

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Oh Hyun Kyung vẫn không từ bỏ nghiệp diễn. Cô hạnh phúc kể cả với những vai phụ. Trước khi đến với "Gia đình là số 1", Oh Hyun Kyung ghi dấu ấn với vai diễn trong "Khi những bà nội trợ hành động". Thời gian sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thử thách mình ở những vai diễn mới, trong đó có: "Gloria", "Miss Ajumma", "She is wow", "Người vợ dũng cảm", "Họa mi đừng hót", "Tiệm may quý ông"…

Oh Hyun Kyung từng nhận giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" vào các năm 2014, 2015…

10. Jung Bo Suk

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 19.

Jung Bo Suk trong vai người chồng nhút nhát.

Jung Bo Suk vào vai chồng của Lee Hyun Kyung, con rể ông Lee Soon Jae. Trong phim, ông Jung Bo Suk vào vai người chồng hiền lành, nhút nhát nhưng vô cùng thành thật và có một chút "ngốc nghếch". Bo Suk bị vợ lấn át, kiểm soát hết tất cả mọi việc.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 20.

Jung Bo Suk là một diễn viên tên tuổi của Hàn Quốc.

Jung Bo Suk là một nam diễn viên có tên tuổi trong ngành giải trí Hàn Quốc. Anh tham gia nhiều phim với nhiều vai diễn, hình tượng khác nhau. Một số tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của Jung Bo Suk có thể kể đến: "Cuộc đời lớn", "Tình si", "Can you hear my heart", "Chó điên", "Con gái của mẹ"…

Với diễn xuất chuyên nghiệp, tài tình và luôn luôn biến đổi, nam diễn viên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những nhà đánh giá chuyên môn và khán giả. Trong thời gian hoạt động, Jung Bo Suk có cơ hội nhận nhiều giải thưởng lớn.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 21.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình trước đây, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố diễn xuất của mình chỉ thuộc hạng bét. Phát ngôn này của anh được công chúng khen ngợi vì sự khiêm tốn. Nam diễn viên đã có gia đình riêng, tuy nhiên, cuộc sống gia đình anh không được tiết lộ nhiều.

11. Choi Daniel

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 22.

Bác sĩ Ji Hoon trong "Gia đình là số 1".

Trong phim, nam diễn viên Choi Daniel vào vai Lee Ji Hoon, con trai út của ông Lee Soon Jae. Anh là một bác sĩ có tài và đáng yêu. Lee Ji Hoon và cô gia sư Hwang Jung Eum có mối quan hệ tình cảm với nhau. Cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, đến cuối phim, cặp đôi lại không thể đến được với nhau.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 23.

Sở hữu vẻ ngoài đẹp trai và nét duyên "chết người", Choi Daniel thu hút được rất nhiều fan nữ. Sau sự xuất hiện trong "Gia đình là số 1", anh có cơ hội được tham gia nhiều phim hơn. Các vai diễn của anh khá đa dạng và ấn tượng. Mốt số bộ phim mà Choi Daniel tham gia như: "Trung tâm mai mối", "Vẻ đẹp trẻ thơ", "School 2013", "Big Man"…

Ngoài ra, Choi Daniel còn làm MC cho một số phát thanh và phát hành một số bài hát.

Dàn diễn viên “Gia đình là số 1”: Sao nhí lột xác đến mức khó tin, người chật vật đi tìm chỗ đứng (P2) - Ảnh 24.

Vai diễn trong "Gia đình là số 1 – phần 2" giúp Choi Daniel có được giải thưởng "Diễn viên mới xuất sắc nhất thể loại phim hài" và giải "Vai dễn ấn tượng nhất". Năm 2011, nam diễn viên còn nhận thêm một giải thưởng lớn khác là "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho phim "Vẻ đẹp trẻ thơ".

(Tổng hợp)

Chia sẻ