Đại học top đầu châu Á và pha chiêu sinh phản cảm nhất năm: Những dòng chữ bị chỉ trích biến nữ sinh thành trò đùa

Thanh Hương,
Chia sẻ

Những thông điệp tuyển sinh của trường bị đánh giá là gợi dục, lấy nữ giới làm chiêu trò thu hút.

Mới đây, Đại học Nam Kinh - ngôi trường danh giá top đầu Trung Quốc và châu Á đã hứng chịu nhiều chỉ trích khi lấy nữ sinh làm chiêu trò thu hút tân sinh viên. Cụ thể, trong những ngày diễn ra kỳ thi Cao khảo, trường này đăng quảng cáo trên Weibo hình ảnh nam nữ sinh đứng ở các góc khuôn viên trường, trên tay là những tấm bảng ghi thông điệp tuyển sinh. 

Nếu tấm bảng của các nam sinh có nội dung rất bình thường như: "Bạn có muốn trở thành một sinh viên trung thực, siêng năng và đầy tham vọng của Đại học Nam Kinh không?" thì tấm bảng của các nữ sinh lại bị đánh giá phản cảm.

Đại học top đầu châu Á và pha chiêu sinh phản cảm nhất năm: Chỉ 1 dòng chữ mà bị chỉ trích biến nữ sinh thành trò đùa - Ảnh 1.

"Bạn có muốn tôi trở thành một phần thanh xuân của bạn?".

Đại học top đầu châu Á và pha chiêu sinh phản cảm nhất năm: Chỉ 1 dòng chữ mà bị chỉ trích biến nữ sinh thành trò đùa - Ảnh 2.

"Bạn có muốn ở thư viện với tôi từ sáng đến tối không?".

Một số nội dung như sau: "Bạn có muốn ở thư viện với tôi, từ sáng đến tối không?" hay "Bạn có muốn tôi trở thành một phần thanh xuân của bạn?". Những thông điệp này bị đánh giá là gợi dục, lấy nữ giới làm chiêu trò thu hút. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận tiêu cực dưới bài quảng cáo của Đại học Nam Kinh trên Weibo:

- Thông điệp của bức ảnh này như thể các nữ sinh thuộc về ai đó vậy. Họ đã học miệt mài để đỗ vào Đại học Nam Kinh và giờ họ lại thành "một phần thanh xuân của người khác". Thật là nực cười. 

- Một trường đại học hàng đầu thì nên tuyển sinh dựa trên chất lượng học thuật, thay vì dùng hình ảnh bóng bẩy của nam nữ sinh.

Dưới cơn mưa chỉ trích của dư luận, Đại học Nam Kinh đã phải xóa bài quảng cáo trên Weibo và từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí. Cũng có một số ý kiến bênh vực bài đăng của trường và cho rằng cộng đồng mạng đang phản ứng thái quá. 

Về vấn đề này, một tổ chức phi chính phủ về vấn đề chống bạo lực giới ở Trung Quốc đã đưa ra ý kiến: "Trong nền văn hóa của chúng ta, ngay cả khi phụ nữ bày tỏ sự khó chịu và tức giận, họ cũng bị gán là "phản ứng thái quá". Chúng tôi từ chối những bài quảng cáo không tôn trọng sự độc lập của phụ nữ, hoặc coi quyền bình đẳng của phụ nữ như một trò đùa".

Được biết đây không phải là lần đầu các trường đại học ở Trung Quốc lấy hình ảnh của nữ sinh để câu kéo sinh viên vào các mùa tuyển sinh. Năm 2013, Đại học Nhân dân Trung Quốc từng gây náo loạn khi đăng ảnh một nữ sinh xinh đẹp mặc áo cử nhân lên website, gây sập máy chủ vì lượt truy cập quá tải.

Chia sẻ