Sau khi Bộ GD&ĐT "tuýt còi", nhiều trường đại học tuyển sinh ngành Y, Sư phạm điều chỉnh lại các tổ hợp xét tuyển lạ không có môn chính.
Phần lớn trường đại học (ĐH) sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển đầu vào, nhưng giá trị quy đổi không giống nhau, khiến thí sinh bối rối.
Năm 2025, bên cạnh các trường đại học xét tuyển chứng chỉ IELTS một cách độc lập còn nhiều trường kết hợp học bạ với chứng chỉ IELTS.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền bỏ xét tuyển khối C cho ngành Báo chí - Truyền thông còn phần lớn các trường đại học xét tuyển khối C cho ngành này.
Đại học Hà Nội, Học viện Tài chính thông báo không sử dụng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy trong đợt tuyển sinh năm nay.
Tính đến hiện tại, ít nhất 47 trường đại học sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đầu vào hệ chính quy năm 2025.
Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, năm 2025 nhiều trường đại học top đầu Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo cử nhân/kỹ sư ngành bán dẫn với mức học phí không quá cao.
Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH) năm nay có nhiều điểm mới, đến giờ này, các cơ sở đào tạo vẫn lúng túng, cần Bộ GD&ĐT hướng dẫn.
Các trường đại học cần rà soát lại tổ hợp, phương thức xét tuyển bảo đảm kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học.
Đại học Bách khoa Hà Nội lần đầu quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP và IB về thang điểm 100 để tuyển đầu vào, từ năm nay.