Đại gia vàng giả Phúc "XO" đi không vững, phải nhờ 2 đồng phạm dìu vào phòng xét xử

Minh Khôi - Clip: Kingpro,
Chia sẻ

Sáng nay (16/6), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Trần Ngọc Phúc, 37 tuổi - tức Phúc "XO" cùng đồng phạm liên quan tới hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại quán karaoke của đối tượng này.

Trong phiên xử sơ thẩm Trần Ngọc Phúc, tức Phúc XO cùng 12 đồng phạm về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày 16/6 và kéo dài trong 2 ngày.

Phúc "XO" đi không vững phải nhờ 2 đồng phạm dìu vào tòa

Từ sáng sớm, rất đông người thân của các bị cáo có mặt tại TAND TP.HCM. Hơn 8h, Trần Ngọc Phúc và 7 đồng phạm được đưa đến, dẫn vào bằng cửa sau. Hàng chục cảnh sát, bảo vệ tòa được huy động để đảm bảo an ninh.

Phúc "XO" đi không vững, được đồng phạm dìu vào phòng xét xử trong phiên tòa sáng nay - Ảnh 2.

Nhều người đã có mặt trong phiên toà từ rất sớm

Đáng chú ý, Phúc - chủ quán karaoke XO Pharaon, gầy hơn lúc bị bắt, hai chân bị teo cơ, khó đi lại. Phúc "XO" phải nhờ đồng phạm dìu vào phòng xét xử. Anh ta bị xét xử về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý theo khoản 2 Điều 256 BLHS năm 2015, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Phúc "XO" đi không vững, được đồng phạm dìu vào phòng xét xử trong phiên tòa sáng nay - Ảnh 3.

Phúc "XO" tỏ ra khá đau đớn vì đôi chân bị teo cơ, di chuyển khó khăn, phải nhờ đồng phạm dìu vào phòng xử

Đại gia vàng giả Phúc "XO" đi không vững, phải nhờ 2 đồng phạm dìu vào phòng xét xử - Ảnh 4.

Phúc XO được đưa vào chỗ ngồi.

Liên quan vụ án, Trần Ngọc Tài, 24 tuổi (em ruột Phúc) cùng 4 người bị truy tố tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Không tố giác tội phạm.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 17/6, do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Năm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, riêng Phúc có 3 người bảo vệ.

Phúc "XO" đi không vững, được đồng phạm dìu vào phòng xét xử trong phiên tòa sáng nay - Ảnh 1.

Trần Ngọc Phúc tức Phúc XO, người nổi tiếng với việc đeo 13kg vàng, sở hữu những chiếc xe hơi và mô tô mạ vàng.

Theo cáo trạng, quán karaoke XO Pharaon do Phúc làm chủ nhưng anh ta nhờ người khác đứng tên. Đầu tháng 11/2018, để lôi kéo khách đến quán, Phúc bắt đầu cho khách thuê phòng để sử dụng ma túy. Trong các cuộc họp với nhân viên, Phúc đều chỉ đạo không được buôn bán ma túy, không đi mua ma túy dùm cho khách. Tuy nhiên, khi khách cần các dụng cụ để sử dụng ma túy thì phải cung cấp.

Chia sẻ