Đặc khu hành chính Macao xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên

Lê Anh,
Chia sẻ

Ngày 22/1, chính quyền khu hành chính đặc biệt Macao (Trung Quốc) xác nhận giới chức y tế khu vực đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona mới tại một bệnh viện địa phương.

  - Ảnh 1.

Chuyển bệnh nhân nghi nhiễm virus tương tự SARS gây bệnh viêm đường hô hấp cấp tại bệnh viện Jinyintan ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông báo của Trung tâm Điều phối và ứng phó với dịch viêm phổi lạ do virus corona, nữ bệnh nhân 52 tuổi, đến từ thành phố Vũ Hán đã được chẩn đoán mắc bệnh sau khi nhập viện Centro Hospitalar Conde de Sao Januario từ chiều 21/1. Bệnh nhân hiện đã được điều trị cách ly trong bệnh viện.

Bệnh nhân đã tới Macao từ ngày 19/1 và đăng ký tạm trú tại một khách sạn cùng hai người bạn. Bệnh nhân đã có triệu chứng và ho khoảng 1 tuần trước khi tới bệnh viện vào ngày 21/1. Từ 9h30 sáng 22/1, bệnh nhân mới bắt đầu sốt mà không gặp khó khăn khi thở.

Những người có tiếp xúc với bệnh nhân tại Macao hiện cũng đã được cách ly để giám sát. Theo ông Lý Triển Nhuận, Cục trưởng Cục Y tế Macao, bệnh nhân đã ngay lập tức được cách ly và qua hai vòng xét nghiệm đều có kết quả dương tính với virus corona. Hiện hai người bạn của bệnh nhân này cũng bị cách ly trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm và sẽ bị cách ly 14 ngày thì mới có thể kết luận họ có bị nhiễm bệnh hay không.

Ông Lý Triển Nhuận cho biết công tác khử trùng khách sạn mà người nhiễm bệnh từng đến đang được tiến hành, những nhân viên phục vụ tại sòng bạc (casino) từng tiếp xúc với người này đã được đưa đi kiểm tra.

Chính quyền Macao đang tích cực áp dụng các biện pháp phòng bệnh virus viêm phổi lạ này. Ngoài việc yêu cầu các nhân viên làm việc tại sòng bạc phải đeo khẩu trang, du khách phải kiểm tra thân nhiệt, giới chức còn siết chặt việc kiểm tra tại các cửa khẩu, sân bay, yêu cầu du khách phải điền vào tờ khai sức khỏe.

Tuy nhiên, hiện Macao đang bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ, lượng khách ra vào cửa khẩu đông nên rất khó để kiểm tra từng chi tiết trong tờ khai. Vì vậy, chính quyền đặc khu này kêu gọi du khách điền vào tờ khai sức khỏe một cách nghiêm túc, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Chủng virus corona mới, có tên gọi khoa học là 2019-nCoV, lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán sau khi bùng phát dịch viêm phổi lạ ở thành phố này với hàng chục người nhiễm dịch.

Tính đến ngày 22/1, giới chức y tế Trung Quốc xác nhận có 9 ca tử vong và hơn 440 ca mắc bệnh tại 13 khu vực cấp tỉnh của quốc gia này trong khi có nhiều ca đang trong diện theo dõi các triệu chứng như ho, sốt và khó thở. Ngoài Vũ Hán, các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, đã khẳng định có ca nhiễm virus gây bệnh phổi lạ.

Các quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã xác nhận các ca nhiễm bệnh. Bệnh được cho là có thể lây truyền từ người qua người. Theo kế hoạch, WHO sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong này 22/1 để xác định liệu có tuyên bố "tình trạng khẩn cấp toàn cầu" liên quan đến bệnh viêm phổi lạ.

Hiện giới chuyên gia quốc tế đang lo ngại về nguy cơ bùng phát của dịch bệnh, tương tự như đại dịch SARS (Hội chứng suy hô hấp cấp nặng) khiến gần 650 người tử vong hồi năm 2002-2003. Tới nay, nhiều nước trên thế giới đã triển khai các biện pháp đối phó với dịch bệnh này.

Trong diễn biến liên quan, ngành du lịch Hàn Quốc đang chịu tác động mạnh từ tình trạng lây truyền dịch bệnh này, trong đó 20% các yêu cầu đặt tour du lịch tới Trung Quốc đã bị hủy. Công ty thương mại điện tử hàng đầu của Hàn Quốc Interpark Corp. cho biết số lượng đặt chỗ cho các chuyến du lịch nước ngoài của khách Hàn Quốc giảm mạnh trong giai đoạn từ tháng 1 - 3/2020, trong đó các chương trình du lịch tới trung Quốc có tỷ lệ giảm lên đến hai con số.

Tỷ lệ này tăng nhanh chóng sau khi tin tức về dịch viêm phổi lạ tại Vũ Hán làm gia tăng tâm lý lo ngại. Hàn Quốc xác nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên vào hôm 20/1 vừa qua. Các hãng lữ hành cũng cảnh báo nguy cơ cao lây lan dịch bệnh khi rất nhiều du khách Trung Quốc sẽ tới Hàn Quốc trong dịp Tết Nguyên đán sáp tới. Ước tính, khoảng 130.000 du khách Trung Quốc sẽ tới Hàn Quốc trong dịp này.

Chia sẻ