Đã tìm thấy lớp "nhà người ta" trong truyền thuyết: 100% HS được 10 điểm ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT, điểm IELTS trung bình 7.5

Đông,
Chia sẻ

"Lớp nhà người ta" đây chứ đâu!

Những năm gần đây, tỷ lệ chọi vào các trường đại học top đầu tại Việt Nam rất cao, điều đó đồng nghĩa với việc để trở thành một sinh viên trường "xịn" không phải là chuyện dễ dàng. Song, khi sở hữu các chứng chỉ như IELTS, TOEFL... với điểm cao, cơ hội để vào những trường đại học hàng đầu mà không cần phải cạnh tranh khốc liệt cũng cao hơn.

Lợi thế là vậy nhưng cần phải khẳng định một điều rằng, ôn luyện và sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ với band điểm cao không hề đơn giản. Ấy vậy mà mới đây, dân tình vừa tìm ra một lớp học chuẩn "lớp nhà người ta" khi 100% học sinh đều đạt chứng chỉ IELTS, TOEFL với điểm số cao "ngất ngưởng". Đó chính là lớp 12E1 của trường Marie Curie Hà Nội.

Với sĩ số 29 học sinh khi vào lớp 10, thành viên trong lớp đã "rơi rụng" dần đi còn 22 người vào đầu năm lớp 11. Sự "rơi rụng" ở đây mang nghĩa tích cực nhé bởi các bạn học sinh đã có cơ hội được đi du học từ sớm.

Còn 22 "chiến binh" khác của 12E1 cũng không hề kém cạnh vì ai nấy đều sở hữu cho mình những thành tích rất khủng. Trong đó, 20 học sinh sở hữu chứng chỉ IELTS (2 bạn 8.5, 5 bạn 8.0, 9 bạn 7.5, 3 bạn 7.0 và 1 bạn 6.5) và 2 bạn đạt TOEFL từ 100-111/120 điểm.

Đã tìm thấy lớp "nhà người ta" trong truyền thuyết: 100% học sinh được 10 điểm ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT, điểm trung bình IELTS là 7.5... - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12E1 của trường Marie Curie Hà Nội có 100% học sinh được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2023

Với thành tích này, dựa theo quy chế thi mới nhất, 100% học sinh trong lớp sẽ được miễn thi tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ngoài ra, việc có chứng chỉ tiếng Anh trước khi tốt nghiệp cấp 3 mang lại rất nhiều cơ hội cho các bạn học sinh lớp 12E1 trong việc xét tuyển vào các trường đại học không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Trong lớp có nhiều bạn đã giành học bổng từ các nước Mỹ, Úc, Canada, Đức… như Thảo Nguyên, Mỹ Anh, Bảo Chi, Công Hiếu, Nhật Minh, Quang Minh, Minh Vũ, Jenifer…

Thảo Nguyên (bên trái) và Nhật Minh (bên phải) là một trong số những học sinh tiêu biểu của lớp

Chứng kiến sự trưởng thành của học sinh trong lớp, cô Lệ Anh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12E1 chia sẻ:

"Môi trường học tiếng Anh ở lớp rất tốt. Từ lớp 10, các bạn đã có mục tiêu rõ ràng, có nền tảng tiếng Anh từ bé và đầu tư thời gian, công sức vào việc rèn luyện ngoại ngữ. Các bạn đa phần nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, nhiều bạn sử dụng tiếng Anh thành thói quen hàng ngày nên đôi khi bị 'bí từ' tiếng Việt, bị ngập ngừng khi giao tiếp tiếng Việt (dù không nhiều). Thành tích có được là nhờ cả quá trình, chứng chỉ tiếng Anh chỉ là kết quả thể hiện kỹ năng nói, nghe rất tốt của các bạn mà thôi".

Đã tìm thấy lớp "nhà người ta" trong truyền thuyết: 100% học sinh được 10 điểm ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT, điểm trung bình IELTS là 7.5... - Ảnh 3.

Cô Lệ Anh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12E1

Tương tự, cô Liên Hương - Giáo viên tiếng Anh của lớp cũng cảm thấy vô cùng tự hào về thành tích mà học trò của mình đạt được. Về phương pháp dạy học của mình, cô nói: "Trong các giờ học tiếng Anh cơ bản trên lớp, học sinh luôn được rèn việc củng cố kiến thức, nhuần nhuyễn các cấu trúc và tạo điều kiện để thực hành các kỹ năng hỗ trợ cho việc sử dụng thành thạo tiếng Anh khi đi thi.

Ngoài ra ở Marie Curie, việc học tiếng Anh luôn bám rất sát các nội dung thi IELTS ở mức nâng cao. Chính vì lẽ đó nên kiến thức học ở lớp đã hỗ trợ học sinh rất nhiều trong việc ôn luyện. Học sinh thì được khích lệ, động viên để nỗ lực hơn trong việc đạt mục tiêu của mình nên các bạn luôn tích cực, chủ động trong các hoạt động học tập, quyết liệt trong việc ôn luyện nên có được kết quả như vậy là điều tất yếu".

Các trường hợp được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ năm 2023

Theo Bộ GD&ĐT, các trường hợp thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT:

- Là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 27/6/2023 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:


Chia sẻ