Đà Nẵng tổ chức nhiều điểm bán hàng bình ổn giá

Thành Long, Phương Cúc/VOV-miền Trung,
Chia sẻ

Ngày mai, thành phố Đà Nẵng quyết định áp dụng biện pháp mạnh, dừng tất cả mọi hoạt động trong vòng 7 ngày. Để đảm bảo lương thực và thực phẩm, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với các quận, huyện tổ chức 4 điểm bán hàng bình ổn giá.

Cảnh mua bán đang diễn ra khẩn trương tại điểm bán bình ổn giá khu vực Hòa Khánh, được Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với quận Liên Chiểu tổ chức để hỗ trợ người dân mua thực phẩm, rau củ. Hôm nay là ngày cuối người dân đi chợ mua thực phẩm cho 7 ngày cao điểm sắp tới. Hàng hóa dồi dào, giá cả phải chăng nên lượng người đến mua tại các điểm bán bình ổn giá cũng đông hơn.

“Hỗ trợ người dân đầy đủ mặt hàng để cho cách ly 7 ngày. Tôi vào đây mua thấy giá rẻ hơn, trong này có đầy đủ mặt hàng toàn hàng ngon” - chị Trần Thị Thu Trang đến mua thịt chia sẻ.

Những ngày qua, tại một số nơi ở thành phố Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng mọi người xếp hàng chen chúc vào siêu thị, chợ truyền thống mua hàng... không đảm bảo giãn cách an toàn. Người đi chợ, mua hàng phải mua hàng với mức giá cao gấp 3 lần so với ngày thường. Thậm chí, khi chen chân vào đến nơi thì không còn gì để mua.

Đà Nẵng tổ chức nhiều điểm bán hàng bình ổn giá - Ảnh 1.

Bà con đi mua thịt cá ở điểm bán hàng bình ổn quận Ngũ Hành Sơn rất thoải mái không phải chen chúc.

Hiện, tại các điểm bán hàng bình ổn, thực phẩm vẫn được cung cấp dồi dào, tươi và giá rất hợp lý. Cụ thể, đến sáng nay, thịt heo mông vẫn đang bán với giá chỉ 110.000 đồng/kg, thịt vai là 110.000 đồng/kg, thịt bò đùi được bán với giá 250.000 đồng/kg.

Theo phản ánh của người dân, giá này rẻ hơn rất nhiều so với đi mua ở các chợ, siêu thị những ngày qua. Đặc biệt, người dân đến mua hàng được đảm bảo giãn cách không phải chen lấn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, Trung tâm khuyến công, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phụ trách đểm bán hàng khu vực quận Liên Chiểu cho biết: “Sở Công thương đã triển khai 2 ngày nay, mỗi ngày lượng thịt heo bán ra hơn 700kg, thịt bò hơn 150kg tại chợ Hòa Khánh. Sức mua cũng rất đông, bà con xếp hàng từ 6h, nói chung phần nào cũng đáp ứng được nhu cầu của người dân trong những ngày giãn cách”.

Đà Nẵng tổ chức nhiều điểm bán hàng bình ổn giá - Ảnh 2.

Khu vực bán hàng bình ổn.

Sau khi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kêu gọi người dân chung tay cùng thành phố vượt qua đại dịch. Thành phố quyết định tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày để phòng chống dịch, tất cả mọi người dân không được ra khỏi nhà. Nhiều người lo xa đi mua sắm thực phẩm tích trữ nên xảy ra tình trạng chen lấn, đi mua hàng rất đông.

Sở Công Thương Đà Nẵng triển khai 3 điểm bán bình ổn giá gồm khu vực chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu; chợ Bắc Mỹ An và chợ Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng cho biết: Sở tiếp tục phối hợp với các quận, huyện tổ chức cung ứng rau xanh cho người dân. Cụ thể, trong 7 ngày giãn cách không được ra đường, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ cho mỗi hộ nghèo, gia đình khó khăn 1 phần quà gồm gạo, mỳ tôm, thịt hộp, dầu ăn, rau củ... Thành phố cũng sẽ cho phép tất cả các siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư... hoạt động. Hàng ngày, người dân có nhu cầu mua đồ sẽ đặt hàng qua tổ dân phố thông qua phiếu ghi tay hoặc zalo, sau đó tổ dân phố chịu trách nhiệm đi mua về phân phối cho người dân.

Đà Nẵng tổ chức nhiều điểm bán hàng bình ổn giá - Ảnh 3.

Thịt lợn và thịt bò khá nhiều cho bà con lựa chọn mua.

“Thành phố đang đề nghị các đơn vị tổ chức bán hàng lưu động tại các phường để kịp thời cung ứng hàng hóa cho người dân. Cố gắng mỗi phường sẽ có 2 xe lưu động như vậy để bán và cung ứng hàng hóa cho người dân kịp thời. Thành phố yêu cầu các đơn vị phân phối ngoài việc phân phối hàng tại chỗ cũng tổ chức các chuyến xe lưu động về đến các địa bàn, các khu dân cư cung ứng hàng hóa cho dân” - bà Lê Thị Kim Phương cho biết.

Chia sẻ