Đà Lạt cách ly hai du khách nghi nhiễm MERS - CoV

,
Chia sẻ

Chiều 23-6, ông Đồng Sĩ Quang - Trưởng phòng Nghiệp vụ y dược Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng - cho biết một nữ du khách người Nga 24 tuổi cùng bạn trai đang được cách ly theo dõi MERS - CoV tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Cũng theo ông Quang, sáng nay nữ du khách này đã đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) để khám bệnh sau khi có triệu chứng sốt, đau họng.

Khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nơi hai bệnh nhân người Nga đang được cách ly

Sau khi nhận được báo cáo từ bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị chuyển nữ du khách trên và người bạn trai sang Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng để cách ly theo dõi.

Được biết, nữ du khách trên và bạn trai đến VN từ ngày 20-6. Đến ngày 22-6, cả hai lên Đà Lạt. Trước khi vào VN, hai người có quá cảnh tại sân bay Dubai (thuộc Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất -vùng có dịch MERS - CoV) 1 tiếng đồng hồ.

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện cách ly theo dõi MERS - CoV với nữ du khách và bạn trai.

Mẫu bệnh phẩm của cô gái cũng đã được gửi xuống Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm.

Đến chiều 23-6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, sức khỏe của nữ du khách người Nga đang tiến triển tốt.

Chia sẻ