Dịch MERS tấn công Thái Lan

Vy An ,
Chia sẻ

Ngày thứ năm (18/06/2015), bộ Y Tế đã công bố dịch MERS tấn công Thái Lan. Bệnh nhân là một người đàn ông 75 tuổi trở về từ Vương Quốc Oman.

Thái Lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS) vào thứ năm, trở thành quốc gia châu Á thứ tư có bệnh nhân dương tính với loại virus chết người này.

Bộ trưởng Y tế Rajata Rajatanavin phát biểu trong một cuộc họp báo rằng bệnh nhân là một doanh nhân 75 tuổi trở về sau chuyến công tác tại Vương Quốc Oman (Trung Đông).

Người đàn ông này đã đến một bệnh viện tại Bangkok để điều trị bệnh tim và xuất hiện các triệu chứng nhiễm MERS.

Bộ trưởng Y tế cũng cho biết 59 người khác đang được cách ly và chờ kết quả xét nghiệm, trong đó có ba người thân của bệnh nhân đầu tiên. Nếu không được kiểm soát kịp thời, virus nguy hiểm này sẽ có thể tạo nên một đại dịch MERS tấn công Thái Lan một cách khó kiểm soát.


Các thành viên của phi hành đoàn Thai Airways chuẩn bị khử trùng các cabin tại sân bay quốc tế Bangkok ngày 18 tháng 6 năm 2015.

Tháng trước, dịch MERS đã lây lan đến Hàn Quốc khiến 24 người chết. Thái Lan trở thành nước tiếp theo có bệnh nhân lây nhiễm virus từ khu vực Trung Đông.

Trung Quốc và Philippines cũng báo cáo xuất hiện một trường hợp dương tính với MERS trong năm nay.

Cục Kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan cho biết họ đã tiến hành các biện pháp y tế nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm MERS từ du khách tại 67 điểm nhập cảnh.

Ông Sophon Mekthon, tổng thư ký của Cục Kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan cho biết "Chúng tôi đang kiểm tra 67 cửa khấu đường bộ, đường hàng hải và hàng không, đồng thời gởi báo động khẩn cấp đến các bệnh viện trong nước. Chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm kỹ lưỡng với tất cả những công dân trở về từ Trung Đông và Hàn Quốc”

 Nguồn Reuters

Chia sẻ