Đã có vụ con kiện bố mẹ vì đăng ảnh xấu hổ của mình lên Facebook, bạn hãy cẩn thận

Newben,
Chia sẻ

Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đăng ảnh con lên Facebook bố mẹ nhé.

Một cô gái người Áo 18 tuổi mới đây quyết định kiện bố mẹ mình vì họ đã đăng ảnh xấu hổ của cô lên Facebook. The Local - trang báo điện tử của Áo cho biết, kể từ năm 2009, bố mẹ của cô gái giấu tên này đã chia sẻ hơn 500 bức ảnh của cô với 700 người bạn trên Facebook của họ mà không có sự đồng ý của cô. 

Trước việc bị con gái kiện, bố của cô kiên quyết không gỡ những hình ảnh đó xuống bởi theo ông, ông có quyền với những bức ảnh do ông chụp. Cô gái buồn bã trả lời phỏng vấn: "Họ không thấy xấu hổ, không có giới hạn, và không quan tâm dù đó là hình tôi đang trong nhà vệ sinh hay mặc bỉm nằm trong cũi. Mỗi giai đoạn đều được chụp ảnh và sau đó sẽ công khai chúng. Tôi mệt mỏi vì bố mẹ đã không xem trọng vấn đề này".

Bo me bi kien vi dang anh xau ho cua con
Một cô gái người Áo 18 tuổi quyết định kiện bố mẹ mình vì họ đã đăng ảnh xấu hổ của cô lên Facebook. (Ảnh minh họa: Internet)

Ở Áo chưa bao giờ xảy ra trường hợp này và đây là vụ kiện đầu tiên có thể sẽ thiết lập một tiền lệ mới nếu tòa án phán quyết rằng hai vị phụ huynh kia đã vi phạm quyền riêng tư của con gái mình. Nếu xảy ra, họ sẽ phải trả khoản tiền bồi thường cho những đau khổ và tổn thương con gái mình phải chịu.

Liên quan đến việc khoe ảnh con lên mạng xã hội, tại Pháp, bố mẹ sẽ phải chịu án một năm tù và mức phạt 45.000 euro nếu họ bị tuyên án đăng tải thông tin cá nhân của con mà không xin phép. Luật được đưa ra vào tháng 3/2016 và áp dụng cho cả phụ huynh đang khoe ảnh của con mình

Còn tại Việt Nam, theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nếu đăng tải hình ảnh trẻ em trên mạng facebook mà không được sự đồng ý của trẻ thì sẽ là phạm pháp. Và trẻ có quyền cung cấp các thông tin về các hành vi gây bất lợi cho mình, kể cả là của bố mẹ đến một tổ chức mà Luật quy định, đó là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hoặc gọi đến Tổng đài quốc gia về trẻ em 18001567 (Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và xã hội đang vận hành tổng đài này). Nếu nhận thấy đây là các hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật về hành chính, hình sự, Cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại bảo vệ các em tốt nhất và đưa các hành vi gây tổn hại các em ra trước pháp luật.

(Nguồn: Tổng hợp)
Chia sẻ