Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia: Hồi đi thi nhút nhát, trông mặt rõ tồ, nhiều năm sau lột xác 360 độ

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Hoàng Dương từng chia sẻ, chính Đường lên đỉnh Olympia đã giúp mình thay đổi, trở nên tự tin hơn.

Sau mỗi mùa Đường lên đỉnh Olympia, cái tên được dư luận nhắc tới nhiều nhất luôn là Quán quân chung kết năm. Tuy nhiên có một thực tế là không chỉ các Quán quân, mà cả Á quân và các thí sinh Tuần, Tháng, Quý của sân chơi trí tuệ này đều đạt được những thành tích lớn. 

Chẳng hạn thí sinh Vương Thiện Huy (Olympia 2012) trở thành Thực tập sinh dài hạn của NASA; Nguyễn Quốc Khánh (Olympia 2003) là Sĩ quan hòa bình Liên hợp quốc; Dương Quỳnh Phương (Olympia 2005) được Forbes Việt Nam vinh danh. Hay Võ Duy Khánh (Olympia năm thứ 9) là một trong những người tạo ra ứng dụng Bluezone,...  

Đường lên đỉnh Olympia cũng thay đổi cuộc đời của rất nhiều thí sinh, khiến họ trở nên mạnh dạn, tự tin hơn. Câu chuyện của Hoàng Dương - thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2 chính là minh chứng.

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia: Hồi đi thi nhút nhát, trông mặt rõ tồ, nhiều năm sau lột xác 360 độ - Ảnh 1.

Hoàng Dương khi đi thi Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 2.

Từ cậu bạn rụt rè, trông hơi tồ, lột xác thành diễn giả

Năm 2001, Hoàng Dương khi ấy là học sinh lớp 11 chuyên Tin, trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội. Nam sinh tham gia tranh tài ở trận thi Tuần 3 Tháng 2 Quý 4 và chỉ về đích ở vị trí thứ 2 với 180 điểm, kém người về nhất Vũ Thị Thanh (THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum) đúng 10 điểm. Tuy vậy, Hoàng Dương vẫn lọt vào trận thi Tháng 2 nhờ là người có điểm nhì cao nhất.

Trong vòng thi Tháng, Hoàng Dương đã xuất sắc về nhất với tổng 170 điểm, nhờ đó lọt thẳng vào vòng thi Quý 4. Tuy nhiên trong trận thi quyết định giành tấm vé chung kết năm, nam sinh này chỉ về đích ở vị trí thứ 4. 

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia: Hồi đi thi nhút nhát, trông mặt rõ tồ, nhiều năm sau lột xác 360 độ - Ảnh 2.

Hoàng Dương tặng hoa các bạn nữ nhân ngày 8/3 trong trận thi Tuần Đường lên đỉnh Olympia.

Dẫu vậy, hành trình leo núi của Hoàng Dương cũng tạo được rất nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Thời điểm đi thi, cậu bạn Hà Nội có ngoại hình hiền lành, tính cách hơi nhút nhát, rụt rè. Trong phần giới thiệu bản thân ở trận thi Tuần, Hoàng Dương nhiều lần ngập ngừng trong lúc nói chuyện. Dẫu vậy ở mỗi trận thi, nam sinh Hà Nội luôn nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất. 

Được biết Hoàng Dương có thành tích học tập rất tốt, từng là HSG suốt 12 năm trung học. Sau khi tốt nghiệp bậc phổ thông, Dương thi đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong suốt quãng thời gian học tập, nam sinh này có nhiều thành tích như: Đạt Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen của Trung ương Hội Sinh Viên Việt Nam, Tấm gương Người tốt việc tốt của TP Hà Nội, Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo,...

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia: Hồi đi thi nhút nhát, trông mặt rõ tồ, nhiều năm sau lột xác 360 độ - Ảnh 3.

Hoàng Dương xuất hiện trong Gala Đường lên đỉnh Olympia 15 năm.

Bẵng đi một thời gian, nhiều người không khỏi tò mò cuộc sống của Hoàng Dương hiện ra sao? Theo đó cựu thí sinh này từng tham dự Gala 15 năm Đường lên đỉnh Olympia. Hoàng Dương cùng nhiều cựu thí sinh khác sáng tác bộ truyện "Nhóm máu O", kể về chính những bạn trẻ từng thi Olympia. Bộ truyện sau đó nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Dù từng là đối thủ, nhưng rời khỏi sân khấu, các thí sinh này vẫn giữ liên lạc và trở thành những người bạn tốt trong cuộc sống. Thậm chí có những thí sinh trở thành cặp đôi, lập gia đình hạnh phúc.

Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia: Hồi đi thi nhút nhát, trông mặt rõ tồ, nhiều năm sau lột xác 360 độ - Ảnh 4.

Từ năm 2010 tới nay, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2 trở thành huấn luyện viên, giảng viên kỹ năng sống. Từ một chàng trai nhút nhát, rụt rè, anh lột xác 360 độ, trở nên vô cùng tự tin, nói năng lưu loát trước đám đông. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Hoàng Dương cũng chia sẻ, chính Đường lên đỉnh Olympia đã giúp mình thay đổi, trở nên tự tin hơn.

Được biết Hoàng Dương và đồng nghiệp đã xây dựng, phát triển nội dung nhiều khóa học, chương trình giáo dục bổ ích. Trên trang Facebook cá nhân, anh cũng thường chia sẻ thông tin về các khóa học.

Chia sẻ