Cứu sống bé trai 22 tháng tuổi ngưng tim, ngưng thở do hóc thạch rau câu

THỐNG NHẤT,
Chia sẻ

Khi đang ăn thạch thì bé trai bị hóc và có biểu hiện tím tái toàn thân, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở.

Ngày 9/10, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã cấp cứu thành công một bé trai 22 tháng tuổi ngưng thở, ngưng tim do hóc thạch rau câu.

Cứu sống bé trai 22 tháng tuổi ngưng tim, ngưng thở do hóc thạch rau câu - Ảnh 1.

Bé trai 22 tháng tuổi bị hóc thạch rau câu may mắn được cứu sống.

Trước đó, khi đang ăn thạch rau câu, bé trai bị hóc và có biểu hiện tím tái toàn thân. Khi người nhà đưa đến bệnh viện, bé trai trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở.

Ngay khi được đưa vào phòng cấp cứu, các y, bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành hồi sức tim, phổi kèm lấy dị vật đường thở.

Sau khi gắp được dị vật ra ngoài, bé trai sức khỏe hiện đã ổn định.

Theo đội ngũ bác sĩ, trẻ bị hóc thạch cũng như hóc dị vật nói chung chỉ có thời gian sơ cứu vàng từ 5-10 phút ngay sau khi bị hóc. Qua khỏi thời gian này, trẻ dễ rơi vào trạng thái nguy hiểm.

Khuyến cáo từ bác sĩ, các bậc phụ huynh tuyệt đối không để trẻ dưới 5 tuổi tự ý ăn thạch rau câu. Người lớn nên bóc thạch và dùng muỗng xúc cho trẻ từng miếng một để tránh việc bị hóc.

Chia sẻ