Cựu giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ 1 điều không bao giờ cấm các con, nhờ vậy mà bé lớn được huy chương Olympic quốc gia

Thanh Hương ,
Chia sẻ

"Thời gian trước, mình bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ cô giáo của Miu (con gái lớn), nói mình nên đăng ký cho con thi Olympic Tin học. Lúc đó mình ngạc nhiên lắm vì chưa từng cho con tham gia bất kỳ lớp Tin học nào", Tia Liêu chia sẻ.

Sự bùng nổ của công nghệ khiến trẻ em ngày nay được tiếp xúc sớm hơn với iPhone, Ipad,... cùng các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube. Với các bậc phụ huynh, điều này ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm. 

Bởi con có thể tiếp xúc với những hình ảnh xấu, nguồn tin tức độc hại trên thế giới ảo. Thực tế là rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị nghiện đồ công nghệ, ngày quên ăn, đêm quên ngủ vì Youtube. Hay một số trường hợp, trẻ gặp tai nạn thương tâm do bắt chước các clip xúi bậy trên MXH.

Tuy nhiên, công nghệ không hoàn toàn xấu. Công nghệ có thể trở thành "cánh tay đắc lực", trợ giúp trẻ trong chuyện học hành nếu như người lớn biết cách hướng dẫn trẻ sử dụng đúng. Với Tia Liêu - nữ giám đốc event bar 1900, từng là cựu giảng viên ĐH Kinh Tế Quốc dân, chị đã làm được điều này.

Cựu giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ 1 điều cô không bao giờ cấm các con: Nhờ vậy mà bé lớn được huy chương Olympic quốc gia - Ảnh 1.

Hot mom Tia Liêu và các con.

Thay vì cấm đoán, bố mẹ hãy để con tự do khám phá trong khuôn khổ

Ngay từ khi các con còn nhỏ, Tia Liêu đã dạy song ngữ cho con. Và đến giờ 3 bé Miu, Moon, Mon đều nói thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt. Để nuôi dạy thành công 3 đứa trẻ song ngữ, cựu giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân đã nhờ đến sự trợ giúp rất lớn của Google, Youtube. Chẳng hạn như việc tìm các tài liệu, clip vui nhộn cho con học theo.

Bản thân nhận thấy tầm quan trọng, lợi ích của công nghệ nên chị không bao giờ cấm con dùng một cách cực đoan. Trái lại, chị hướng dẫn con dùng Youtube, Google Home,... Tất nhiên, mạng xã hội chứa không ít nội dung độc hại và bà mẹ 3 con luôn phải sát sao theo dõi những nội dung con xem, cũng như lập tài khoản Youtube Kids cho con.

Cũng từng có lần, cựu giảng viên tá hỏa phát hiện cậu con út Mon có xu hướng hơi bạo lực do xem nhiều các clip súng ống trên Youtube. Và ngay lập tức, chị phải điều chỉnh lại nội dung con xem. Song song đó, bà mẹ nổi tiếng cũng thiết lập rõ ràng khung giờ được phép dùng đồ công nghệ của con. Điều này nhằm giúp 3 bé cân bằng rõ giữa việc học và chơi.

Cựu giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ 1 điều cô không bao giờ cấm các con: Nhờ vậy mà bé lớn được huy chương Olympic quốc gia - Ảnh 2.

Cụ thể:

- Đặt giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị hàng ngày cho Miu, Moon, Mon và yêu cầu 3 bé tuân theo các giới hạn đó.

- Thiết lập những vùng "không có màn hình" trong sinh hoạt gia đình. (Ví dụ: Không sử dụng điện thoại thông minh tại bàn ăn tối hoặc trong xe hơi,...)

- Không sử dụng màn hình trong phòng ngủ khi đến giờ đi ngủ. (Trước giờ đi ngủ 1 tiếng, con sẽ đọc sách hoặc vẽ tranh hay gì đó)

- Làm gương cho các con bằng cách thể hiện việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

- Cung cấp các hoạt động giải trí khác với con: Tô màu, cắt dán, quan sát và thí nghiệm sinh học, vật lý đơn giản, giao việc nhà cho con,... 

Áp dụng phương pháp giáo dục đúng đắn, Tia Liêu nhận thấy cả 3 đứa trẻ nhà mình tuy còn nhỏ tuổi nhưng đều có lượng kiến thức ở khá nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn cậu út Mon thường tự tra Google, Youtube về loài khủng long, hay xe ô tô và còn tự tin thuyết trình về chủ đề này. 

Con trai Tia Liêu bắn tiếng Anh như gió

"Trẻ nhỏ hay tò mò nên khi mình cho con công cụ thì con sẽ tự mày mò, khám phá. Nhiều khi mình bị ấn tượng, thậm chí là sốc vì những thứ 3 đứa nhóc biết. Tụi nhỏ thậm chí còn tự mày mò học lập trình, các kiến thức Toán học,... từ video trên mạng. 

Thời gian trước, mình bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ cô giáo của Miu (con gái lớn), nói mình nên đăng ký cho con thi Olympic Tin học. Lúc đó mình ngạc nhiên lắm vì chưa từng cho con tham gia bất kỳ lớp Tin học nào. Mọi thứ con biết đều nhờ học trên mạng.

Cựu giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ 1 điều cô không bao giờ cấm các con: Nhờ vậy mà bé lớn được huy chương Olympic quốc gia - Ảnh 4.

Con gái lớn của Tia Liêu - bé Miu giành giải thưởng Tin học.

Tháng 7 vừa qua, Miu giành được Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế cấp Quốc gia (môn lập trình). Vì năm nay tình hình dịch diễn biến căng thẳng nên con nhận huy chương qua đường bưu điện và đã bỏ lỡ kỳ thi Quốc tế tại Singapore", hot mom Tia Liêu tự hào chia sẻ.

Nhìn nhận về thành tích của con, Tia Liêu nhận định, xã hội ngày càng phát triển, việc không được tiếp xúc với công nghệ có thể khiến trẻ thụt lùi. Thay vì cấm đoán, bố mẹ cần giúp con sử dụng đúng cách và luôn sát sao với những điều con xem. 

Cựu giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ 1 điều cô không bao giờ cấm các con: Nhờ vậy mà bé lớn được huy chương Olympic quốc gia - Ảnh 5.

Chia sẻ