Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ ra mắt chương trình dành cho trẻ em

THANH BÌNH,
Chia sẻ

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hôm 9/2 thông báo rằng bà sẽ ra mắt một chương trình mới dành cho trẻ em trên nền tảng phát trực tuyến Netflix, nói về văn hóa và ẩm thực của các quốc gia khác nhau.

Theo đó, chương trình bắt đầu vào ngày 16/3 và sẽ có tên là “Waffles + Mochi”. “Tôi nóng lòng muốn thấy các gia đình và trẻ em ở khắp mọi nơi tham gia vào cuộc phiêu lưu của chúng tôi khi chúng tôi khám phá, nấu nướng và ăn những món ăn ngon từ khắp nơi trên thế giới”, Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ viết trên Twitter.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ ra mắt chương trình dành cho trẻ em - Ảnh 1.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama ra mắt chương trình dành cho trẻ em trên Netflix. (Ảnh: Netflix)

Trước đó, vào ngày 6/2, được biết công ty sản xuất của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle sẽ tạo ra ít nhất 6 dự án mới cho Netflix.

Trong số các dự án chung của công ty gia đình Obama và Netflix có một loạt phim tuổi teen về một cô gái Ấn Độ, một loạt phim về công viên quốc gia và động vật hoang dã, một phim khoa học viễn tưởng và một phim về một trong những Người chinh phục đỉnh Everest, Tenzing Norgay, Nepal.

Ngoài ra, một bộ phim dựa trên cuốn sách Exit West của Mohsin Hamid, trong đó diễn viên người Anh Reese Ahmed thủ vai, đang được thực hiện như một phần của sự hợp tác. Việc Barack và Michelle Obama ký thỏa thuận với Netflix để sản xuất phim và loạt phim cho công ty phát trực tuyến phim được biết đến vào tháng 5/2018.

Cùng năm đó, có thông tin cho rằng cặp đôi đã mua bản quyền phim cho Netflix của cuốn sách The Fifth Risk của Michael Lewis, kể về giai đoạn chuyển giao giữa chính quyền của Barack Obama và người kế nhiệm Donald Trump.

Cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ tên thật là Michelle LaVaughn Robinson (sinh ngày 17/1/1964) là đệ nhất phu nhân người Mỹ gốc Phi đầu tiên và là vợ của ông Barack Obama, tổng thống thứ 44 của Mỹ và là người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ tổng thống. Bà là một luật sư, cựu phó chủ tịch phụ trách cộng đồng và đối ngoại tại Trung tâm Y tế Đại học Chicago, và là một nhà từ thiện.

Kể từ khi ông Obama rời Nhà Trắng vào tháng 1/2016, bà Michelle làm việc và xuất bản cuốn hồi ký “Becoming”, được xuất bản vào tháng 11/2018. Bà cũng làm việc trong Liên minh Trẻ em gái Toàn cầu, một dự án giáo dục nhằm giúp cung cấp cho hàng chục triệu trẻ em gái vị thành niên trên toàn thế giới. Bà tích cực hỗ trợ tổ chức từ thiện Obama Foundation có trụ sở tại Chicago và là người phát ngôn của Tổ chức phi lợi nhuận “When We All Vote” để tăng lượng cử tri đăng ký.

Chia sẻ