Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: "Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối"

THANH TRUNG - ẢNH VÀ CLIP: LƯƠNG KHẢI - DỰNG: K14SHOW - THIẾT KẾ: MINH TRANG,
Chia sẻ

Trước thềm về chung một nhà, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh có những chia sẻ chân thành nhưng không kém phần thú vị.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh là cặp đôi đẹp của Vbiz. Cả hai đã bên nhau gần 7 năm và quyết định viết cái kết cho chặng đường tình yêu của mình bằng một đám cưới lãng mạn. Trước khi chính thức về chung một nhà, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đã có buổi trò chuyện với chúng tôi. Hơn 60 phút ngồi chia sẻ cùng nhau, cả hai dẫn dắt mọi người qua nhiều cung bậc cảm xúc thú vị, khi thì nắm tay nhau nói về tình yêu lãng mạn, lúc thì gằn giọng chí chóe như cặp đôi mới yêu.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối - Ảnh 2.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh chia sẻ về việc chuẩn bị cho đám cưới

Có lẽ thời gian qua Cường Seven và Vũ Ngọc Anh rất tất bật để chuẩn bị cho ngày trọng đại của cả hai?

Cường Seven: Chưa bao giờ thấy "stress" như thế này, thật sự luôn. Cứ mở mắt ra là phải chuẩn bị đám cưới đến hết ngày. Ai mà chưa cưới thì chắc chưa hình dung ra được, đám cưới có quá nhiều cái lo, từ những điều lặt vặt cho đến quan trọng, mình phải rất kỹ lưỡng. Ngoài ra nhân dịp đám cưới, Cường và Ngọc Anh cũng có làm một bài hát chung để tặng mọi người. Sau đám cưới thì lại có một vài dự định về cá nhân nên tất cả mọi thứ đang dồn lại một lúc.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh chia sẻ đều rất bận rộn với dự án riêng nhưng vẫn kết hôn. Vì sao cả hai lại quyết định tổ chức đám cưới trong thời điểm này?

Cường Seven: (Nhìn sang Vũ Ngọc Anh) Trả lời tại sao kìa!

Vũ Ngọc Anh: Tại vì yêu thương nhau (cười). Thật ra quyết định này mới có từ đầu năm nay thôi và hai đứa cũng thấy rằng đây là thời điểm hợp lý. Khi mà mình quyết định cưới thì Ngọc Anh cũng chưa có nhiều sản phẩm như bây giờ, nhưng tự dưng mọi thứ nó đến ồ ạt thì mình đón nhận thôi.

Cường Seven: Có nghĩa là quyết định cưới ở thời điểm hiện tại không nằm trong dự tính. Từ trước đến giờ, cá nhân Cường đều sẽ tính toán, lên kế hoạch trước mọi việc sao cho hợp lý. Nhưng mà việc làm đám cưới trong năm nay thì đến bây giờ mình còn hơi… bâng khuâng một tí.

Vũ Ngọc Anh: Ủa, bâng khuâng?

Cường Seven: Bâng khuâng ở đây có nghĩa là mình cảm thấy nó đến nhanh quá. Mọi người cũng hiểu nghệ sĩ là những người rất bay bổng và muốn làm rất nhiều công việc liên quan đến cá nhân. Nhưng khi tổ chức đám cưới thì phải tất bật chuẩn bị, rồi sau này phải dành thời gian hơn cho gia đình, xây dựng nhiều thứ nữa. Những cái đó Cường đang chưa hình dung nó sẽ như thế nào.

Vũ Ngọc Anh: Nghe anh nói có vẻ như khá là áp lực khi đám cưới với em nhở?

Cường Seven: (Vội nói với Vũ Ngọc Anh) Thật ra không phải áp lực, chỉ là bâng khuâng mà cũng không phải bâng khuâng chuyện nên cưới hay không, chỉ là anh chưa tưởng tượng sắp tới cuộc sống có đảo lộn hay thế nào thôi!

Vũ Ngọc Anh: Đảo lộn lắm! (cười)

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối - Ảnh 4.

Thông tin cả hai tổ chức đám cưới khiến nhiều người bất ngờ. Quyết định về chung một nhà diễn ra trong tình huống nào và ai là người ngỏ lời trước?

Cường Seven: Ai cũng bất ngờ hết, đến cả bạn thân của Cường cũng nói là mình đang trêu à.

Vũ Ngọc Anh: Bạn bè của Ngọc Anh còn tưởng hai đứa đang làm một dự án gì đó chứ không nghĩ rằng cưới. Đến khi mà mình phải khẳng định lại là hai đứa cưới thì mọi người mới chịu tin.

Cường Seven: Thật ra sẽ có thời điểm mà tự nhiên nó thích hợp. Khi công bố tin cưới thì có thể bất ngờ nhưng Cường và Ngọc Anh đã lên kế hoạc từ đầu năm cho việc hai đứa kết hôn rồi.

Vũ Ngọc Anh: Lúc đầu Ngọc Anh với anh Cường nghĩ rằng thôi cứ yêu nhau đến khi nào mà mình muốn có em bé thì lúc đấy mình cưới cũng được. Hai đứa cũng chẳng bao giờ nói đến chuyện là sẽ về chung một nhà. Nhưng khi được bố mẹ tâm sự và phân tích thì anh Cường và Ngọc Anh thấy cũng hợp lý. Bây giờ hai đứa cũng yêu nhau 6-7 năm rồi, cũng nên có bước tiến mới để cùng nhau gây dựng nhiều điều tốt hơn, vững chắc hơn. Còn nếu là người yêu thôi thì vẫn chỉ là hai người khác biệt.

Theo thủ tục thì trước khi đám cưới sẽ có buổi cầu hôn lãng mạn. Có vẻ như Cường Seven và Vũ Ngọc Anh "nhảy cóc" bỏ qua bước đó?

Cường Seven: Không! Cường sẽ không bỏ qua nhưng nói thật là mình chưa nghĩ ra việc cầu hôn như thế nào.

Vũ Ngọc Anh: Thật ra không cần phải nghĩ nhiều đâu (cười)

Cường Seven: Vẫn phải nghĩ chứ (cười). Mọi người vẫn nghĩ cầu hồn là kiểu bất ngờ rồi trao nhẫn nhưng tính của Cường lại không thích làm theo số đông lắm. Nói thật thì việc tổ chức đám cưới thì Cường cũng không muốn làm theo kiểu như mọi người từ trước giờ, nhưng tất nhiên mình vẫn phải giữ những cái truyền thống để phải dung hòa nhiều thứ vì còn gia đình nữa. Còn quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của Cường và Ngọc Anh.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối - Ảnh 5.

Với nhiều người, đặc biệt là phụ nữ sẽ khá trân trọng việc cầu hôn vì nó là một khoảnh khắc thiêng liêng và lãng mạn trong đời.

Cường Seven: Đúng đúng đúng.

Nhưng mà Vũ Ngọc Anh lại chưa được tận hưởng khoảnh khắc cầu hôn, chị có cảm thấy thiệt thòi?

Vũ Ngọc Anh: Anh Cường vừa trả lời là có đấy (cười). Đối với Ngọc Anh thì cầu hôn là việc đương nhiên mình rất mong muốn. Chắc chắn khoảnh khắc đó sẽ diễn ra nhưng mình nghĩ nó không cần thiết phải cầu kỳ hoặc như thế nào cả. Đôi khi chỉ cần đơn giản có hai đứa thôi, tạo khoảnh khắc gì đó để mình cảm thấy rằng "ồ, mình đồng ý rồi à".

Cường Seven: (Quay sang Vũ Ngọc Anh) À, bây giờ vẫn chưa đồng ý đúng không?

Vũ Ngọc Anh: Bây giờ thì muốn làm nhanh để được hưởng tuần trăng mật luôn.

Cường Seven từng chia sẻ anh muốn đám cưới của mình diễn ra như một liveshow. Hiện tại liveshow đã chuẩn bị đến đâu? Cả hai có thể tiết lộ chi tiết tổ chức như kinh phí, số lượng khách hay đội phù dâu phù rể như thế nào?

Cường Seven: Đám cưới tới vẫn sẽ là một cái show (cười). Thật ra show ở đây có nghĩa là Cường và Ngọc Anh sẽ cùng suy nghĩ về một ý tưởng rồi thực hiện nó, làm sao để những người đến chung vui với hai đứa sẽ "enjoy" thật sự. Còn về phù rể thì lúc đầu Cường muốn đi thuê….

Cường đã từng có bạn mời làm phù rể rất là nhiều lần rồi nên mình không muốn bạn bè bị mất thời gian theo cái "flow" đám cưới của mình. Nếu có bạn bè thì cũng vui, nhưng nói thật là trông mọi người có vẻ hơi cực. Phải chờ đợi nhau, rồi bạn bè Cường thì mỗi người một tính mà họ lại còn làm nghệ thuật nên rất ít người dậy đúng giờ. Mình không muốn hôm cưới lại bị khó chịu vì bạn, cái đấy không nên, đám cưới thì đến chung vui thôi, không muốn bạn bè phải phiền.

Còn đám cưới thì hai đứa làm đơn giản hiệu quả lắm chứ không có cầu kỳ, hay làm quá lên. Về chi phí và kinh tế thì làm sao cho gói gọn, mục đích của cả hai vẫn là cảm nhận và sự vui vẻ thôi.

Vậy trong quá trình chuẩn bị đám cưới, có khi nào Cường Seven và Vũ Ngọc Anh xảy ra mâu thuẫn với nhau không?

Cường Seven: Mâu thuẫn nhiều lắm...

Vũ Ngọc Anh: Chưa, chưa mà nhở…

Cường Seven: Hôm nọ đi chụp hình cưới cãi nhau ỏm củ tỏi lên.

Vũ Ngọc Anh: Không phải là mâu thuẫn do đám cưới mà chỉ là trong thời gian này thôi.

Cường Seven: Thì vẫn là chuẩn bị cho đám cưới (cười). Cái này là cái tình trạng chung, Cường hỏi bạn của mình thì cũng có rất nhiều những cặp đi chụp ảnh cưới xong là cãi nhau rất lớn. Tại vì những ngày đám cưới bị quá nhiều thứ, rồi mọi người áp lực, xong cô dâu chú rể lại không đồng lòng với nhau, hoặc bị trái với nhau về tư tưởng nên chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Cường và Ngọc Anh cũng không phải ngoại lệ, cả hai tranh cãi rất nhiều trong chuyện chuẩn bị, và để đi đến việc dung hòa cái chung thì cũng đã trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau rồi. Nhưng sẽ cần có những tranh luận để tạo ra khoảnh khắc chung, còn kiểu người này nương theo người kia thì đám cưới sẽ không còn là của cả hai nữa.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối - Ảnh 6.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối - Ảnh 7.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh nói gì trước quan điểm nghệ sĩ đám cưới để đánh bóng tên tuổi

Trước khi đám cưới thì Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đã có thời gian sống chung. Vậy sau kết hôn thì anh chị dự tính cuộc sống sẽ có sự khác biệt gì?

Cường Seven: Cường và Ngọc Anh cũng chưa biết. Cả hai đã sống thử với nhau trước rồi nên hy vọng cuộc sống sau kết hôn vẫn sẽ thoải mái như vậy. Còn điều mà Cường nghĩ bản thân sẽ có sự khác biệt, đó là phải dành thời gian cho cả 2 gia đình nhiều hơn. Với cả Cường xác định luôn là nếu đám cưới thì mình phải bỏ bớt những cái cá nhân của mình.

Vũ Ngọc Anh: Ngọc Anh nghĩ rằng sau khi cưới, cái mà sẽ khác biệt là cả hai sẽ có sự đồng lòng với nhau hơn, cùng xây dựng cuộc sống gia đình, chuẩn bị để tương lai sẽ đón nhận những thành viên mới… Còn sinh hoạt mọi thứ thì nó cũng sẽ như thế thôi nhưng tâm lý của mình chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi. Bản thân Ngọc Anh chưa biết nó sẽ thay đổi như thế nào nhưng mà biết chắc rằng hai đứa sẽ chịu khó làm ăn với nhau, cùng nhau xây dựng kiếm tiền, gom tiền rồi giữ tiền. (cười)

Cường Seven: Cái này thì rất là cân nhắc… (cười) Về vấn đề tài chính thì thật ra cả hai đều không phải sinh ra trong gia đình giàu có từ bé. Cho nên Cường và Ngọc Anh cũng chi tiêu hợp lý, không xài cho điều hoang phí hay linh tinh. Sau đám cưới thì cũng sẽ có những khoản chung nhưng cả hai xác định là làm sao cố gắng tích góp để khi sẵn sàng cho chuyện có em bé thì kinh tế mình phải thật vững.

Một số ý kiến cho rằng nghệ sĩ đám cưới đa phần là để đánh bóng tên tuổi. Vũ Ngọc Anh và Cường Seven nghĩ gì về quan điểm này?

Vũ Ngọc Anh: Nghệ sĩ may mắn khi đám cưới sẽ có rất nhiều người chú ý và quan tâm. Nếu như nói không muốn mọi người chú ý vào đám cưới của mình thì là nói dối.

Cường Seven: Chính xác, chẳng có đám cưới nào mà không muốn người khác chú ý. Thề luôn!

Vũ Ngọc Anh: Anh Cường và Ngọc Anh nếu tổ chức đám cưới đúng sở thích thì nó sẽ diễn ra một cách riêng tư và có người thân thiết thôi. Nhưng đám cưới của mình lại được nhiều người quan tâm nên tự dưng mình cũng cảm thấy nó có động lực hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Với cả mọi người quan tâm theo mặt tích cực nữa, lúc Ngọc Anh và anh Cường công bố cưới, rồi đăng ảnh cưới một chút thôi thì rất nhiều người chúc mừng. Có nhiều định kiến việc nghệ sĩ yêu nhau như thế này thế kia nên khi thấy Ngọc Anh và anh Cường bên nhau 7 năm rồi kết hôn thì mọi người kiểu vừa bất ngờ vừa vui nữa. Đó là những cái năng lượng khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc. Còn sau đám cưới và được mọi người chú ý hơn thì… nó cũng tốt thôi.

Cường Seven: Cường thì cũng không nghĩ nhiều quá đâu tại vì nếu được chú ý mà cả hai cùng vui thì ok, còn chú ý hay không chú ý thì thật sự mình không để tâm lắm. Tại thời điểm này hai đứa đều cảm thấy thích hợp và nếu có cưới sớm hay muộn hơn thì chắc chắn mọi người cũng sẽ hỏi câu này thôi. Chẳng lẽ mình lại phụ thuộc vào suy nghĩ của mọi người rồi chọn tới chọn lui, như vậy là mình đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống và quyết định của chính mình.

Vũ Ngọc Anh: Có một điều chắc chắn rằng Vũ Ngọc Anh và Cường Seven không phải đám cưới để đánh bóng tên tuổi vì cả hai thật sự không cần điều đó. Tính cách của cả hai là sẽ chỉ làm khi cảm thấy vui và hạnh phúc. Chứ làm để cho người ta chú ý tới mình… cả hai đều không muốn sống một cuộc đời như thế. Nếu lựa chọn cuộc đời như thế thì có lẽ Vũ Ngọc Anh và Cường Seven đã không đến với nhau.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối - Ảnh 9.

Cường Seven từng chia sẻ cái nhìn đầu tiên với Vũ Ngọc Anh là cô nàng bad girl, hơi ăn chơi. Vậy Cường Seven suy nghĩ khi Vũ Ngọc Anh là một người phụ nữ của gia đình thì sẽ như thế nào? Còn Vũ Ngọc Anh, sau đám cưới chị có cần thay đổi trong phong cách hằng ngày?

Cường Seven: Trong trường hợp này thì sử dụng câu nói "nhìn mặt mà bắt hình dong" là đúng nhất. Thật ra sau một thời gian cả hai bên nhau và trải nghiệm trong cuộc sống thì cái nhìn và khẳng định ban đầu không đúng lắm (cười). Nó sẽ đúng tùy từng người thôi vì mình cũng không thể biết trước được họ sẽ như thế nào nếu không tiếp xúc lâu dài. Như Cường mọi người nhìn vào thì sẽ thấy khá là hướng ngoại và tự do tự tại nhưng thật ra mình lại là người có sự tính toán và khá nghiêm túc. Ngọc Anh khi gặp Cường là một cô gái trẻ và có thể thích hình ảnh như vậy, trẻ mà nên sẽ có lúc nổi loạn nhưng đó là hình ảnh mà người ta hướng đến thôi, còn về bản chất và tính cách của mỗi người thì phải tiếp xúc đủ.

Vũ Ngọc Anh: Thật ra thời gian của Ngọc Anh trong ngày hầu như đều dành cho anh Cường, ít khi mà tụ tập bạn bè, ngay cả con gái. Lâu lâu cũng sẽ cùng 1-2 đứa bạn thân rủ nhau đi tập hoặc hẹn nhau đến nhà ăn uống. Đến nỗi mỗi khi mình nói đi chơi thì anh Cường còn ủng hộ kêu đi nhanh nhanh. Quá tin tưởng nhau rồi!

Cường Seven: Cái đó không phải là tin tưởng nhau đâu. Mà cho đi là để mình có không gian riêng, dính với nhau nhiều quá. (cười)

Vũ Ngọc Anh: Ơ kìa!

Cường Seven: Con trai rất thích có không gian riêng để ngồi ngẫm nghĩ hoặc làm gì đó cá nhân, như Cường và bạn bè rất thích ngồi rồi nói về âm nhạc, sở thích. Nhưng khi ở một mình làm gì đó thì Ngọc Anh đi ra đi vô để ngó mình, lâu mà thấy mình chưa đi vào là gằn lên luôn. Ngọc Anh đi chơi với bạn bè thì mình rất hiếm khi phải về giờ này giờ kia nhưng Cường mà đi một tí là bà này gọi ì èo lên rồi. Nên là Ngọc Anh xin đi chơi là cứ việc ủng hộ hết mình luôn. (cười)

Có vẻ sau đám cưới thì tần suất kiểm soát sẽ được gia tăng nhỉ…

Cường Seven: Chắc cũng như bây giờ thôi à.

Vũ Ngọc Anh: Căn bản thì Ngọc Anh cũng không mấy kiểm soát đâu. Chỉ thỉnh thoảng đi ra đi vô rồi gọi thử xem có vô ngủ với mình không thôi. Kiểu quen ngủ cùng với nhau nên là không thích người này trễ người kia sớm. Cũng đi ngang hỏi có vào không, không vào thì thôi ấy mà.

Cường Seven: Không vào thì cái mặt trông như cái bị luôn.

Vũ Ngọc Anh: (Cười to)

Cường Seven: Đấy là vấn đề nhưng chắc là mình nên quán triệt tư tưởng trước.

Vũ Ngọc Anh: Không có đâu, thật ra anh Cường và Ngọc Anh cứ sáng ra thì mỗi người một đường, chỉ tối về mới gặp nhau, ăn chung được thì ăn chứ cũng không phải kiểu kìm kẹp thời gian hay không gian của đối phương. Chứ bản thân anh ấy cũng thích ở gần mình, cứ nói thẳng ra đúng không (nhìn Cường Seven).

Cường Seven: Không! (cười)

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối - Ảnh 10.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối - Ảnh 11.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh tiết lộ dự định sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân

Trong suốt hành trình đi cùng nhau, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh có từng trải qua mâu thuẫn nào khiến cả hai phải suy nghĩ lại về mối quan hệ?

Cường Seven: Mâu thuẫn thì nhiều lắm nhưng mâu thuẫn lớn nhất của Cường và Ngọc Anh là về tư tưởng trong công việc thôi, chứ còn về chuyện kiểu yêu đương, tình cảm thì cả hai đứa rất "enjoy" với nhau. Yêu nhau thì bao giờ cũng muốn có chung một cái gì đó nhưng khi ngồi nói ra đam mê, ý tưởng thì sẽ có mâu thuẫn. Phải dung hòa lắm thì hai đứa mới có một bài hát chung trong ngày đám cưới. Cá tính của Cường và Ngọc Anh đều rất mạnh, mà trong công việc Ngọc Anh thích sự rõ ràng, còn Cường thì thiên về tình cảm.

Vậy suy nghĩ đầu tiên của Cường Seven khi Vũ Ngọc Anh quyết định chuyển hướng làm ca sĩ là gì? Anh có đưa lời khuyên nào không?

Cường Seven: Nói thật là lúc đầu Cường ủng hộ Ngọc Anh trên phương diện là người yêu thôi. Rồi sau đó cũng ngồi nói chuyện và phân tích cùng nhau. Ví dụ như ok, Ngọc Anh thích âm nhạc thì trước hết cần phải xác định mình đang ở độ tuổi nào và bây giờ phải cạnh tranh với nhiều bạn trẻ. Thế nên phải hiểu bản thân thì mình mới có lựa chọn đúng. Sau đó mình phải thật sự nghiêm túc và dành thời gian đầu tư, rồi phải có ekip để hỗ trợ, vì bản thân mình ít kinh nghiệm thì phải cần sự tư vấn. Nói chung ban đầu ủng hộ Ngọc Anh theo kiểu bạn trai chiều bạn gái thôi, còn để đánh giá thì phải xem quá trình sắp tới của Ngọc Anh như thế nào.

Còn Vũ Ngọc Anh, chị nghĩ gì khi những sản phẩm âm nhạc tạo được sức hút nhưng cũng nhận về tranh cãi?

Vũ Ngọc Anh: Một ngày đẹp trời anh Cường tự dưng nói với mình là "ai mà chịu nhiều điều từ dư luận như em chắc người ta bỏ nghề luôn rồi". Khi quyết định chuyển hướng sang âm nhạc thì nhiều người và ngay cả anh Cường cho rằng Ngọc Anh suy nghĩ bồng bột. Nhưng bản thân mình thì không nghĩ thế bởi vì khi quyết định làm ca sĩ thì mình đã phải tạm gác những cái công việc kinh doanh để đầu tư cho nó, cân đối cả về mặt tinh thần cho đến tài chính. Ngọc Anh cũng không phải gọi là người dư giả hay nhiều tiền để mà vứt qua cửa sổ, tất cả phải được tính toán. Bản thân mình sau đó cũng phải luyện tập và đầu tư, như Tăng High là Ngọc Anh phải thu đi thu lại và ấp ủ nó gần một năm trời để ra mắt.

Tăng High là sản phẩm đúng khoảng tầm 80% so với những cái gì mình dự tính. Khi ra mắt mình cũng biết sẽ nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng dần dà lại có sự xoay chuyển và đi theo hướng mình mong muốn. Có người họ thấy yêu thích và khi đọc những bình luận như kiểu "quay xe" thì Ngọc Anh cảm thấy mình đã chinh phục được khán giả. Mình cảm thấy hài lòng với hiện tại và Ngọc Anh nghĩ mọi chuyện đều là cái duyên nữa nên sự đón nhận hoặc không của khán giả cũng bình thường thôi.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối - Ảnh 13.

Vũ Ngọc Anh chia sẻ bản thân đã có lường trước những ý kiến trái chiều. Vậy tại sao chị không lựa chọn sản phẩm an toàn hơn trong một sản phẩm quan trọng như debut?

Vũ Ngọc Anh: Hiện tại với Ngọc Anh thì Tăng High vẫn là một sự tính toán đúng. Giống như kinh doanh thì nghệ thuật cũng có sự phân tích nhưng khác ở chỗ là với nghệ thuật mình sẽ thoải mái hơn cho cái tôi của mình, như vậy mình mới sống đúng với cá tính của bản thân. Tăng High vẫn là một sản phẩm hiệu quả, chỉ có điều tại thời điểm đó cái gì mới lạ thì thường có chiều hướng không được đón nhận tích cực.

Cường Seven: Cường nghĩ âm nhạc thì mình cũng khó tính toán được lắm, một bài viết đại nhiều khi hit, còn có bài đầu tư thì lại không được đón nhận. Giống như Ngọc Anh nói, nó cũng sẽ là cái duyên nữa.

Vũ Ngọc Anh nghĩ thế nào về việc mỗi tháng ra một sản phẩm âm nhạc? Chị có nghĩ mình nên đi theo hướng này để tăng được sức hút và độ nhận diện riêng trong lĩnh vực âm nhạc?

Vũ Ngọc Anh: Nếu mà được như thế thì quá tốt ấy. Thật ra để làm ra được một bài hát thì nó không hề đơn giản, đôi khi mình làm đến 60-70% nhưng đến cuối cùng mình không thấy hay nữa là tắt luôn.

Cường Seven: Thực ra 1 tháng ra 1 bài hay 1 năm ra 1 bài nó không quan trọng, miễn là bài hát đấy nó chất lượng. Có thể người ta đã chuẩn bị bài đó rất nhiều năm rồi và chọn thời điểm để ra liên tục, ví dụ như The Weeknd. Nhưng cũng có những cái mà mình biết người ta ra bài liên tục để khảo sát style âm nhạc có phù hợp với khán giả. Thì anh nghĩ việc ra nhiều hay ít không quan trọng bằng việc có hiệu quả hay không.

Sau khi về chung một nhà, cả hai sẽ có dự định gì cho sự nghiệp?

Cường Seven: Cường thì dự định trong năm nay sẽ ra một EP mới. Mình cũng chưa biết nó có mức độ ảnh hưởng đến thị trường như thế nào, nhưng nó là những gì mà Cường tâm huyết nhất. Còn dự định về phim ảnh, mình cũng có đi casting nhưng chưa có dự án phù hợp để mình vơi đi thời gian cho âm nhạc.

Vũ Ngọc Anh: Ngọc Anh vẫn rất đam mê đóng phim và mình vẫn đang duy trì cái việc học về hành động để có thể tham gia những bộ phim đòi hỏi thể lực. Song song đó Ngọc Anh vẫn muốn hát vì mình suy nghĩ thế này, khi đi phim mình diễn cuộc đời của người khác nhưng âm nhạc thì mình sống đúng với chính mình. Từ khi đóng phim đến nay, mình vẫn cứ là một cô gái mà đôi khi khán giả còn không thực sự biết Vũ Ngọc Anh là ai. Thì đó là lý do mà Ngọc Anh muốn hát. Còn chọn bài và ra bài nó sẽ tùy theo thời điểm và bản thân mình có thấy phù hợp hay không nữa.

Cường Seven - Vũ Ngọc Anh: Nếu tổ chức đám cưới mà không muốn mọi người chú ý là nói dối - Ảnh 14.

Cảm ơn Cường Seven và Vũ Ngọc Anh về buổi trò chuyện này. Chúc hai bạn sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn và nhiều thành công trên chặng đường sắp tới!

Chia sẻ