Cuối tuần, miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên tới 27 độ

Minh Anh ,
Chia sẻ

Không khí lạnh suy yếu khiến nền nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh, có lúc lên tới 27 độ, chấm dứt những ngày giá rét kỷ lục.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do bộ phận không khí lạnh đã suy yếu nên nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh, chấm dứt những ngày giá rét lịch sử.

Miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên tới 27 độ
Miền Bắc hửng nắng trước khi đón đợt không khí lạnh tiếp theo gây mưa rét.

Dự báo, từ ngày 29-31/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng, riêng ngày 31/1 có mưa rải rác vào đêm và sáng; trời rét. Ngày 29/1, nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, riêng khu Tây Bắc 8 – 10 độ; nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 24 – 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày 29-31/1, nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng ngày 29/1, các tỉnh ven biển có mưa rải rác; trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi trên 21 độ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ đã tăng lên dao động từ 13 – 21 độ; sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Ngày 30 - 31/1, nhiệt độ thấp nhất là 14 độ, nhiệt độ cao nhất là 18 độ, riêng ngày 30/1, trời hửng nắng.

Sơn La những ngày cuối tháng 1/2016 trưa chiều trời nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng 13 – 20 độ.

TP HCM những ngày tới tiếp tục duy trì kiểu thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho các hoạt động.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 31/1, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh gây mưa rét, nhiệt độ lại bị giảm xuống thấp. Hà Nội dự báo sẽ nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét tiếp theo sẽ là 12 độ. Sơn La là 9 – 10 độ.


Chia sẻ