Cuối tuần đi đâu: Đi vẽ tranh, làm bánh thư giãn, đến lễ hội Hoa Lan lớn chưa từng có tại Hà Nội

LAN HƯƠNG,
Chia sẻ

Tranh thủ cho bản thân nghỉ ngơi và học hỏi nhiều điều mới mẻ vào những ngày cuối tuần vì nghe dự báo thời tiết thì, vài hôm nữa Hà Nội nắng hơn bây giờ nhiều!

Với mỗi cá nhân, ngày nghỉ cuối tuần lại có ý nghĩa khác nhau.

Lũ trẻ mong xả hơi sau cả tuần đi học (hoặc ở nhà với ông bà, cô giúp việc), người lớn lại cần nạp lại năng lượng, tránh xa deadline và đủ loại thiết bị công nghệ, email gây căng thẳng. Trong khi đó, vẫn có nhiều người stress vì cuối tuần đã đến những chưa biết đi đâu hay làm gì.

Dù còn độc thân hay đã có gia đình, có lẽ chúng ta không nên gò bó bản thân vào những hoạt động quá đỗi quen thuộc như dạo chơi, tìm nơi ăn uống. Dưới đây là những hoạt động hay ho ở Hà Nội mà bạn và những người mình yêu quý nên ghé thăm để có những trải nghiệm thú vị.

Workshop cho người không biết vẽ tranh nhưng vẫn đam mê hội họa tại Hà Nội

Vài năm trở lại đây, “workshop” đã trở thành từ khóa hot trong lòng người trẻ.

Workshop có thể hiểu đơn giản là hoạt động trao đổi, thảo luận và thực hành về một bộ môn hay chủ đề nhất định. Các workshop ngày một đa dạng về số lượng và hình thức, nếu đang tìm một nơi để được thư giãn và học hỏi về hội hoạ, chị em có thể tham khảo địa chỉ dưới đây.

Cuối tuần đi đâu: Đi vẽ tranh, làm bánh thư giãn, đến lễ hội Hoa Lan lớn chưa từng có tại Hà Nội - Ảnh 1.

(Ảnh: Couchsurfing Café)

Workshop vẽ tranh thư giãn của Couchsurfing Café - Tọa lạc trên đường Ngọc Khánh (Hà Nội), nơi đây không chỉ là địa điểm ăn uống yêu thích của nhiều người trẻ, mà còn là không gian đầy chất “nghệ” mở ra sự kiện vẽ tranh cho dân không chuyên vào chiều thứ 7 và sáng Chủ nhật hàng tuần.

Theo Couchsurfing Café, ai cũng có thể tham gia workshop vẽ tranh tại đây dù bạn có biết vẽ hay không. Sẽ không có khoảng cách về nghệ thuật, hội họa sẽ được xem như liệu pháp tâm lý giúp người tham gia được trò chuyện, học hỏi trong không khí nhẹ nhàng, vui vẻ. Dù thành quả có như thế nào, học viên sẽ được “bỏ túi” bức tranh do chính mình tạo ra và tạm thời gác lại những lo toan thường nhật.

Cuối tuần đi đâu: Đi vẽ tranh, làm bánh thư giãn, đến lễ hội Hoa Lan lớn chưa từng có tại Hà Nội - Ảnh 2.

(Ảnh: Couchsurfing Café)

Do không gian quán có hạn mà workshop lại có khá đông người tham gia, bạn nên tranh thủ đăng kí từ giữa tuần để đảm bảo có chỗ thư giãn vào cuối tuần. Với 290.000 đồng, bạn sẽ được thưởng thức 01 đồ uống, thoải mái sử dụng họa phẩm (cọ, toan, màu vẽ) vẽ tranh trong tiếng nhạc du dương.

Thời gian:

9h30 - 11h30 và 14h30 - 16h30 Thứ Bảy hàng tuần.

9h30 - 11h30 và 14h30 - 16h30 Chủ Nhật hàng tuần.

Địa chỉ: Couchsurfing Café 103A/2, ngõ 84 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0978.019.383

Gmail: Couchsurfingcafe@gmail.com

Thích làm ra những chiếc bánh đẹp xinh nhưng chẳng có đủ dụng cụ? Mời tới ngay địa chỉ này

Từng lọt top những tiệm bánh chất lượng nhất khu vực Hai Bà Trưng, workshop dạy trang trí bánh ngọt của The Caketory chắc hẳn sẽ khiến nhiều chị em thích thú.

Ấn tượng đầu tiên khi ghé thăm nơi này chính là không gian nhỏ xinh, ấm cúng và thân thiện. Không gian trưng bày, bán bánh ở tầng 1, còn khu workshop trang trí bánh ở tầng 2. Về cơ bản, mỗi buổi workshop của The Caketory giới hạn dưới 10 học viên với 2 thợ làm bánh lành nghề.

Trong suốt quá trình workshop, học viên sẽ được tìm hiểu kiến thức cơ bản về tỉ lệ nguyên liệu, cách nướng bánh, pha màu trang trí và cuối cùng là tập vẽ trên bánh quy (hay còn gọi là icing hay frosting).

Cuối tuần đi đâu: Đi vẽ tranh, làm bánh thư giãn, đến lễ hội Hoa Lan lớn chưa từng có tại Hà Nội - Ảnh 3.

(Ảnh: The Caketory)

Ngỡ đơn giản nhưng lại có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành phẩm: Khuôn bánh, tỉ lệ pha trộn màu, cách đi nét... Trên khuôn bánh hình vuông thường cho phép trang trí hình to, nhiều chi tiết và quen thuộc như tuần lộc Giáng sinh, bánh gừng hình người. Ngoài ra còn có khuôn tạo hình lá, chiếc kẹo, quả chuông… cho bạn thỏa thích trang trí theo ý muốn.

Sau cùng, thành quả của học viên sẽ được nhận xét, đóng gói vào bao bì xinh xắn đem về làm kỷ niệm hoặc đem tặng cho người thân. Workshop trang trí bánh tại The Caketory được đánh giá là vui vẻ, thú vị, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Cuối tuần đi đâu: Đi vẽ tranh, làm bánh thư giãn, đến lễ hội Hoa Lan lớn chưa từng có tại Hà Nội - Ảnh 4.

(Ảnh: The Caketory)

Có 2 lựa chọn về chi phí khi tham gia workshop trang trí bánh tại đây:

- Gói 419.000 đồng: Có 3 tiếng trải nghiệm trang trí với 03 bánh quy size lớn; 03 bánh quy size nhỏ; thưởng thức 01 cốc trà đào.

- Gói 269.000 đồng: Có 2 tiếng trải nghiệm trang trí với 06 bánh quy size nhỏ và 01 đồ uống tự chọn.

- Nhóm 3 người được giảm giá 5%, nhóm 4 người trở lên giảm giá 10%.

Thời gian:

19h - 21h hàng ngày.

10h - 12h thứ 7 hàng tuần.

15h - 17h Chủ nhật hàng tuần.

Địa chỉ: 101A3 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline: 0938.205.642 - 0987.770.431.

Tham gia lễ hội hoa, thưởng thức chương trình ca nhạc bởi các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng

Nhiều năm trở lại đây, thú chơi hoa, trồng hoa, cắm hoa đã phát triển mạnh mẽ và trở thành niềm đam mê quốc dân của nhiều người, đặc biệt là hội chị em. Trên mạng xã hội hay ngoài đời thực, không khó để bắt gặp những group hay hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm của người yêu hoa.

Ngoài đồ hiệu, nước bông hay mỹ phẩm nói chung, hoa cũng là một thú chơi kỳ công, được đầu tư nhiều công sức và tiền bạc bởi hội chị em. Vì sao? Định nghĩa “biết hưởng” ngày nay không giới hạn bởi việc sử dụng dịch vụ xa xỉ hay sắm đồ hiệu giá trên mây, mà phải có gu! Gu ở đây có thể hiểu là biết thưởng thức, trân trọng cái đẹp và chơi hoa trở thành đam mê khác biệt - giúp chị em khéo léo thể hiện tính nữ dịu dàng, tinh tế và cả sự sành chơi.

Cuối tuần đi đâu: Đi vẽ tranh, làm bánh thư giãn, đến lễ hội Hoa Lan lớn chưa từng có tại Hà Nội - Ảnh 5.

(Ảnh: Ngày hội Hoa Lan Việt Nam 2022)

Nếu vẽ tranh hay làm bánh không nằm trong danh mục yêu thích của chị em, vẫn còn 1 hoạt động thú vị ở Hà Nội cuối tuần này cho người yêu hoa: Ngày hội Hoa Lan Việt Nam 2022 tại Công viên Thống Nhất.

Theo thông tin từ BTC Hội Khoa Học Phát Triển Nông Thôn, Ngày hội Hoa Lan Việt Nam 2022 là lễ hội Hoa Lan đầu tiên mang tính chính thức, được đầu tư quy mô, được xác minh bởi các kênh truyền thông uy tín mở ra sân chơi lớn cho cộng đồng những người yêu hoa. Ngày Hội Hoa Lan Việt Nam sẽ quy tụ những tác phẩm chất lượng cao, đẹp và độc lạ nhất từ trước đến nay nhưng tuyệt đối sẽ không có giao dịch mua bán để đảm bảo tính lành mạnh, công minh cho người dự thi; tạo ra không gian thưởng lãm đặc sắc, thú vị cho người yêu sinh hoa.

Đây là ngày hội về Hoa Lan toàn quốc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ khoảng 3000 cây Hoa Lan đẹp, hiếm có bậc nhất tham gia tranh tài. Khách tham quan được vào cửa tự do, không mất phí.

Cuối tuần đi đâu: Đi vẽ tranh, làm bánh thư giãn, đến lễ hội Hoa Lan lớn chưa từng có tại Hà Nội - Ảnh 6.

(Ảnh: Ngày hội Hoa Lan Việt Nam 2022)

Bên cạnh các không gian trưng bày cho khách tham quan và cuộc tranh tài của 3000 cây Hoa Lan công phu, độc lạ - Trong khuôn khổ Ngày Hội Hoa Lan Việt Nam sẽ có chương trình ca nhạc đặc sắc với sự góp mặt của các khách mời nổi tiếng trong ngành truyền thông, giải trí vào 18h ngày 26/6: Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Ali Hoàng Dương, ca sĩ nhạc sĩ Hạnh Sino, nhà sản xuất âm nhạc DJ Tit và MC Phí Linh.

Hotline BTC: 0981.969.888 (Mr Tuấn Anh).

Ngày Hội Hoa Lan Việt Nam - do Hội Khoa Học và Phát Triển Nông Thôn tổ chức.

Địa điểm: Công viên Thống Nhất, 354A Đ. Lê Duẩn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian: Từ ngày 25 - 26/06/2022.

Chia sẻ