Cười ngất trước cậu bé 9 tuổi mang món ăn của bà ngoại thi Vua đầu bếp nhí

Shindo,
Chia sẻ

Mang món ăn gia truyền của bà ngoại lên sàn đấu “Vua đầu bếp nhí”, cậu bé 9 tuổi bụ bẫm, đáng yêu Gia Huy đã khiến cho các giám khảo được phen cười ngất.

Tối 9/10, tập 2 của chương trình truyền hình Vua đầu bếp nhí 2016 đã lên sóng cùng với những tình tiết bất ngờ, hấp dẫn. Trong tập này, các thí sinh nhí sẽ tiếp tục tranh tài nấu ăn với chủ đề “Thế giới trong mắt em”. 3 thí sinh nào thuyết phục được các giám khảo Jack LeeAlain NguyễnTịnh Hải thì sẽ giành được vé vào tiếp vòng trong. 

vua đầu bếp nhí 10

vua đầu bếp nhí 11
Các thí sinh đáng yêu của "Vua đầu bếp nhí"

Tập 2 Vua đầu bếp nhí: Gia Huy, Thuận Thành và Hoàng Hải được đi tiếp vào vòng trong.

Nổi bật nhất tập này là sự xuất hiện của cậu bé 9 tuổi Gia Huy. Với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu, Gia Huy đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Chọn món ăn “Cơm chiên mắm ruốc”, Gia Huy tự tin tiết lộ rằng em sẽ mang công thức gia truyền của bà ngoại truyền cho đến Vua đầu bếp. Cậu bé chia sẻ rằng: “Đây là cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời con. Nó quyết định số phận của con”, “Con rất thương bà ngoại con. Con muốn phát huy những món ăn của bà ngoại con cho tất cả mọi người”.

vua đầu bếp nhí 13

vua đầu bếp nhí 14
Gia Huy bên giám khảo Tịnh Hải

Một điều thú vị là trong quá trình thi, cậu bé hồn nhiên giúp đỡ, nêu ý kiến hỗ trợ khi các thí sinh nhí khác gặp vấn đề. Sự hồn nhiên, vô tư của Gia Huy đã khiến cho không khí căng thẳng của chương trình vơi đi phần nào. Đến lúc chờ các giám khảo nhận xét món ăn, Gia Huy thậm chí còn bị rụng 1 chiếc răng. Biết được sự cố buồn cười này, bộ 3 giám khảo Alain Nguyễn – Tịnh Hải – Jack Lee đua nhau chọc ghẹo Gia Huy bằng cách xin cậu bé chiếc răng bị rụng để mang về làm kỷ niệm. 

vua đầu bếp nhí 15

vua đầu bếp nhí 16
Cậu bé bụ bẫm với món ăn gia truyền của bà ngoại

Trước món ăn đặc biệt của Gia Huy, giám khảo Tịnh Hải đã sửng sốt kêu lên: “Cô sửng sốt vì nó ngon quá. Về trang trí, món ăn của con rất là đẹp. Con biết sắp xếp màu sắc tương đồng với nhau. Bên cạnh đó, ruốc có vị rất khó chế biến vì bản chất ruốc rất mặn, nhưng con đã điều tiết được ruốc với định lượng so với nguyên liệu thịt, xoài chua và hành tím làm cho món ăn thật sự khoái khẩu". Kỹ thuật nấu cùng sự sáng tạo trong cách kết hợp các loại nguyên liệu để mang đến một món ăn đậm đà hương vị của cậu bé 9 tuổi đã thực sự chinh phục bộ ba giám khảo. Gia Huy cũng là thí sinh được chọn đi vào tiếp vòng trong.

vua đầu bếp nhí 1
Gia Huy đã chính thức được vào vòng trong của "Vua đầu bếp nhí"

Bên cạnh Gia Huy, cậu bé Nguyễn Hoàng Hải (10 tuổi) cũng là cái tên mang lại nhiều ấn tượng cho giám khảo. Hoàng Hải nấu Chả cá Lã Vọng – món ăn quen thuộc với người dân Hà Nội. Đam mê nấu ăn và luôn được mẹ khuyến khích vào bếp để khám phá và trải nghiệm, Hoàng Hải chia sẻ: “Con rất là thương mẹ. Mẹ dạy con rất nhiều điều. Dù con có nấu ngon hay nấu dở đến mấy thì ba mẹ đều cho vào bụng hết vì đây là đồ con nấu”. Nhận xét về bài thi của Hoàng Hải, Jack Lee chia sẻ cảm thấy: “Như bùng nổ trong miệng. Rất ngon”. Alain Nguyễn và Tịnh Hải cũng đồng ý trao cho Hoàng Hải chiếc vé vào tiếp vòng trong.

vua đầu bếp nhí 3

vua đầu bếp nhí 4
Hoàng Hải thử sức mình với món "Chả Cá Lã Vọng"

vua đầu bếp nhí 12
Hoàng Hải chia sẻ niềm vui với giám khảo Jack Lee

Không gây ấn tượng mạnh như Hoàng Hải hay Gia Huy nhưng Thuận Thành (14 tuổi) lại tạo cảm giác chắc chắn và điềm tĩnh. Chọn món “Sườn kho thơm” dù chỉ mới nấu 4 lần, thế nhưng, ngay từ khi bắt đầu thử thách, em đã khiến giám khảo Alain Nguyễn ngạc nhiên khi biết sử dụng thơm để làm mềm thịt. Nhận xét về món ăn “đơn giản” này, giám khảo Tịnh Hải cho biết: “Món ăn này rất Việt Nam. Trang trí có bố cục và màu sắc hài hoà”. Trong khi đó, giám khảo Jack Lee lại thích thú bởi độ giòn, ngọt và đậm đà của sườn. Thuận Thành là thí sinh nhí cuối cùng được trao chiếc vé quý giá vào tiếp vòng trong.

vua đầu bếp nhí 7

vua đầu bếp nhí 8
Thuận Thành là thí sinh cuối cùng được vào vòng trong của tập 2 "Vua đầu bếp nhí"

Với 5 thí sinh nhí còn lại gồm: Bảo Châu, Mai Phương, Minh Hiền, Tuyết Nhi, Huyền Giang đã chính thức nói lời chia tay với chương trình. Dù không được chọn đi tiếp vào vòng trong nhưng những sự cố gắng của các em vẫn khiến 3 vị giám khảo tự hào. Dù còn rất nhỏ tuổi nhưng với niềm đam mê đặc biệt dành cho nấu ăn, các em đã không ngừng thể hiện sự sáng tạo. Mỗi em nhìn nhận chủ đề “Thế giới trong mắt em” bằng những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều cho thấy sự tự tin, bản lĩnh khi đứng trong căn bếp của Vua đầu bếp nhí

vua đầu bếp nhí 2
Thuận Thành, Gia Huy, Hoàng Hải

vua đầu bếp nhí 5

vua đầu bếp nhí 6

vua đầu bếp nhí 9
Tuy bị loại khỏi chương trình nhưng niềm đam mê nấu nướng của các thí sinh nhí vẫn gây ấn tượng với khán giả
Chia sẻ