Cưới chồng hai để nuôi chồng một, người phụ nữ bị bắt

Tùy Ý (Nguồn: Sina)/VTC News,
Chia sẻ

Giấu giếm chuyện đã đăng ký kết hôn và mang thai với người mình yêu, người phụ nữ làm đám cưới với người được gia đình giới thiệu để lừa tình, lừa tiền.

Mới đây, toà án thành phố Lạc Bình, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã công khai một vụ án gây xôn xao dư luận. Cô Vương và anh Lý gặp nhau vào năm 2017, cả hai cảm mến nhau và xác định quan hệ yêu đương. Đến cuối năm 2018, cô Vương phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn thế nhưng vì anh Lý không có công ăn việc làm ổn định, điều kiện gia đình cũng không tốt, cô Vương lo gia đình không hài lòng với người con rể này nên không báo cho gia đình biết chuyện mình mang thai.

Tháng 2/2019, cô Vương và anh Lý tự đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Cùng thời gian đó, qua sự sắp xếp của gia đình, cô Vương gặp gỡ anh Trình. Giấu giếm chuyện mình đã kết hôn và mang thai, cô Vương phát triển tình cảm với anh Trình và đính hôn, không lâu sau đó, cả hai dựa theo truyền thống của địa phương, cử hành hôn lễ linh đình.

Cưới chồng hai để nuôi chồng một, người phụ nữ bị bắt - Ảnh 1.

Cưới chồng hai để nuôi chồng một, người phụ nữ bị bắt

Ba ngày sau đám cưới, cô Vương nói dối rằng đang làm việc trong một trung tâm y tế thị trấn và rời khỏi nhà họ Trình với lý do công việc. Trong hai năm tiếp theo, cô Vương từ chối sống chung với anh Trình vì nhiều lý do, nói dối rằng đứa trẻ trong bụng cô là của anh Trình, khiến anh Trình và gia đình nhiều lần chuyển tiền cho mình.

Tổng kết lại, cô Vương và anh Trình chỉ sống với nhau chưa đầy 10 ngày, thế nhưng cô Vương đã lừa anh Trình và gia đình anh tổng cộng hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 700 triệu đồng) tiền sính lễ và chi phí sinh hoạt. Qua điều tra, số tiền này đã được cô Vương chi tiêu cho mình và anh Lý.

Sau khi sự việc bại lộ, cô Vương đã bị cảnh sát bắt. Tại đồn cảnh sát, cô Vương thành thật khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Tòa án nhân dân thành phố Lạc Bình cho rằng, với mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, cô Vương đã bịa đặt, che giấu sự thật rằng cô đã kết hôn và đang mang thai, đồng thời lừa đảo tài sản trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ bằng cách kết hôn với người khác, hành vi của cô đã cấu thành tội lừa đảo.

Xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ hình phạt như tự đầu thú, nhận tội và chịu hình phạt, đồng thời được nạn nhân tha thứ, cô Vương bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam vì tội lừa đảo và nộp phạt 30.000 nhân dân tệ. (khoảng hơn 101 triệu đồng).

Chia sẻ