Cuộc thi Hoa hậu được mong chờ nhất lúc này bỗng bị hủy bỏ, nguyên nhân là gì?

Biện Bạch Hiền ,
Chia sẻ

Do tình hình dịch bệnh nên cuộc thi Hoa hậu Quốc tế đành phải dời lịch 2 năm liên tiếp.

Mới đây, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung đã thông báo một tin không vui là cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2021 (Miss International) chính thức bị hủy bỏ. Vì các fan hâm mộ đã chờ đợi suốt thời gian dài để chứng kiến Á hậu Việt Nam Phương Anh ra đấu trường nhan sắc quốc tế nên thông báo này gây không ít hụt hẫng.

Theo thông báo từ ban tổ chức Miss International, do tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thí sinh nên cuộc thi sẽ được tổ chức vào mùa thu năm sau. Thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định.

Như vậy, Á hậu Phương Anh sẽ phải chờ đợi thêm 1 năm nữa để đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn của quốc tế.

Cuộc thi Hoa hậu được mong chờ nhất lúc này bỗng bị hủy bỏ, nguyên nhân là gì? - Ảnh 1.

Cuộc thi Hoa hậu được mong chờ nhất lúc này bỗng bị hủy bỏ, nguyên nhân là gì? - Ảnh 2.

Phương Anh đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô được đánh giá là người đẹp có học vấn "khủng" nhất nhì dàn Hoa - Á hậu Việt Nam. Tháng 3/2021, Phương Anh xuất sắc trở thành tân thủ khoa đầu ra của ngành Hệ thống quản lý thông tin tại trường Đại học RMIT. 

Trong bảng xếp hạng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2021, Phương Anh được kỳ vọng sẽ trở thành Á hậu 1.

Chia sẻ