Cuộc thi chạy ma-ra-tong gian khổ nhất thế giới

Vân Anh,
Chia sẻ

Trong 29 năm tổ chức, cuộc thi chạy ma-ra-tong Barkley mới chỉ có 14 người hoàn thành chặng đường dài 160km.

Cuộc thi chạy ma-ra-tong Barkley được tổ chức hàng năm tại Công viên quốc gia Frozen Head, gần Wartburg, Tennessee (Mỹ). Các vận động viên tham gia cuộc thi chạy này phải chạy quãng đường dài 161km. Cuộc thi ma-ra-tong Barkley được coi là một trong những cuộc thi khó nhất thế giới bởi từ năm 1986 - năm đầu tiên tổ chức đến nay mới chỉ có 14 người chiến thắng trong khoảng 1100 người tham dự. 

Cuộc thi chạy ma-ra-tong gian khổ nhất thế giới
Cuộc thi marathon Barkley 100 dặm được coi là cuộc thi marathon khó nhất thế giới.

Nếu cần so sánh thì hiện nay, trên thế giới mới chỉ có 12 người được lên mặt trăng. Số người hoàn thành cuộc thi marathon Barkley cũng chỉ nhiều hơn… 2 người.

Về quy định, chặng đường của cuộc thi chỉ vào khoảng 160km, nhưng thực tế nó phải kéo dài 209km hoặc hơn. Các vận động viên phải chạy qua những ngọn núi có tổng chặng đường vào khoảng 18km, gấp đôi đường lên đỉnh núi Everest. Vận động viên phải chạy 5 lần vòng quanh ngọn núi có chiều dài 32km. Hai vòng đầu xuôi chiều, hai vòng sau ngược lại và vòng 5 thì tùy chọn.

Ngoài ra, các vận động viên có thể tham gia cuộc thi chạy ma-ra-tong vui vẻ với 3 vòng, mỗi vòng 32km.

Vấn đề ở chỗ, cuộc thi Barkley 100 có giới hạn thời gian. Tổng thời gian hoàn thành cuộc thi không quá 60 giờ, tương đương 12 giờ/ vòng. 

Còn phần thi 3 vòng phải được hoàn thành trong 40 giờ, tương đương 13,5 giờ/vòng và không có trạm y tế, chỉ có hai trạm tiếp nước cố định. Người tham gia không được dùng GPS, không điện thoại di động, chỉ được dùng một sách hướng dẫn, bản đồ khu vực và la bàn.

Cuộc thi chạy ma-ra-tong gian khổ nhất thế giới
Các vận động viên phải chạy quãng đường dài 160km, bao gồm cả đường đồi núi trong thời gian 60 giờ.

Không chỉ chạy, các vận động viên còn phải tìm một cuốn sách, xé số trang tương ứng với số báo danh để làm bằng chứng đã hoàn thành vòng thi. Nếu thiếu trang, người chạy bị loại.

Cuộc thi ma-ra-tong Barkley được ông Gary Cantrell tổ chức lần đầu tiên năm 1986. Ông lấy cảm hứng từ một nhân vật sát thủ đã chạy trốn suốt 55 giờ trong rừng.

Mỗi năm, cuộc đua chỉ tiếp nhận 35 người tham gia. Điều thú vị ở chỗ, ngoài việc đáp ứng sức khỏe, người tham gia còn phải viết một bài luận với chủ đề “Tại sao tôi tham gia cuộc thi chạy Barkley?”.

Ngoài ra, cách tham gia cuộc thi cũng vô cùng kỳ quái: không trang web, không công bố ngày thi hay làm thế nào để tham gia. Tất cả người tham gia đều rất căng thăng trước khi cuộc thi bắt đầu. Ngoài ra, đã từng có người muốn hối lộ 1000 USD để được thi chạy nhưng không thành công.

Cuộc thi chạy ma-ra-tong gian khổ nhất thế giới  4
Cuộc thi bắt đầu từ năm 1986 do ông Gary Cantrell tổ chức.

Năm 2015 này có 40 người tham gia cuộc thi và không một ai hoàn thành. Thậm chí, ban tổ chức còn phải cử người đi tìm một vận động viên mất tích. Hóa ra anh ta đi lạc rồi ngủ một giấc 8 tiếng đồng hồ trên một đỉnh núi. 

John Kelly, kỹ sư điện 30 tuổi, đã bỏ cuộc sau khi chạy được ba vòng. “Vòng đầu tiên khá vui vẻ. Vòng hai chỉ còn vui thôi. Sau đó, mọi chuyện thật rắc rối. Chỉ cần một chút sai sót thôi là coi như bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ ở khu vực đó.”

Brian Robinson, 51 tuổi, đã từng thất bại trong hai năm đầu tiên tham gia Barkley 100. Mãi đến năm 2008, ông mới về đích và hoàn thành cuộc thi. Brett Maune, 34 tuổi là người duy nhất hai lần hoàn thành cuộc thi Barkley 100. Không có người phụ nữ nào về đích tại cuộc thi này.

(Nguồn: odditycentral)
Chia sẻ