Cuộc sống mùa dịch COVID-19 của hàng nghìn con khỉ ở Thái Lan: Tràn ra đường phố trong đói khát, sẵn sàng đánh nhau chỉ vì một hũ sữa chua

HY LI,
Chia sẻ

Sự thiếu hụt thức ăn đã dẫn đến cảnh tượng đáng sợ này.

Sự bùng phát của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Thái Lan, các khách sạn vắng khách, hướng dẫn viên không có việc làm và đường phố tĩnh lặng. Động vật hoang dã tại đất nước này dường như cũng "cảm nhận" được sự thiếu vắng khách du lịch. 

Trang The Guardian đưa tin, nhiều đợt "tấn công" đáng sợ từ loài khỉ đã diễn ra tại tỉnh Lopburi, đông bắc Bangkok, Thái Lan. Rất nhiều con khỉ đánh nhau ngay trên đường phố chỉ vì một hũ sữa chua. Nguyên nhân được cho là có liên quan đến sự sụt giảm lượng khách du lịch, khiến nguồn thực phẩm của những đàn khỉ ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Cuộc sống mùa dịch COVID-19 của hàng nghìn con khỉ ở Thái Lan: Tràn ra đường phố trong đói khát, sẵn sàng đánh nhau chỉ vì một hũ sữa chua - Ảnh 1.

Cảnh tượng khỉ tràn ra đường phố Thái Lan trong tuần qua.

Các tỉnh miền Trung Thái Lan là nơi cư trú của hàng nghìn con khỉ. Trước đây, các đàn khỉ thường xuất hiện khắp đường phố Lopburi và sống nhờ thức ăn từ khách du lịch. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã dẫn đến nhiều hệ quả, trong đó có việc đói khát của đàn khỉ hoang dã. Càng ít khách du lịch sẽ càng ít thức ăn cho loài khỉ. 

Khỉ đánh nhau vì thức ăn không phải là hiếm nhưng cuộc tấn công quy mô lớn như thế này là vấn đề rất hiếm. Mỗi đàn khỉ ít nhất 500 con tràn ra đường và sẽ giật lấy bất cứ thứ gì trong tầm mắt của chúng như thức ăn, nón, kính râm,... Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến sự hung hãn của loài khỉ. Chúng sẵn sàng đánh nhau để tranh giành thức ăn.  

Cuộc sống mùa dịch COVID-19 của hàng nghìn con khỉ ở Thái Lan: Tràn ra đường phố trong đói khát, sẵn sàng đánh nhau chỉ vì một hũ sữa chua - Ảnh 2.

Người dân địa phương chưa từng thấy cảnh tượng hung hãn của đàn khỉ trước đây.

Sự bùng phát dịch COVID-19 giáng một đòn nặng nề vào ngành du lịch vốn rất quan trọng với nền kinh tế đang gặp khó khăn của Thái Lan. Trang Bangkok Post đưa tin, trong tuần qua, cơ quan du lịch của quốc gia này đã cảnh báo, lượng khách du lịch nước ngoài có thể giảm xuống còn 30 triệu trong năm nay, so với con số 39,8 triệu của năm ngoái. 

Nguồn: The Guardian

Anh nông dân quay video cảm ơn các y bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19, khách mời đặc biệt là 4000 con gà khiến ai cũng thích thú - Ảnh 5.

Chia sẻ