Cuộc sống hiện tại của thần đồng tuổi Mão được coi là "thông minh nhất thế giới" với chỉ số IQ vượt xa Albert Einstein giờ ra sao?

Đông,
Chia sẻ

Với thành tích mà bản thân đạt được, cậu bé này từng được mệnh danh là "người thông minh nhất thế giới".

Chỉ còn ít ngày nữa, năm Quý Mão 2023 sẽ chính thức thay thế năm Nhâm Dần khiến người người nhà nhà đều háo hức, mong chờ. Năm Mão được biết đến là một năm may mắn và đại thành công. Bên cạnh đó, năm tuổi này luôn sinh ra nhiều nhân tài nổi tiếng như: Angelina Jolie, Brad Pitt, Kate Winslet, Drew Barrymore... Đó là về mảng nghệ thuật, giải trí còn về lĩnh vực học thuật, cũng có rất nhiều thần đồng, tài năng kiệt xuất sinh ra vào năm Mão. Nổi bật trong số đó phải kể đến Ainan Celeste Cawley - thần đồng với chỉ số IQ lên tới 263.

Ainan Celeste Cawley (sinh năm 1999), là con cả trong một gia đình có 3 anh em ở Singapore. News Strait Times đưa tin, cha của Ainan là Valentine Cawley - một nhà văn, nhà vật lý người Anh. Còn mẹ cậu là Syahidah Osman Cawley - họa sĩ người Singapore. Mặc dù bố mẹ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng con trai của họ lại có năng khiếu đặc biệt với các môn khoa học. Thậm chí, cậu bé còn khiến cho bố mẹ và tất cả mọi người phải trầm tr về sự thông minh vượt trội của mình.

Cuộc sống hiện tại của thần đồng được coi là thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ vượt xa nhà bác học Albert Einstein ra sao? - Ảnh 1.

Ainan Celeste Cawley sở hữu vẻ ngoài cực điển trai

Tài không đợi tuổi

Được biết, từ khi 2 tuần tuổi, Ainan đã biết nói từ "nước" bằng tiếng Malay. Mỗi khi khát nước, cậu liên tục nói từ này để gây chú ý với cha mẹ. 2 tháng tuổi, Ainan biết cách xem đồng hồ. Cứ mỗi khi sắp đến giờ mẹ đi làm về, cậu bé sẽ nhìn chằm chằm vào đồng hồ và tỏ vẻ háo hức khi kim giờ phút chỉ đúng thời điểm mẹ thường bước vào nhà.

Mẹ Ainan còn cho biết thêm về việc Ainan biết nhận mặt chữ cái khi mới được 8 tháng tuổi. Đây cũng là thời điểm mà cậu nhóc đã có thể xoay xở để trèo ra khỏi cũi của mình. Tuy nhiên, điều gây hứng thú nhất đối với đứa trẻ thiên tài này chính là khoa học, nghệ thuật và âm nhạc.

Valentine - cha của Ainan hồi tưởng: "Khi con trai được 1 tuổi, tôi choàng lên vai con một chiếc áo màu đỏ là nói rằng: 'Ainan là siêu nhân!'. Thế nhưng thằng bé lại nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng và thở dài bảo: 'Bố sai rồi. Con không phải là siêu nhân. Con không thể bay'. Và như để chứng mình lời mình nói, Ainan đã nhảy lên rồi nói: 'Bố thấy chưa'. Từ đó, chúng tôi biết rằng con mình không phải là người bình thường".

Thời gian thấm thoát trôi đi, tình yêu khoa học trong Ainan không những không mất đi mà ngày càng mãnh liệt. Ngay từ năm 3 tuổi, Ainan đã rất ham mê với môn hình học không gian. Lúc này, cậu có thể tự lên mạng tìm kiếm các trang web về Toán học. Bố của "thần đồng" từng chia sẻ, Ainan là một đứa trẻ thích khám phá và tìm hiểu mọi thứ, đặc biệt là các môn khoa học như: Vật lý, Sinh học, Hóa học. "Đôi khi thằng bé có tầm nhìn giống như một nhà tiên tri. Nó có thể nhìn thấy những điều sẽ xảy ra trong tương lai", ông Valentine nói với The Telegraph.

Cuộc sống hiện tại của thần đồng được coi là thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ vượt xa nhà bác học Albert Einstein ra sao? - Ảnh 2.

Ainan dành tình yêu đặc biệt là các môn khoa học

Vì sự vượt trội trong nhận thức nên vào tháng 11/2006, Ainan Celeste Cawley mới 7 tuổi đã được thầy cô tin tưởng cho tham gia vào việc giảng bài môn Hóa học cho các học sinh trường Tiểu học Bukit Timah, Singapore. Ban đầu, cậu bé tỏ ra khá lo lắng vì đây là nhiệm vụ khó khăn khi phải cố gắng khiến người khác hiểu được bài. Nhưng khi được các bạn cổ vũ, cậu lấy lại tự tin cùng 30 học sinh nghiên cứu. Sau khi buổi học kết thúc, một số học sinh trong lớp bật khóc vì tiếc nuối. Các em thấy bài giảng quá ngắn, mong muốn được học với "thầy giáo nhí" Ainan nhiều hơn.

Ainan Celeste Cawley từng được thầy cô tin tưởng cho tham gia vào việc giảng bài môn Hóa học

Niềm đam mê với Hóa học cứ thế mãnh liệt trong cậu bé "thần đồng" này. Dấu mốc đầu tiên trong hành trình chinh phục Hóa học là vào năm 7 tuổi, Ainan đậu kỳ thi O-level Hóa học, trở thành người trẻ nhất vượt qua kỳ thi. Cho những ai chưa biết, kỳ thi O level (tên tiếng Anh đầy đủ Singapore-Cambridge GCE O level Examination) là kỳ thi được đồng tổ chức bởi Bộ giáo dục và đào tạo Singapore và Cục khảo thí quốc tế của trường Đại học Cambridge. Thậm chí, cậu được ghi danh vào sách kỷ lục của Singapore.

Với thành tích nổi bật nên con đường đến với đại học của cậu được rộng mở vô kể. Không lâu sau đó, Ainan Celeste Cawley được nhận vào học tại trường Singapore Polytechnic (hay còn gọi là trường Bách khoa Singapore) khi mới lên 8 và cậu trở thành người nhỏ tuổi nhất theo học tại ngôi trường này.

Không giống như những "thần đồng" nhỏ tuổi khác, Ainan vẫn có thể hòa hợp với môi trường học tập ở trường Bách khoa Singapore. Ai cũng dành tình cảm cho Ainan. Trong hơn 1 năm học tập tại trường, cậu tham gia đầy đủ các khóa học và dành thời gian làm việc tại phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, cậu tự nghiên cứu lĩnh vực sinh học và lập trình máy tính.

Cuộc sống hiện tại của thần đồng được coi là thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ vượt xa nhà bác học Albert Einstein ra sao? - Ảnh 4.

Cuộc sống hiện tại của thần đồng được coi là thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ vượt xa nhà bác học Albert Einstein ra sao? - Ảnh 5.

Ainan đã trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của trường Bách khoa Singapore

Năm 2010, gia đình Ainan chuyển đến Malaysia sinh sống. Cha mẹ cậu mong muốn con trai được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến. Nhờ sự hỗ trợ của Hiệp hội quốc gia dành cho trẻ tài năng của Malaysia, Ainan ghi danh vào trường tư thục HELP University College và trường tư thục Taylor's College. Tại đây, cậu theo học chuyên ngành Khoa học, đồng thời mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, từ lập trình máy tính, toán học đến sân khấu, hoạt hình.

Sau nhiều năm nổi tiếng, Ainan giờ vẫn chăm chỉ học tập, nghiên cứu, sáng tác nhạc. Đôi khi, chàng trai 24 tuổi chia sẻ những bản nhạc tự sáng tác lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Cuộc sống hiện tại của thần đồng được coi là thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ vượt xa nhà bác học Albert Einstein ra sao? - Ảnh 6.

Ainan Celeste Cawley (ngoài cùng bên phải)

Một số thành tích khác của Ainan:

- Lập kỷ lục thế giới về khả năng ghi nhớ số pi khi có thể nhớ được hơn 518 số sau 3,14.

- Xuất hiện trong bộ phim tài liệu The World's Cleverest Child and Me của Channel 4. Tại đây, Ainan được giới thiệu là "đứa trẻ thông minh nhất thế giới" với chỉ số IQ lên tới 263 – vượt xa so với chỉ số thông minh của nhà khoa học Albert Einstein.

- Tham gia viết nhạc cho bộ phim kinh dị Reflection - bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Vilnius năm 2013.

- Tự phát hành bản nhạc Renaissance để đóng góp cho album từ thiện Composers for Relief: Support the Philippines.

- Có khả năng chơi piano, sáng tác nhạc, biên kịch.

Tổng hợp


Chia sẻ