Cuộc hôn nhân bị cả Châu Á phản đối của "đệ nhất mỹ nam Nhật Bản" và nàng "Ran Mori": Kết hôn 20 năm vẫn bị "vote ly hôn", hiểu ra nguyên nhân khiến ai cũng ngỡ ngàng

YUZU,
Chia sẻ

Sự kiện Shizuka Kudo và Kimura Takuya kết hôn vào năm 2000 từng được xem là "cơn chấn động" đối với làng giải trí Nhật Bản.

Chuyện tình của "đệ nhất mỹ nam Nhật Bản" và nàng Ran Mori nguyên mẫu

Người ta nói rằng ở Nhật Bản không ai là không biết tới cái tên Kimura Takuya. Takuya Kimura, hay còn được gọi là Mộc Thôn Thác Tai, là nam diễn viên nổi tiếng và thành công nhất Nhật Bản cách đây 20 năm. Kimura sinh năm 1972 tại Tokyo. Vừa tròn 15 tuổi, Kimura đã trở thành thành viên của nhóm nhạc thần tượng SMAP - một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì thời điểm đó.

Vừa bước chân vào showbiz, Kimura đã khiến người ta phải chú ý vì ngoại hình kiệt suất của mình. Người ta nói rằng Kimura sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng với những đường nét thanh tú như bước ra từ truyện tranh. Thậm chí, người ta từng ca tụng rằng nét đẹp của Kimura dường như không tồn tại ở thế giới này.

Cuộc hôn nhân bị cả Châu Á phản đối của "đệ nhất mỹ nam Nhật Bản" và nàng "Ran Mori": Kết hôn 20 năm vẫn bị "vote ly hôn", nguyên nhân khiến nhiều người  - Ảnh 2.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp ca hát hoành tráng, Kimura còn là diễn viên, người mẫu hàng đầu nước Nhật. Những bộ phim Kimura đóng nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong và ngoài nước.

Đạo diễn Vương Gia Vệ còn từng nói: "Châu Á có rất nhiều minh tinh nhưng Kimura thì chỉ có một". Ở Nhật Bản khi ấy người ta hay nói về "hiện tượng Kimutaku" - hiệu ứng cho Kimura mang lại.

Chẳng hạn như Kimura đóng phim về khúc côn cầu thì ngay lập tức môn thể thao này được Nhật Bản ưa chuộng, Kimura quảng cáo son môi thì nhãn hàng không sản xuất kịp để bán, kiểu tóc dài lãng tử của Kimura từng khiến cả Châu Á điên đảo, thậm chí được F4 Đài Loan học tập.

Phụ nữ Nhật Bản chọn Kimura là Người đàn ông được yêu thích nhất trong suốt 15 năm liền còn nam giới thì chọn anh là "Người đàn ông đích thực" của mọi thời đại.

Tài năng, sự nghiệp hoành tráng, Kimura còn được biết đến với hình ảnh nam nghệ sĩ đời tư trong sạch, sống khiêm tốn, hòa nhã với đồng nghiệp. Sự kết hợp hoàn hảo của tài năng và nhân cách trong một con người khiến Kimura trở thành nam thần tượng nổi danh nhất nhì Châu Á.

Và tất nhiên, ở Nhật Bản ai cũng biết tới cái tên Shizuka Kudo - "nữ hoàng trong trái tim" Kimura. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, Shizuka và Yoko Minamino, Yui Asaka, Miho Nakayama được xưng là tứ đại thiên vương của Nhật.

Shizuka Kudo bắt đầu bước chân vào showbiz từ năm 14 tuổi và nhanh chóng trở thành gương mặt độc quyền cho nhiều hãng thời trang lớn. Sau đó, người đẹp lấn sân sang lĩnh vực ca sĩ và ngay lập tức trở thành ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản với giọng hát đỉnh cao cùng sự đa tài hiếm có.

Cô được gọi là "tài nữ" hiếm có khó tìm của showbiz Nhật bởi khả năng ca hát, sáng tác cùng hội họa. Thậm chí, tài năng hội họa của Shizuka Kudo còn được nhiều họa sĩ đẳng cấp ca ngợi. Người đẹp còn rất nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và được mệnh danh là "kiến trúc sư" tài năng của giới nghệ sĩ.

Cuộc hôn nhân bị cả Châu Á phản đối của "đệ nhất mỹ nam Nhật Bản" và nàng "Ran Mori": Kết hôn 20 năm vẫn bị "vote ly hôn", nguyên nhân khiến nhiều người  - Ảnh 6.

Shizuka còn được lấy làm hình mẫu cho nhân vật Ran Mori.

Shizuka còn được lấy làm hình mẫu cho nhân vật Ran Mori trong bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan. Kiểu tóc ''mũi khoan'' đặc trưng của nhân vật Ran Mori được cho là lấy cảm hứng từ mái tóc bồng bềnh, đánh phồng của Shizuka Kudo.

20 năm vợ chồng vẫn bị "vote" ly hôn

Shizuka và Kimura gặp nhau khi cả hai vừa trải qua một mối tình không mấy êm đẹp thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn khi có chung rất nhiều sở thích đặc biệt là môn trượt ván. Shizuka và Kimura hẹn hò vô cùng kín tiếng nên suốt 2 năm bên nhau truyền thông và fan hâm mộ gần như chỉ biết thông tin loáng thoáng chứ chưa từng thấy cặp đôi công khai.

Cuộc hôn nhân bị cả Châu Á phản đối của "đệ nhất mỹ nam Nhật Bản" và nàng "Ran Mori": Kết hôn 20 năm vẫn bị "vote ly hôn", nguyên nhân khiến nhiều người  - Ảnh 7.

Tháng 11/2000, ngay trước buổi trình diễn cùng nhóm nhạc, Kimura đã khiến cả Châu Á chấn động khi tuyên bố sắp kết hôn: "Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, tôi muốn tự mình chia sẻ với mọi người một việc. Có lẽ điều này thật tùy tiện nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn nói cho mọi người biết. Thế nên, tôi đứng ở đây để nói rằng: Tôi sắp kết hôn". 

Chia sẻ của Kimura khi ấy đã khiến hàng nghìn fan hâm mộ ở phía dưới bật khóc. Ngay sau buổi biểu diễn, phóng viên đã vây quanh Kimura và hỏi rằng người con gái mà Kimura cưới có phải là Shizuka Kudo hay không thì nhận được câu trả lời khẳng định chắc nịch từ phía nam tài tử. Kimura Takuya cũng cho biết Shizuka Kudo đã mang thai 4 tháng và anh cảm thấy rất hạnh phúc về điều này.

5 tháng 12 năm 2000 Shizuka và Kimura chính thức nên vợ nên chồng.

Đây được xem là sự kiện chấn động nhất Châu Á thời điểm ấy. Rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy đau đớn và hụt hẫng vì cuộc hôn nhân của thần tượng. Nhiều người quay sang ghét bỏ Shizuka Kudo vì cho rằng cô không xứng đáng với Kimura. 

Cuộc hôn nhân bị cả Châu Á phản đối của "đệ nhất mỹ nam Nhật Bản" và nàng "Ran Mori": Kết hôn 20 năm vẫn bị "vote ly hôn", nguyên nhân khiến nhiều người  - Ảnh 8.

Shizuka Kudo và con gái.

Mặc dù Shizuka Kudo được xem là tài nữ nổi danh nhất nhì showbiz Nhật nhưng theo nhiều người chỉ riêng việc cô hơn 2 tuổi và đặc biệt là "cướp" đi chàng trai trong mộng của nhiều người cũng đủ là lý do để mọi người ghét bỏ. Nhiều người cho rằng Shizuka Kudo dùng cái thai để "ràng buộc" Kimura, mắng chửi cô là người phụ nữ tâm cơ. 

Trong nhiều năm liền, Shizuka Kudo luôn xuất hiện trong danh sách những ngôi sao bị ghét bỏ nhất Nhật Bản. Cô thường xuyên nhận được những lời đe dọa những món đồ đầy "máu me" từ những fan cuồng của chồng.Thậm chí có vô số topic trên các diễn đàn chờ đợi ngày Shizuka và Kimura ly hôn.

Cuộc hôn nhân bị cả Châu Á phản đối của "đệ nhất mỹ nam Nhật Bản" và nàng "Ran Mori": Kết hôn 20 năm vẫn bị "vote ly hôn", nguyên nhân khiến nhiều người  - Ảnh 9.

Hai cô con gái xinh đẹp của Shizuka và Kimura.

Thế nhưng, khác với sự chờ mong của mọi người, Shizuka và Kimura vẫn bên nhau hạnh phúc trong suốt 20 năm qua. 

Sau khi kết hôn, Shizuka lui về hậu trường đảm nhận vai trò làm mẹ làm vợ làm hậu phương vững chắc cho chồng. Dù kết hôn nhưng Kimura vẫn là nam thần tượng đỉnh cao trong mắt fan hâm mộ Châu Á. Trong suốt nhiều năm anh vẫn được bình chọn là nam thần hấp dẫn nhất Nhật Bản.

Cuộc hôn nhân bị cả Châu Á phản đối của "đệ nhất mỹ nam Nhật Bản" và nàng "Ran Mori": Kết hôn 20 năm vẫn bị "vote ly hôn", nguyên nhân khiến nhiều người  - Ảnh 10.

Kimura Takuya U50 vẫn vô cùng phong độ.

Cả hai chào đón cô con gái đầu tiên mang tên Cocomi vào năm 2011 và cô con gái thứ 2 vào năm 2003. Thời gian đầu, cặp sao hạn chế tối đa việc lộ mặt hai con. Mãi đến khi con gái trưởng thành và chính thức bước chân vào showbiz mới khiến công chúng ngưỡng mộ vì nhan sắc cực kỳ diễm lệ của cả hai. Phần lớn bình luận đều cho rằng hai cô gái đã được thừa hưởng những nét đẹp nhất của bố mẹ.

Cuộc hôn nhân bị cả Châu Á phản đối của "đệ nhất mỹ nam Nhật Bản" và nàng "Ran Mori": Kết hôn 20 năm vẫn bị "vote ly hôn", nguyên nhân khiến nhiều người  - Ảnh 11.

Shizuka xinh đẹp lộng lẫy ở tuổi 50.

Về phía mình, Kimura dùng mọi cách để bảo vệ sự bình yên cho vợ và hai con nhỏ. Anh từng chia sẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời này chính là lấy được Shizuka và có 2 thiên thần nhỏ.

20 năm bên nhau, Shizuka và Kimura vẫn hạnh phúc như ngày đầu mới yêu. Cả hai bên nhau không phải chứng minh cho cả thế giới thấy rằng những sự ghét bỏ, lời đồn đại là sai mà để hiểu rằng cuộc đời họ đã chọn đúng người.

Chia sẻ