Cùng bé đón “Những khoảnh khắc đầu đời” thật trọn vẹn!

Quang Vũ,
Chia sẻ

Đừng để tuổi thơ của trẻ bỏ lỡ những khoảnh khắc đầu đời đầy thú vị và vui khỏe.

Với thông điệp đơn giản, bức hình truyện tranh với nội dung "Nâng niu kỷ niệm đầu" đã diễn tả trọn vẹn cảm xúc lo lắng, bồn chồn của các bậc phụ huynh khi tìm hiểu cách chăm sóc trẻ vào những lần đầu tiên và duy nhất của trẻ.

Thôi nôi – Thôi lo thủy đậu

Bức hình truyện tranh "Nâng niu kỷ niệm đầu" được minh hoạ bởi page "Bà già kêu ca" gần đây được chia sẻ rộng rãi khắp cộng đồng mạng với hình ảnh đáng yêu, hài hước của một "bà mẹ" không thôi lo lắng suy nghĩ về tương lai và sức khỏe của trẻ ngay từ lúc chưa mang thai. Thông điệp hài hước và nhẹ nhàng nhưng mang nhiều ý nghĩa khiến nhiều bậc phụ huynh nhớ lại những kỷ niệm lần đầu tiên khi nhận ra có một thiên thần chuẩn bị bước vào đời. Sau đó là lần mẹ hạ sinh, là những cảm xúc bồn chồn tìm hiểu cách chăm sóc trẻ em. Từ đầy tháng cho đến thôi nôi, chưa bao giờ mẹ thôi lo lắng.

Cùng bé đón “Những khoảnh khắc đầu đời” thật trọn vẹn! - Ảnh 1.

Người phụ nữ nào cũng có lần đầu làm mẹ với nhiều lo lắng và ưu tư.

Bên cạnh việc chuẩn bị tiệc, quà cáp nhân dịp con tròn 1 tuổi thật hoành tràng, phụ huynh cũng không nên bỏ qua một món quà quan trọng không kém. Đó chính là món quà sức khỏe dành tặng cho trẻ. Nếu ai đã có con, hẳn sẽ hiểu được bộ truyện không hề "nói quá" một chút nào về sự lo lắng của các bậc phụ huynh. Dù trẻ đã 1 tuổi, nhưng sức đề kháng và hệ miễn dịch của trẻ vẫn chưa hoàn thiện. Do đó, trẻ luôn là đối tượng dễ dàng bị các loại vi rút bệnh dịch tấn công như thủy đậu, sởi, quai bị, ... Trong đó, vi rút thủy đậu là một trong những loại vi rút dễ dàng lây nhiễm trong cộng đồng.

Bệnh thủy đậu có tính lây nhiễm cao, đặc biệt ở giai đoạn sớm. Tỷ lệ lây nhiễm là 87% giữa anh chị em trong cùng một nhà, 70% giữa các bệnh nhân nhạy cảm trong các khoa phòng bệnh viện. Vi rút thủy đậu lây nhiễm 1-2 ngày trước khi xuất hiện phát ban, cho đến khi các sang thương tạo thành vảy cứng (thông thường 4-5 ngày sau khi xuất hiện mụn nước).

Cùng bé đón “Những khoảnh khắc đầu đời” thật trọn vẹn! - Ảnh 2.

Phụ huynh cần chủ động tìm hiểu cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ từ sớm.

Đối với đối tượng không có khả năng phòng bệnh như trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh nên phòng ngừa cho trẻ ngay từ khi thôi nôi bằng cách tiêm vắc xin phòng thủy đậu. Bên cạnh đó, phụ huynh nên vệ sinh môi trường sống thường xuyên, dạy trẻ thói quen rửa tay, tắm rửa sạch sẽ.

Ngày đầu đến trường như những siêu anh hùng

Trường học là nơi trẻ em sinh hoạt và học tập tập thể, là nơi có điều kiện lý tưởng để dịch bệnh dễ dàng lây lan. Thử tưởng tượng xem, thay vì trẻ dành thời gian học tập và vui chơi cùng các bạn đồng trang lứa nơi trường lớp, trẻ lại bị cách ly ở nhà, chưa kể thủy đậu còn đem đến những triệu chứng gây khó chịu cho trẻ như sốt, buồn nôn, chán ăn, ngứa ngáy khắp người,…

Cùng bé đón “Những khoảnh khắc đầu đời” thật trọn vẹn! - Ảnh 3.

Tiêm vắc xin giúp trẻ có ngày đầu tiên đi học đầy khỏe mạnh tránh xa nguy cơ nhiễm bệnh thủy đậu

Thủy đậu là căn bệnh được nhiều người xem nhẹ, không hề nguy hiểm gì đến sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, căn bệnh này vẫn có khả năng gây ra biến chứng nguy hiểm khó lường lên da, thần kinh và phổi.

Biến chứng thường gặp ở trẻ là nhiễm khuẩn thứ phát trên các vùng da tổn thương và một vài biến chứng tuy ít gặp nhưng vẫn có khả năng xảy ra như hội chứng choáng nhiễm độc, thủy đậu bỏng rộp hoặc xuất huyết. Hơn thế nữa, trong số các trẻ nhập viện do thủy đậu, đến 20% có biến chứng thần kinh, thường gặp nhất là mất điều hòa tiểu não và viêm não. Ngoài ra, trước giai đoạn có vắc-xin, viêm phổi thủy đậu là nguyên nhân chính dẫn đến nhập viện ở 1/400 trường hợp người lớn bị thủy đậu.

Những hệ lụy mà thủy đậu đem đến là vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng của bất kỳ ai. Các bậc phụ huynh không nên chủ quan, xem nhẹ căn bệnh này. Hãy chủ động phòng ngừa đúng và đủ cho trẻ ngay từ sớm, đặc biệt là khi trẻ vừa tròn 1 tuổi. Đây là "cột mốc vàng" trẻ có thể được tiêm vắc xin phòng bệnh thủy đậu. Hãy bảo vệ tuổi thơ và tương lai của trẻ em tránh xa khỏi những hệ lụy từ thủy đậu ngay khi trẻ vừa tròn thôi nôi nhé!.

Bệnh thủy đậu hiện nay chưa có thuốc đặc trị, tiêm chủng vắc xin phòng ngừa thủy đậu là biện pháp phòng bệnh hiệu quả lâu dài và an toàn nhất. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hãy đưa trẻ tới cơ sở y tế uy tín để tiêm theo đúng liều lượng quy định.

Để tìm hiểu thêm thông tin về cách chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa các hệ lụy khôn lường từ thủy đậu, vui lòng truy cập:

Website: www.tiemphongvacxin.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tiemphongvacxinVN/

* Bài viết này do Hội Y học Dự phòng Việt Nam soạn thảo và chịu trách nhiệm về nội dung với sự tài trợ của MSD vì mục đích giáo dục. VN-VVX-00144 15062022

Chia sẻ