Covid-19 tấn công giới lãnh đạo cao cấp Iran

HOÀI VY,
Chia sẻ

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran và 2 thành viên nội các khác đã bị nhiễm virus corona mới, hãng tin Fars đưa tin hôm 11-3.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận suy đoán về sức khỏe của Phó Tổng thống Eshaq Jahangiri, khi người ta không thấy ông xuất hiện trong các cuộc họp cấp cao gần đây.

Hiện chưa rõ ông Eshaq Jahangiri có tiếp xúc với Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong những ngày gần đây hay không.

Covid-19 tấn công giới lãnh đạo cao cấp Iran - Ảnh 1.

Phụ nữ Iran đeo khẩu trang ở Tehran đề phòng virus corona. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Fars cũng cho hay hiện ông Eshaq đang được cách ly và tình hình sức khỏe chuyển biến tốt nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.

Fars cho biết 2 quan chức khác bị nhiễm bệnh là: Bộ trưởng Di sản văn hóa, Thủ công mỹ nghệ và Du lịch Ali Asghar Mounesan và Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Kinh doanh Reza Rahmani.

Các phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước Iran đã không đưa tin về các ca nhiễm bệnh này.

Trước đây, Phó tổng thống phụ trách các vấn đề phụ nữ Masoumeh Ebtekar, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi và hàng chục nghị sĩ Iran cũng đã được xác định bị nhiễm Covid-19.

Iran là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của virus corona.

Theo kênh Al Jazeera ngày 11-3, thêm một ngày nữa số người chết ở Iran vì virus corona mới đã tăng cao thêm, làm chết thêm 62 người trong 24 giờ qua trong khi chính phủ nước này hôm 11-3 đã thông báo số người chết trên toàn quốc lên đến 354 người, trong số 9.000 trường hợp được xác nhận ở Iran trong khi virus đã lan sang tất cả 31 tỉnh trên toàn quốc.

Cộng hòa Hồi giáo Iran là một trong những nơi có nhiều ca tử vong nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc, tâm chấn của cơn dịch. Ở Trung Đông, ngoài Iran, chỉ có Iraq, Ai Cập và Lebanon đã ghi nhận trường hợp tử vong do virus corona.

Người ta lo ngại rằng số ca nhiễm bệnh trên khắp Iran cao hơn nhiều so với các trường hợp được xác nhận do chính phủ báo cáo. Con số tử vong gia tăng mỗi ngày ở Iran cho thấy cuộc chiến chống lại virus corona mới còn lâu mới kết thúc.

Covid-19 tấn công giới lãnh đạo cao cấp Iran - Ảnh 3.

Các thành viên nội các Iran đeo khẩu trang dự họp ngày 11-3 ở Tehran. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo tối cao của Iran hôm 10-3 đã tuyên bố Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ công nhận các bác sĩ và y tá tử vong khi làm nhiệm vụ chữa trị cho người nhiễm virus corona mới là "liệt sĩ".

Trong khi đó, theo kênh PressTV, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khen ngợi Iran đang nỗ lực hết sức để chống lại virus corona mới mặc dù thiếu thiết bị và phương tiện, chủ yếu do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra.

"Chúng tôi biết rằng Iran đang làm hết sức mình, tất cả những gì có thể... Tôi đánh giá cao điều đó" - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố trong cuộc họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva - Thụy Sĩ, hôm 11-3.

"Họ cần rất nhiều nguồn cung cấp và... chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ hết mức có thể nhưng vẫn còn thiếu. Chúng tôi đang cố gắng huy động thêm sự hỗ trợ cho Iran" - ông nói thêm.

Covid-19 tấn công giới lãnh đạo cao cấp Iran - Ảnh 4.

         

Chia sẻ