Công ty chủ quản cũ của Seungri gặp đại hạn: 100 điều tra viên xuất hiện tại trụ sở, chính thức niêm phong giấy tờ

PA DUN,
Chia sẻ

YG Entertainment chính thức trở thành đối tượng kiểm tra của Cục thuế quốc gia.

Sau bê bối của Seungri, công ty chủ quản cũ là YG Entertainment cũng dính những tin đồn liên quan tới việc trốn thuế. Từ đầu tháng 3 trên mạng đã xôn xao những thông tin liên quan đến việc chủ tịch công ty là Yang Hyun Suk và giám đốc là em trai Yang Min Suk bị dính nghi án trốn thuế.

Công ty chủ quản cũ của Seungri gặp đại hạn: 100 điều tra viên xuất hiện tại trụ sở, chính thức niêm phong giấy tờ  - Ảnh 1.

Theo đó, club người lớn do Yang Hyun Suk làm chủ đầu tư là Love Signal đã có những dấu hiệu trốn thuế, lách luật. Báo cáo giải thích, hộp đêm Love Signal nằm trong khu phố Seogyo, quận Mapo ở Seoul, được hoạt động từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2018. 

Theo luật, Love Signal phải đăng kí thuế theo hình thức cơ sở giải trí, tuy nhiên nơi đây lại đăng kí thuế như một nhà hàng thông thường. Việc đăng ký như một nhà hàng bình thường đã giúp hộp đêm này trốn được ít nhất 13% thuế theo luật hiện hành.

Công ty chủ quản cũ của Seungri gặp đại hạn: 100 điều tra viên xuất hiện tại trụ sở, chính thức niêm phong giấy tờ  - Ảnh 2.

Trước đó, YG đã phủ nhận chuyện bị cảnh sát "sờ gáy".

Tuy nhiên, hôm nay (19/3), hàng loạt các trang báo xứ Hàn đã đồng thời đăng tải tin 100 điều tra viên đã xuất hiện tại trụ ở công ty ở Mapo, Seoul để thu thập tài liệu liên quan. Được biết, thông thường ở Hàn Quốc, việc điều tra thuế sẽ được tiến hành theo định kỳ 5 năm một lần. Tuy nhiên, lần này YG bị điều tra đặc biệt do xuất hiện những dấu hiệu của hành vi trốn thuế. 


Nguồn: Soompi

Chia sẻ